Quang Hải thích giáo án tập luyện của HLV Park Hang-seo

Trao đổi với báo chí sau buổi tập của đội tuyển Việt Nam mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết không gặp khó khăn gì với những bài tập của HLV Park Hang-seo.

ĐT U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải giao hữu M-150 tổ chức tại Thái Lan và VCK U23 châu Á 2018. Trong những ngày qua, HLV Park Hang-seo đối mặt với một thách thức khá lớn khi danh sách chấn thương của ĐT U23 Việt Nam ngày càng dài. Thậm chí đội tuyển U23 Việt Nam đang được ví như “bệnh viện” thu nhỏ.

Quang Hai thich giao an tap luyen cua HLV Park Hang-seo hinh anh

Quang Hải thích thú với những bài tập luyện tại U23 Việt Nam

Ngoài nhóm cầu thủ như Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Minh Long, Hữu  Dũng và Thanh Thịnh… đang phải tập luyện riêng với đội ngũ nhân viên y tế của đội. Những cái tên còn lại như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải… đang nỗ lực ghi điểm với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập mới đây của đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết những buổi tập vừa qua, HLV Park Hang-seo có những yêu cầu tỉ mỉ trong các bài tập chiến thuật của đội. Tiền vệ trẻ của Hà Nội FC cho biết rất thích thú với những bài tập của vị chiến lược gia người Hàn Quốc: “Tôi thấy các bài tập rất hay. Thầy thay đổi liên tục sao cho giáo án tập luyện phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Các bài tập thường diễn ra với tốc độ nhanh, các cầu thủ luôn nhìn về phía trước để quan sát các đồng đội quanh mình”.

Giải thích lý do về một loạt trụ cột của U23 Việt Nam đang phải tập luyện riêng với đội ngũ nhân viên y tế, Quang Hải cho rằng đây có thể là do các cầu thủ đã phải thi đấu liên tục tại V.League 2017 vừa qua: “Tôi nghĩ là một số cầu thủ thi đấu nhiều nên không có thời gian nghỉ trước khi lên tuyển U23 Việt Nam”.

Nói về sơ đồ 3 tiền đạo đang được HLV Park Hang-seo cho các học trò tập luyện những ngày qua, chân sút trẻ của Hà Nội đánh giá: “Tôi nghĩ sơ đồ chiến thuật sẽ tùy vào đối thủ ra sao để áp dụng. Còn cá nhân tôi thì đã được thi đấu theo chiến thuật như thế này nên cảm thấy không vấn đề gì cả”.

Vào ngày 7/12, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường đi Thái Lan tham dự giải giao hữu M-150 Cup. Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar và Uzbekistan.  

Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn bảng B với U23 Myanmar vào lúc  16h00 ngày 9/12. Sau trận mở màn bảng B với U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối tại vòng bảng với U23 Uzbekistan vào ngày 13/12. Nói về giải đấu này, Quang Hải đánh giá: “Đây là giải đấu bổ ích với toàn đội, tất cả sẽ phải cố gắng thi đấu. Công việc của tôi là tập luyện, còn việc theo dõi đối thủ là của ban huấn luyện”.

Nguồn: TTVN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM