Quang Hải, Tấn Tài làm nghĩa cử đẹp tại quê nhà

Thầm lặng đóng góp cho những quỹ từ thiện trên mảnh đất mà mình sinh ra, lớn lên nhiều năm qua khiến Hải “gà” và Tấn “Tèo” nung nấu một kế hoạch “gầy” một trận đấu từ thiện và tự tay đưa quà tới cho những mái ấm tình thương trên quê hương.

 

Cơ hội đến khi ĐTVN tới phố Biển tập huấn, sau sự ngập ngừng ban đầu, cả hai đã bày tỏ với BHL về kế hoạch nhỏ của mình. Và tất nhiên, thuyền trưởng Phan Thanh Hùng và các cộng sự không ngại ngần gật đầu với đề xuất đó của 2 học trò cưng.

 

Hình ảnh hai tuyển thủ tới gặp gỡ và chia sẻ với các em có hoàn cảnh kém may mắn.

Một trận đấu từ thiện giữa đội bóng phong trào mà Tấn Tài, Quang Hải là thành viên với BHL cùng các phóng viên thể thao đã diễn ra ít ngày trước để rồi những phần quà nhỏ và số tiền gần 50 triệu để hỗ trợ cho những mái ấm đã được thu về.

 

Chiều ngày 10/10, toàn đội được xả trại, cả hai đã tranh thủ cùng với những người bạn thân thiết di chuyển về mái ấm Cam Ranh, Phương Sài (Nha Trang), Anh Đào (Ninh Hoà) để trao phần quà nhỏ ấy cho hơn 60 trẻ mồ côi, cơ nhỡ và bệnh nan y với tấm chân tình của mình.

 

Đánh giá về hành động của các học trò, HLV trưởng Phan Thanh Hùng tỏ ra khá vui: “Điều mà tôi mong muốn nhất ở các tuyển thủ, các cầu thủ của mình chính là họ phải hướng về xã hội, biết chia sẻ với khó khăn của người khác.

 

Có biết những điều như thế thì trong công việc chính của mình mới nỗ lực, mới thấy được mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác mà cố gắng… Tôi luôn ủng hộ và khuyến khích các em làm những điều như thế”.

 

Trong khi đó, cả Quang Hải lẫn Tấn Tài đều cho rằng, chuyện đó không có gì là đáng kể và “chẳng có gì để nói” cả, chỉ là một chút chia sẻ tình cảm, tấm lòng với các em…

 

Theo Vietnamnet