Quả bóng đồng & Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Lê Tấn Tài: Như là mơ⬦!

Tấn Tài nói ngay khi nhận được điện thoại phỏng vấn của chúng tôi: SEm thật bất ngờ và vui mừng khôn siết khi được chú Sỹ Huyên (PV Báo Tuổi Trẻ) báo cho em biết đoạt 2 giải liền là danh hiệu Quả…

24/01/2006 00:00:00
Tấn Tài nói ngay khi nhận được điện thoại phỏng vấn của chúng tôi: SEm thật bất ngờ và vui mừng khôn siết khi được chú Sỹ Huyên (PV Báo Tuổi Trẻ) báo cho em biết đoạt 2 giải liền là danh hiệu Quả bóng đồng và giải Cầu thủ trẻ xuất sắc. Em liền gọi về ba, mẹ, sau đó là thầy Dương Quang Hổ và BHL đội K.Khánh Hòa để thông báo tin vui này cho cả đội⬝.
Sau đó chàng tiền vệ của đội bóng TP biển Nha Trang, người đoạt 2 giải cao quý cùng một lúc do báo SGGP tổ chức hàng năm dành cho những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thân mật và cởi mở.

Lê Tấn Tài trong màu áo ĐT U23 Việt Nam

– Khi Tấn Tài nhận được 2 tin vui này, em nghĩ đến điều gì trước tiên?

+ Đó là ba, mẹ em. Em xin dành  những thành quả cao quý ngày hôm nay cho ba, mẹ và gia đình, đã sinh thành và dưỡng dục⬦để em có được thành quả này. Sau đó là thầy Dương Quang Hổ, người đã có công dạy dỗ em từ lúc còn chơi cho đội năng khiếu huyện và cuối cùng, những đồng đội em từ cấp đội tuyển đến cấp CLB đã tận tình giúp đỡ em cũng như tạo mọi điều kiện cho em thể hiện mình. Em xin cảm ơn tất cả và hứa sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều để không phụ lòng những người đã tin vào em và bỏ phiếu cho em. Một lần nữa, em xin cảm ơn tất cả⬦
– Vậy Tấn Tài có thể cho độc giả biết con đường đến với bóng đá của mình như thế nào?
+ Trước tiên, em yêu thích bộ môn này, từ lúc còn nhỏ và thường xuyên sau những giờ tan học đều ra ruộng đá banh cùng bạn bè. Thứ hai, lòng quyết tâm thực hiện những gì mình đam mê và dồn tất cả tâm huyết, sức lực của mình để vun đắp cho niềm đam mê bóng đá. Thứ ba là em có người thầy (Dương Quang Hổ) thật sự tâm lý từ chuyện sân cỏ đến cuộc sống đời thường và chính thầy đã giúp em vượt qua những sóng gió để thực hiện trọn vẹn con đường theo đuổi bộ môn thể thao Vua này.
– Tấn Tài có thể kể những buồn vui quanh quả bóng tròn cũng như trong hậu trường mõi khi gặp Ssự cố⬝?
+ (Cười) Có thể nói, pha ghi bàn ở LG Cup vào lưới đội SV Hàn Quốc và pha ghi bàn vào lưới đội Lào tại SEA Games 23 vừa rồi đều có chung một Skiểu⬝ mừng duy nhất là dang hai tay chạy về phía đồng đội (lý giải cho điều này là mỗi đêm trước khi ngủ em đều nhớ lại những gì mình tập ngày hôm nay và⬦thường nghĩ  Smông lung⬝ đến cảm giác sút tung lưới đối phương và dang hai tay như thể muốn có mặt ba, mẹ ngay nơi này để có thể chia sẻ niềm vui đối với họ⬦sau đó là đồng đội⬦BHL⬦). Chuyện hậu trường, có lẽ ấn tượng nhất là BHL đội K.Khánh Hòa xin cho em ở chung phòng với Tài Em tại SEA Games vừa rồi⬦Với điều này, em thầm biết ơn BHL đội nhà luôn dõi theo bước chân em dù đang thi đấu tại quê nhà hay quốc tế.
Niềm vui ghi bàn
– Vậy những dự định của em trong thời gian tới sau khi đã nhận được các danh hiệu này là gì?
+ Cố gắng phát huy những gì em đạt được trong năm nay và phải hoàn tất lớp 12 để sau này thuận tiện cho việc học các lớp đào tạo HLV do LĐBĐVN tổ chức. Ước mơ của em là trở thành HLV để có thể tiếp tục niềm đam mê mà mình ấp ủ từ nhỏ và kế tiếp là em muốn Struyền thụ⬝ những kinh nghiệm quí báu mà em đã tích lũy được trong quãng đời cầu thủ cho lớp đàn em. Với mong muốn góp một phần nho nhỏ vào bóng đá tỉnh nhà hay cao hơn nữa là cấp đội tuyển⬦
– Tấn Tài có thể nhắn gửi gì đến lứa cầu thủ đang bước đầu chơi môn thể thao được mệnh danh Vua này?
+ Nếu đã xác định gắn bó với trái bóng tròn, thì các bạn trẻ hãy toàn tâm toàn lực thực hiện quyết định của mình. Khi được ra sân, phải thi đấu với hết sức lực mình có, đừng vì những Stoan tính⬝ bên ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đá bóng. Và điều nữa cũng khá quan trọng là cách sinh hoạt trong môi trường tập thể phải biết kính trên, nhường dưới, hòa đồng⬦Cuối cùng là sự chân thành của bạn đối với đồng đội, BHL hay tất cả mọi người. Có như vậy mới được mọi người thương và thành công sẽ đến với bạn từ sân cỏ đến đời thường.
Theo SGGP