QK4 phấn đấu đạt hạng 5-7 tại V-League 2009

Chiều ngày 27/8 tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức tổng kết mùa bóng hạng Nhất năm 2008 trong không khí hân hoan mà không kém phần long trọng…

Chiều ngày 27/8 tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức tổng kết mùa bóng hạng Nhất năm 2008 trong không khí hân hoan mà không kém phần long trọng…

Có thể nói, QK4 đã có một mùa giải hết sức ấn tượng, không chỉ vì giành vé thăng hạng, đoạt chức vô địch ở vòng cuối mà còn ở những gì các cầu thủ của họ thể hiện trên sân cỏ. Trong 26 lượt đấu, CLB này giành 16 trận thắng, hòa 6, được 54 điểm, ghi được tổng cộng 51 bàn thắng.

Rõ ràng, đó là những con số thật đáng nể. Tất nhiên, để hái được “quả ngọt” này phải kể đến sự quan tâm, đầu tư kịp thời của Bộ tư lệnh Quân khu ngay từ khi quả bóng mùa giải còn chưa lăn bằng các đợt tập huấn, cọ xát.

Bộ tư lệnh Quân khu thưởng cho đội 200 triệu nhờ thành tích thi đấu xuất sắc tại hạng Nhất 2008. Ảnh: H.H

Và điều quan trọng nhất, các nhà lãnh đạo, BHL thổi được tinh thần hừng hực lửa khát vọng chiến thắng vào các cầu thủ mỗi khi họ bước vào sân thi đấu.


Nhờ BHL có chiến thuật hợp lý nên đã giải quyết được các trận đấu then chốt. Cụ thể, là chiến thắng 3-1 trước Vina Kansai Ninh Bình, thắng Cần Thơ (1-0), Đồng Tháp (1-0), An Giang (3-1),…


Thời gian diễn ra EURO 2008, toàn đội không nghỉ mà toàn đội dắt nhau vào Thành Long âm thầm tập luyện nên sau khi hạng Nhất trở lại, đội vẫn tiếp tục thi đấu thành công.


Lần đầu tiên đội có mặt ở giải đấu cao nhất BĐVN, toàn đội ý thức được những khó khăn, thách thức trước mắt, tuy nhiên đội vẫn nỗ lực đặt ra chỉ tiêu đạt được từ vị trí thứ 5-7 trong BXH.


Trong buổi tổng kết, đồng chí Tư lệnh Quân khu, trung tướng Đoàn Sinh Hưởng phát nhắn nhủ: “V-League là sân chơi vô cùng khắc nghiệt, chúng ta không được ngủ quên trong chiến thắng.


Mùa bóng tới đây, chúng ta là tân binh, mỗi cầu thủ xác định thật tốt tư tưởng, nhanh chóng ổn định đội hình, tổ chức tập huấn sớm. Bộ tư lệnh sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho đội bằng hết khẳ năng của mình”.


Trong dịp này Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho đội bóng. Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen cho 1 tập thể là phòng Quân huấn và 20 cá nhân là lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ trong đội bóng. Bộ tư lệnh thưởng cho đội 200 triệu đồng.


Các đơn vị trong Quân khu và một số doanh nghiệp tặng 85 triệu đồng. Bộ tham mưu thưởng riêng cho HLV Vũ Quang Bảo 20 triệu đồng.

Nguồn: Theo VNN