Phó TTK- Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi: SGiảm số cầu thủ ngoại là nguyện vọng của chính CLB⬝

17/02/2006 00:00:00
Trong định hướng tổ chức thi đấu bóng đá Việt Nam mới được ban hành, liên đoàn dự kiến giảm số cầu thủ ngoại đăng ký dự các giải hạng Nhất và Cúp QG từ năm 2007 -2009 xuống còn 3 người /đội (trong đó chỉ 2 cầu thủ được phép  cũng lúc thi đấu trên sân). Ông Dương Nghiệp Khôi đã nói cụ thể hơn về kế hoach này: SViệc giảm số cầu thủ ngoại ở giải hạng Nhất là nguyện vọng của chính CLB⬝.
 
Phó TTK – Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi

Tôi đã gặp nhiều lãnh đội và ai cũng đặt vấn đề cần giảm bớt ngoại binh để khỏi phải cuốn trong vòng quy mệt mỏi về tài chính, trong khi hiệu quả chuyên môn lại không cao. Rất nhiều đội phải mua ngoại binh chỉ vì Shọ có ta cũng phải có⬝. Phi lý không? Ta hãy cùng hình dung như thế này: nếu mỗi đội bớt đi hai cầu thủ ngoại, thì sẽ giảm được chi phí chừng vài trăm triệu đồng mỗi mùa bóng – đủ để nuôi một đội bóng trẻ ở CLB đó. Các Ủy viên BCH đều tán đồng ý định này, có người thậm chí còn đề nghị bỏ luôn việc ngoại binh tham gia sân chơi hạng Nhất. Nhận thấy đây là nhu cầu thực tế và có nhiều lợi ích cho BĐVN, nên liên đoàn mới đưa ra chủ trương ấy, bởi tiềm lực của các CLB lớn hơn, nguồn tài chính của các đội dồi dào hơn và nhiều điều khác nữa⬦

 
– Xung quanh công tác đội tuyển, trong kế hoạch trên vẫn chưa thể hiện được định hướng sẽ dành thời gian ổn định cho các trận đấu giao hữu  quốc tế của đội tuyển theo định hướng của FIFA, như lịch thi đấu bóng đá quốc tế (co-ordinated international match calendar) của FIFA đã ban hành chi tiết tới năm 2014?
 
+ Trong điều kiện hiện nay của BĐVN, chúng ta rất khó tiến hành tập trung đội tuyển chỉ vài ngày/lượt để thi đấu 1 trận giao hữu như các ĐTQG mạnh trên thế giới. Không chỉ là khó khăn về kinh phí mà các tuyển thủ cũng chưa đủ khả năng hòa nhập chỉ trong vài ngày⬦Tôi hiểu rằng chúng ta cần tiến tới thay đổi phương cách tập trung  ĐTQG, chỉ cần có sự phối hợp chặt chẽ với phân chia quỹ thời gian của các giải trong nước, nhưng cần thêm nhiều thời gian mới đạt tới trình độ ấy.
 
Hạn chế sử dụng cầu thủ ngoại từ mùa giải 2007: Nên hay không nên?
 
Ngay khi LĐBĐVN thông báo kế hoạch giảm bớt số cầu thủ ngoại thi đấu giải hạng Nhất và Cúp QG từ năm 2007, đã có những ý kiến khác nhau từ các CLB. Phóng viên đã ghi nhận những ý kiến đầu tiên.
 
* Ông Quách Thành Lai – Chủ tịch CLB bóng đá TPHCM: SGiải hạng Nhất ưu tiên các cầu thủ nội, bởi hầu hết là các cầu thủ trẻ. Mùa giải cả hạng Nhất lẫn chuyên nghiệp có rất ít Sngôi sao Việt⬝ nổi lên mà theo tôi, một lý do quan trọng là các đội tận dụng hết hiệu suất của ngoại binh lại bố trí cho họ những vị trí then chốt hết nên các cầu thủ nội khó có cơ hội ra sân rèn giũa, thể hiện hết mình.
 
* HLV Hồ Thu – Tây Ninh: STôi rất tán đồng với quy định đăng ký 3 cầu thủ ngoại, sử dụng 2 ở giải hạng Nhất và Cúp QG. Vừa qua anh em làm chuyên môn có băn khoăn nếu lạm dụng cầu thủ ngoại, thì khó phát hiện, đào tạo những cầu thủ nội, đặc biệt là những chân sút cho ĐTQG trong tương lai. Về lâu dài có thể chúng ta áp dụng luôn cho giải chuyên nghiệp được không?⬝.
 
* Ông Phạm Phú Hòa  GĐĐH CLB SĐT.LA: S~ các đội bóng của Đồng Tâm Long An, bất kỳ cầu thủ nào dù nội hay ngoại mà giảm sút phong độ trong thời gian dài sẽ bị thay đổi đẳng cấp giữa các đội. Do vậy, chúng tôi cần có nhiều cầu thủ để tạo sự tranh chấp nhằm chọn được cầu thủ tốt nhất và hợp lý nhất trong từng đội. Việc LĐBĐVN hạn chế số lượng cầu thủ ngoại đăng ký và thi đấu ở giải hạng Nhất mà Sơn Đồng Tâm đang thi đấu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của việc tuyển chọn cầu thủ ngoại ở GĐT.LA. ~ giải VĐQG chất lượng đã không cao, giải hạng Nhất còn kém hơn, nếu BTC còn giảm số lượng cầu thủ ngoại ở giải hạng Nhất sẽ càng dẫn đến sự thiếu quyết liệt trong các trận đấu năm 2007⬝.
 
* Ông Trần Thế Thái – Giám đốc Sở TDTT tỉnh Quảng Nam: STrong mặt bằng chung hiện nay, đa số cầu thủ có mức lương 1.000 – 1.200 USD/ tháng đều không có gì hay hơn so với cầu thủ nội. Do vậy, cho đăng ký 5 cầu thủ ngoại sẽ là gánh nặng với các đội Snhà nghèo⬝. Số tiền thuê cầu thủ ngoại trong 1 năm khoảng vài trăm triệu đồng được các đội tăng cường cho công tác đào tạo cầu thủ trẻ sẽ hợp lý hơn⬝.
 
* Đoàn Phùng – Huda Huế: STheo tôi, LĐBĐVN cần tìm hiểu kỹ lưỡng về công tác đào tạo các cầu thủ trẻ của các CLB. Nếu việc đào tạo trẻ, nguồn cầu thủ kế thừa tốt rồi thì tốt thôi, nhưng tôi thấy chúng ta chưa làm tốt điều này nên không dễ có ngay nguồn cầu thủ thay thế từ mùa giải 2007. Ngoài ra, khi chúng ta hạn chế cầu thủ ngoại, chắc chắn chất lượng chuyên môn của giải hạng Nhất sẽ giảm xuống dẫn đến việc không thu hút được khán giả. LĐBĐVN cần nghiên cứu vấn đề hạn chế cầu thủ ngoại, hạn chế thế nào⬦kỹ lưỡng hơn để đưa ra quyết định đúng đắn trong thời điểm thích hợp nhất⬝.
(Theo TTHCM)