Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thăm và động viên ĐT U16 QG

Chiều nay (14/7), Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã ra sân tập thăm và động viên tinh thần ĐT U16 QG, đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2015, tổ chức tại Campuchia từ ngày 27/7 đến 9/8 tới.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tinh thần ĐT U16 QG sau buổi tập chiều nay

Tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo VFF, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn biểu dương tinh thần và thái độ tập luyện nghiêm túc, tích cực của toàn đội trong thời gian qua. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng gắt và oi bức, nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt hiệu suất cao trong tập luyện.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói: “Khi đã được triệu tập vào ĐT U16 QG, các bạn cần phải ý thức rằng đó là niềm vinh dự lớn, là sự khẳng định cho tài năng mà các bạn đã thể hiện trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu tại CLB. LĐBĐVN mong rằng, nếu đã xác định con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thì không được chần chừ gì nữa, mà ngay từ thời điểm này, các bạn cần phải nắm chắc lấy cơ hội khi được thi đấu trong màu áo của ĐT U16 QG, phải thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu, đặc biệt là phải luôn có ý thức trui rèn cả về tài năng lẫn đạo đức. Có như vậy, các bạn mới có thể trở thành những cầu thủ giỏi trong tương lai và được đông đảo khán giả hâm mộ dành tình cảm yêu mến”.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng dành lời khen ngợi cho thành tích thi đấu khá ấn tượng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam tại giải giao hữu quốc tế Nhật Bản – Mekong vừa qua. Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Tại giải đấu này, chúng ta đã đánh bại đội bóng cùng lứa tuổi của CLB chuyên nghiệp Vissel Kobe, dẫn trước U15 Nhật Bản tới 2-0. Đó là điều mà chưa có đội trẻ nào của Việt Nam làm được. Vì vậy, tôi hy vọng rằng sau chuyến du đấu tại Nhật Bản này, các bạn sẽ tự tin hơn về khả năng của mình để có thể bước vào giải U19 Đông Nam Á 2015 sắp tới với một tâm thế chủ động nhất, khiến tất cả các đối thủ phải tôn trọng”.

HLV trưởng Đinh Thế Nam báo cáo kế hoạch chuẩn bị của đội với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và khẳng định quyết tâm sẽ cùng các học trò giành thành tích tốt nhất tại đấu trường khu vực

Thay mặt ĐT U16 QG, HLV trưởng Đinh Thế Nam cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn quan tâm theo sát và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sự chuẩn bị tham dự giải U16 Đông Nam Á của đội. HLV Đinh Thế Nam khẳng định ông và các học trò của mình sẽ nỗ lực thi đấu cống hiến hết mình để vừa đạt được thành tích tốt nhất, vừa thế hiện hình ảnh đẹp và sức vươn lên mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Được biết, vào ngày 24/7 tới, ĐT U16 QG sẽ hoàn tất quá trình tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và lên đường sang Campuchia tham dự giải U16 Đông Nam Á 2015. Tại giải đấu này, ĐT U16 QG nằm ở  bảng A cùng với Malaysia, Lào, Timor Leste, Brunei và Thái Lan. Bảng B có sự góp mặt của Australia, Singapore, Philippines, Myanmar và chủ nhà Campuchia.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn đội Nhất và đội Nhì tại mỗi bảng vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại Bán kết giành quyền vào thi đấu trận chung kết tranh vô địch, hai đội thua gặp nhau ở trận tranh giải Ba.

Tại trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại bảng A là U16 Malaysia.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM