Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Arsenal chỉ là khởi đầu cho những kế hoạch lớn”

Đó là khẳng định của ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank, Phó Chủ tịch VFF. Theo tiết lộ của ông Dũng, quá trình đàm phán với đại diện của CLB Arsenal diễn ra rất chóng vánh và thuận lợi. Quan trọng hơn, những kinh nghiệm từ lần đàm phán này sẽ mở ra con đường để VFF đón tiếp các đội bóng hàng đầu thế giới trong tương lai.

“1 TUẦN CHO KẾ HOẠCH, 1 NGÀY CHO ĐÀM PHÁN”


– PV: Tại sao ông chọn Arsenal mà không phải những đội bóng khác?


Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: Ý tưởng thì có từ lâu rồi. Tôi đã nhắm đến một loạt những CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, có một khó khăn là hầu hết các đội bóng đều làm việc thông qua các công ty môi giới nên chi phí đội lên rất nhiều. Quan điểm của tôi là phải chọn một đội bóng có sức hấp dẫn nhưng giá cả phải chấp nhận được. Bởi lẽ, tôi không muốn đẩy gánh nặng về tài chính cho NHM.

PCT VFF Lê Hùng Dũng (phải) đã tổ chức thành công sự kiện V.Kompany sang Việt Nam tháng 6/2012

Tôi muốn bán vé với cái giá phải chăng, phần thiếu hụt của kinh phí tổ chức trận đấu sẽ do các nhà tài trợ đảm trách và nó sẽ được tính vào chi phí quảng cáo, tiếp thị. Do ông Đoàn Nguyên Đức và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là đối tác chiến lược của CLB Arsenal nên tôi có thể dễ dàng tiếp cận, đàm phán với họ mà không phải qua trung gian nên chi phí rất phải chăng. Về con số cụ thể thì tôi xin được giữ kín. Tất nhiên, phải nhấn mạnh rằng, để đáp ứng được đòi hỏi của Arsenal là cả một sự nỗ lực lớn của chúng tôi.


– Vậy ông và các đối tác của mình mất bao nhiêu thời gian để biến ý tưởng lớn thành hiện thực?


– Ông Đoàn Nguyên Đức đã trình bày ý tưởng của mình với tôi cách đây một tuần. Sau khi xem xét các điều kiện, tôi đã đồng ý tức thì. Chúng tôi lên kế hoạch tiếp xúc chỉ trong vòng 1 tuần. Ngày 5/3, tôi bay ra Hà Nội và cùng với ông Đoàn Nguyên Đức đàm phán với đại diện của đội bóng nước Anh. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi và hai bên nhanh chóng có được tiếng nói chung. Phía Arsenal đã vô cùng ngạc nhiên về các đối tác của họ. Bản thân những chuyên gia đàm phán hàng đầu của CLB này không thể nghĩ rằng, mọi vướng mắc đã được tháo gỡ với tốc độ nhanh chóng và quyết liệt đến vậy. Họ tâm sự với tôi rằng: “Trong lịch sử đàm phán của Arsenal chưa bao giờ mọi việc lại diễn ra nhanh chóng đến vậy. Chỉ trong vòng 1 ngày mà mọi việc đã cơ bản hoàn tất”. Tôi có nói với họ rằng, “chúng ta mới chỉ đàm phán trong vòng 3 tiếng và đã có được sự thống nhất. Điều đó cho thấy rằng, chúng tôi là những người ưa hành động và đủ tiềm lực thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng”.


“ARSENAL SẼ ĐƯỢC“CHĂM SÓC” ĐẶC BIỆT”


– Trong quá trình đàm phán, điều mà phía Arsenal quan tâm nhất là gì, thưa ông?


– Đó là an ninh! Tôi có nói với các nhà đàm phán của Arsenal rằng, “Việt Nam có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn. Khi đến Việt Nam, Arsenal sẽ được chăm sóc với một chế độ đặc biệt”.

Cannavaro đến Sài Gòn tháng 1/2012

– Một vấn đề khiến dư luận quan tâm chính là việc, thời điểm Arsenal sang Việt Nam thi đấu trước khi mùa giải diễn ra nên lực lượng của họ có phải là mạnh nhất không, thưa ông?


– Tôi tiết lộ với bạn một điều: Bản hợp đồng giữa chúng tôi với Arsenal dài đến 50 trang trong đó có những điều khoản chi tiết về trách nhiệm của mỗi bên. Trách nhiệm của Arsenal là mang sang Việt Nam đội hình 1 của họ. Tôi nghĩ rằng, Arsenal là một “đế chế lớn” và họ biết cách phải bảo vệ uy tín của mình thông qua việc thực hiện các cam kết đã ký với đối tác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những phương cách để yêu cầu đối tác thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Thế nên, tôi có thể chắc chắn rằng, Arsenal sẽ tới Việt Nam với những ngôi sao sáng nhất. Bên cạnh đó, trong cuộc đàm phán với đại diện của Arsenal, tôi hiểu rằng, họ đang rất nỗ lực để tiến vào thị trường Việt Nam đầy tiềm năng. Arsenal đang rất muốn chạy đua với Man City, Chelsea và đặc biệt là Man Utd trong việc giành tình cảm của khán giả Việt Nam. Đến Việt Nam sớm, mang đội hình mạnh nhất là cơ hội và điều kiện để Arsenal bám rễ sâu vào thị trường Việt Nam.


– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

ÔNG ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC (HA.GL): “Tôi thích làm những điều người khác không làm”

Khi nhìn các nước khác có cơ hội đón tiếp những đội bóng hàng đầu, tôi cảm thấy tự ái. Nhiều người nói, “cần phải đưa những đội bóng lớn đến Việt Nam”. Nói như vậy, nhưng bấy lâu nay không ai làm cả. Việc này khó và không ai làm thì tôi xung phong. Rất mừng là ý tưởng của tôi nhận được sự tán đồng của ông Lê Hùng Dũng.

Khi Arsenal sang Việt Nam vào ngày 15/7 tới, tôi sẽ đưa toàn bộ các học viên của học viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG ra Hà Nội để họ được tiếp xúc với HLV Arsene Wenger cũng như các ngôi sao hàng đầu của Arsenal. Họ sẽ có buổi giao lưu với các thần tượng của mình. Tôi tin rằng, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm động lực tập luyện khi nhận được những lời động viên, chỉ bảo của ông Wenger và các ngôi sao Arsenal.


Ông Lê Hùng Dũng cho biết: “Thương vụ với Arsenal giúp chúng tôi có nhiều bí quyết trong đàm phán với các đối tác. Bí quyết thế nào thì tôi không thể tiết lộ. Tôi tin rằng, với cột mốc lịch sử này, Việt Nam sẽ có cơ hội để đón tiếp thêm những tên tuổi lớn trong làng bóng đá .