Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đến thăm và động viên đội tuyển U16 Việt Nam

Chiều nay (16/7), nhân chuyến công tác tại Lào, Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Đức Kiên đã đến thăm, tặng hoa và động viên đội tuyển U16 Việt Nam đang thi đấu tại giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2011.

Chiều nay (16/7), nhân chuyến công tác tại Lào, Phó chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Đức Kiên đã đến thăm, tặng hoa và động viên đội tuyển U16 Việt Nam đang thi đấu tại giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2011.

Thay mặt đội tuyển U16 Việt Nam, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng đã báo cáo tình hình tập luyện và thi đấu của toàn đội tại giải. Được biết, trong lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào chiều nay gặp U16 Myamar tranh vé tấm vào chơi vòng bán kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã động viên tinh thần toàn đội đồng thời giao nhiệm vụ cho BHL cùng các tuyển thủ trẻ U16 Việt Nam quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu chiều nay, nêu cao tính chiến đấu, sáng tạo, mưu trí, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực đặc biệt là tình hữu nghị Việt – Lào anh em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chụp ảnh lưu niệm với BHL và đội tuyển U16 Việt Nam

Thay mặt đội tuyển U16 Việt Nam, trưởng đoàn Trương Hải Tùng tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và hứa sẽ cùng các tuyển thủ trẻ thi đấu hết mình, hoàn thành nhiệm vụ để không phụ lòng người hâm mộ.

Trong sáng nay, toàn đội tổ chức họp chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U16 Myamar. Xác định mục tiêu giành vé vào chơi vòng bán kết, toàn đội quyết tâm thi đấu giành chiến thắng trước U16 Myamar. Đội tuyển U16 Việt Nam vẫn ra sân với sơ đồ chiên thuật 4-4-2. Thủ môn Quang Tuấn vẫn được tín nhiệm trấn giữ khung thành U16 Việt Nam, hàng hậu vệ gồm Văn Hùng (15), đội trưởng Chí Bảo (19), Duy Điển (4), A Sân (2), hàng tiền vệ có Xuân Hoà (7), Y Thuyn Mlo (8),Việt Hưng (14), Hoàng Khanh  (17). Hai mũi nhọn trên hàng tấn công sẽ là tiền đạo Quang Hải (23) và cầu thủ mang áo số 10 Duy Mạnh.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM