Phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Huỳnh Vĩnh Ái: Hợp pháp hóa cá cược bóng đá:

Sau thời gian dài cân nhắc, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính soạn thảo một nghị định về xổ số, đặt cược bóng đá và trò chơi có thưởng.

18/05/2006 00:00:00

Sau thời gian dài cân nhắc, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính soạn thảo một nghị định về xổ số, đặt cược bóng đá và trò chơi có thưởng.

Phó chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái

Với sự ra đời của đề án này, việc cá độ bóng đá sẽ chính thức được thừa nhận ở VN nhưng sẽ được triển khai theo mô hình nào, qui mô ra sao?… Trao đổi với chúng tôi, phó chủ nhiệm Ủy ban TDTT Huỳnh Vĩnh Ái, trưởng ban soạn thảo đề án đặt cược bóng đá, cho biết:

– Đề án sẽ hoàn tất vào tháng sáu để xin ý kiến góp ý từ các bộ, ngành và trình Chính phủ vào quí 4. Bộ phận biên tập soạn thảo đề án gồm: VFF, các vụ liên quan như tài chính, tổ chức cán bộ… và có khoảng tám thành viên.

* ~ VN, cá cược bóng đá sẽ đi theo mô hình nào, cách thức triển khai ra sao, thưa ông?

– Sẽ đi theo nhiều mô hình nhưng chúng tôi chưa thể công khai điều này.

* Theo ông, hợp pháp hóa việc đặt cược bóng đá có ý nghĩa như thế nào?

– Quan điểm của Chính phủ là phải “xây và chống”. Xây tức là chống và ngược lại. Xây dựng một nền bóng đá trong sạch, lành mạnh thì nên có đặt cược bóng đá, hướng dẫn dư luận, có sự quản lý để đi vào nề nếp chặt chẽ hơn và có luật đàng hoàng.

* Làm thế nào để có thể thu tốt đồng thời hạn chế các hình thức cá độ bất hợp pháp, thưa ông?

– Trong qui định sẽ điều chỉnh cái gì được và không được, thậm chí điều chỉnh giá trần đánh cá tối đa khoảng bao nhiêu, chứ không phải ai muốn đặt cược số tiền khổng lồ cũng được.

* Đề án sẽ đưa ra mô hình quản lý như thế nào để hạn chế được các hành vi bất hợp pháp, sự tham gia của các đối tượng như cầu thủ, CLB?

– Đây là một vấn đề lớn và là một phần trong khung dự thảo của đề án này.

* Trong giai đoạn thí điểm, đề án đặt cược sẽ chỉ thực hiện ở các giải bóng đá quốc nội hay mở rộng cả các giải bóng đá quốc tế nữa?

– Đó cũng là vấn đề chúng tôi đang suy tính. Có ý kiến chỉ cho phép khoanh vùng đặt cược ở giải quốc nội thôi. Mà số lượng giải quốc nội thì không có nhiều. Phải mở rộng ra các giải quốc tế. Nhưng mô hình quản lý như thế nào thì đang suy tính vì liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, bởi nếu làm không tốt sẽ bị hacker tấn công.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Thị Băng Tâm: Phải thí điểm từng bước

Cá cược thể thao là một lĩnh vực mới hoàn toàn, lại rất nhạy cảm đối với quản lý nhà nước ở VN.

Do đó, hiện nay Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến tham khảo ở các bộ ngành liên quan nên chưa thể nói cụ thể những vấn đề liên quan đến cá cược thể thao.

Tuy nhiên, quan điểm chung hiện nay là có những trò chơi đi liền với cá cược mà Nhà nước cần phải xem xét để nhìn nhận nó và đưa vào quản lý.

Tất nhiên, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm nên nếu có làm thì cũng phải qua những bước thí điểm.

 Các ông có tính đến việc thuê hoặc làm đại lý cho các công ty cá cược nước ngoài khi thị trường cá cược ở VN được mở ra một cách hợp pháp?

– Trong soạn thảo chúng tôi có tính đến vì việc này ở nước ta chưa có kinh nghiệm.

* Nếu có sự tham gia của các đối tác nước ngoài, làm thế nào để chúng ta tính toán được việc chống rửa tiền qua hình thức này trên thị trường VN?

– Đó là vấn đề rất đáng lo ngại. Trong đề án phải có những điều khoản để ngăn chặn điều đó. Có ý kiến nói mình chỉ nên tham khảo các đối tác nước ngoài vì họ có nhiều kinh nghiệm.

Có ý kiến đề nghị liên doanh, có ý kiến đề nghị thuê, có người lại nói không nên. Với tất cả ý kiến này, chúng tôi đang cân nhắc.

* Là trưởng ban soạn thảo, theo ông, trở ngại lớn nhất để “đứa con tinh thần” của mình đi được vào thực tế sẽ là gì?

– Khó khăn nhất là dư luận xã hội có đồng tình, chấp nhận hay không.

* Ông có nghĩ rằng dư luận xã hội sẽ đồng tình với hình thức cá độ hợp pháp vì nhờ vậy Nhà nước vừa quản lý được việc cá độ, lại có nguồn thu lớn cho ngân sách, đồng thời hạn chế được tiêu cực nhức nhối lâu nay hay không?

– Tôi rất mong dư luận xã hội ủng hộ. Nhưng tôi vẫn lo có ý kiến nhiều người do quá ham mê đặt cược dẫn đến tán gia bại sản kéo theo dư luận xã hội sẽ phản ứng như một vài vụ việc đã xảy ra. Trong quá trình soạn thảo, chắc chắn vấn đề đó chúng tôi sẽ nghiên cứu.

* VFF có tham gia quá trình quản lý đặt cược không, thưa ông?

– Không, bởi nếu VFF tham gia thì hóa ra họ “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

* Theo dự tính của ông, mỗi năm nguồn thu từ đặt cược bóng đá sẽ mang về cho Nhà nước số tiền dự kiến là bao nhiêu?

– Chưa có con số cụ thể, nhưng dự tính cũng lên đến hàng trăm tỉ đồng.

(Theo TTO)