Phó Chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái: SChủ trương phải có tính nhân văn!⬝

Chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, phát triển cá cược bóng đá hợp pháp là một biện pháp nhằm xã hội hóa thể thao

08/05/2006 00:00:00
Thời gian gần đây, dư luận quan tâm rất nhiều đến việc soạn thảo Đề án cá cược bóng đá. Phó Chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, phát triển cá cược bóng đá hợp pháp là một biện pháp nhằm xã hội hóa thể thao. Tuy nhiên, mục đích tối thượng chính là tạo một môi trường lành mạnh cho bóng đá và quản lý tốt hoạt động cá cược⬦

Phó chủ nhiệm UBTDTT Huỳnh Vĩnh Ái

PV: Thưa Phó Chủ nhiệm, xin ông cho biết tiến độ xây dựng đề án cá cược bóng đá hiện nay?

Ông Huỳnh Vĩnh Ái: Hiện nay, ban soạn thảo đề án đang làm việc hết sức tích cực. Cái khó là cá cược bóng đá còn rất mới lạ với Việt Nam. Cái khó là cá cược bóng đá còn rất mới lạ với Việt Nam. Ngay cả những người làm chuyên môn cũng hết sức bỡ ngỡ. Thêm nữa, dư luận đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực mới mẻ này. Rất mừng, thời gian qua báo chí, công luận đã cung cấp khá nhiều thông tin, tư liệu để ban soạn thảo xử lý. Ban đầu, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị trong quý IV năm 2006 phải thông qua đề án. Vì thế, chúng tôi phải nỗ lực để trong tháng 5 có thể hoàn thiện bản đề án. Theo kế hoạch, tháng 6 tới bản đề án sẽ được trình lên Thủ tướng xin ý kiến và chờ phê duyệt.

– Hoạt động cá cược bóng đá ở Việt Nam trong tương lai sẽ vận hành theo cơ chế, mô hình nào, thưa ông?

– Lần đầu tiên thích ứng với hoạt động rất mới nhưng ban soạn thảo đã tham khảo mô hình, phương thức hoạt động và cơ chế vận hành của một số đối tác. Tất nhiên, cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình Việt Nam. Phía bạn cũng cung cấp nhiều thông tin để triển khai đề án. Họ cũng đánh giá rất cao về tiềm năng của thị trường cá cược bóng đá ở Việt Nam.

– Vậy đề án có tính đến việc triển khai cá cược ở giải đấu quốc nội cũng như ĐTQG không? Có thông tin cho rằng sau khi được triển khai thực thi thì công ty cá cược bóng đá sẽ được giao cho Bộ tài chính quản lý. UBTDTT sẽ nhận được khoản lợi nhuận nhất định. Những thông tin trên có đúng không, thưa ông?
– Việc tổ chức cá cược bóng đá trên phạm vi nào thì vẫn đang được cân nhắc, tính toán. Tôi xin phép không đề cập đến vấn đề này. Còn việc quản lý hoạt động cá cược bóng đá sau khi đề án được thông qua và triển khai thì cần hiểu một cách ngọn ngành thế này: Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ tài chính soạn thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện các hoạt động như xổ số bóng đá, cá cược bóng và các trò chơi có thưởng. Đây thực chất là việc xác lập hành lang pháp lý điều chỉnh các hoạt động vui chơi có thưởng trong đó có cá cược bóng đá. Còn Thủ tướng giao cho UBTDTT soạn thảo đề án cụ thể về hoạt động cá cược bóng đá.

– Ông có tin là khi đề án cá cược bóng đá được thực thi thì tiêu cực sẽ hoàn toàn được triệt tiêu không?

– Nói là hoàn toàn hết thì không đúng. Phương án khả thi nhất là giảm thiểu. Chắc chắn hoạt động cá cược bất hợp pháp vẫn còn. Vì thế, ngoài việc phát triển hoạt động cá cược hợp pháp, cần tiếp tục điều chỉnh bằng luật pháp thế giới các cược bất hợp pháp. Tất nhiên, các phương án dù khả dĩ thế nào cũng có mặt trái của nó. Với một lĩnh vực mới mẻ như cá cược bóng đá thì cần phải phân tích một cách thấu đáo. Cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động cá cược hợp pháp. Đồng thời, đặt ra các giả định, quy định và chế tài khi thực thi cá cược bóng đá. Việc xác định đại lý, lứa tuổi được phép tham gia cá cược cũng cần được tính đến.

– Những khó khăn khi soạn thảo đề án và cả thách thức khi nó được triển khai là gì, thưa ông?

– Sức ép của dư luận với lĩnh vực nhạy cảm này rất lớn. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào mà được xã hội, lãnh đạo ủng hộ thì vẫn có thể vượt qua. Rất may, sau những gì diễn ra thời gian qua, dư luận hết sức ủng hộ UBTDTT trong tạo ra một sân chơi lành mạnh. Trách nhiệm của Ban soạn thảo là phải trả lời được những câu hỏi về mô hình, cách quản lý hoạt động này như thế nào? Dù thí điểm, hay học tập nước ngoài thì cũng phải tìm ra một hướng đi thích hợp. Tuy nhiên, khi xây dựng bất cứ chủ trương nào cũng cần phải xác định được tính nhân văn của nó. Đánh giá được nhu cầu, sở thích của người để mọi hoạt động của họ được đặt dưới sự điều chỉnh của pháp luật.
– Câu hỏi cuối cùng, theo ông, tính khả thi và nguồn lợi mà ngành thể thao có thể thu được của đề án là gì?

– Thị trường cá cược bóng đá ở Việt Nam rất lớn. Chúng ta có 82 triệu dân, trong đó 19% tập luyện thể thao. Theo thống kê chưa chính thức, có hàng triệu người tham gia đặt cược bóng đá dưới các hình thức khác nhau. Nếu mức thuế cá cược bóng đá ngang bằng với xổ số thì một năm có thể thu hàng trăm tỷ đồng. Phải nhấn mạnh rằng, cá cược bóng đá là một nguồn đề xã hội hoá thể thao nhưng mục tiêu hàng đầu là quản lý hoạt động cá cược bóng đá.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

(Theo Bóng Đá)