Philippines tiếp tục là đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2016

Tại kỳ họp lần thứ 4 của nhiệm kỳ 2015-2019 diễn ra hôm nay (12/3) tại Đà Nẵng, Hội đồng AFF đã thông qua quyết định đồng ý tiếp tục trao quyền đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2016 cho Philippines.

12/03/2016 17:40:38

Kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng AFF được tổ chức tại Đà Nẵng. Đại diện LĐBĐVN tham dự có Chủ tịch Lê Hùng Dũng, PCT VFF kiêm PTC AFF Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh và ông Dương Vũ Lâm- Trưởng Ban trọng tài AFF.

Trước đó, do chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về vấn đề sân thi đấu cho các trận vòng bảng của AFF Suzuki Cup 2016, Philippines đã bị tạm dừng quyền đồng đăng cai tổ chức giải đấu. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận báo cáo từ LĐBĐ Philippines về sự việc này, AFF đã gia hạn cho Philippines phải thực hiện đung các cam kết đặt ra trước khi kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng được tiến hành.

Và tại kỳ họp với sự tham dự của gần 40 đại biểu đến từ 12 Liên đoàn quốc gia thành viên Đông Nam Á (bao gồm cả Australia), đại diện của Philippines đã trình ra trước Hội đồng AFF 2 văn bản quan trọng gồm: 1. Hợp đồng được ký kết giữa LĐBĐ Philppines và SVĐ Thể thao Philippines- nơi sẽ diễn ra các trận đấu của bảng đấu do Philippines đăng cai tổ chức; 2. Thư bảo lãnh của Ủy ban thể thao Philippines về việc đồng đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2016.

Trên cơ cở này, Hội đồng AFF đã đồng ý tiếp tục trao quyền đồng chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2016 cho Philippines.

2 quyết định quan trọng nhất được Hội đồng AFF thông qua là tiếp tục trao quyền đồng chủ nhà AFF Suzuki Cup 2016 cho Philippines và thay đổi thể thức thi đấu của AFF Suzuki Cup từ 2018.

Như vậy, với quyết định này của Hội đồng AFF, các trận đấu vòng bảng của AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra tại Philippines và Myanmar từ 19/11 đến 26/11 tới như lịch đã công bố. Bảng đấu tại Phiippines sẽ được tổ chức tại địa điểm chính là SVĐ Thể thao Philippines với sức chứa 25.000 ghế ngồi. Sân phụ là SVĐ Rizal Memorial có sức chứa 12.500 ghế ngồi.

Bảng đấu tại Myanmar diễn ra tại địa điểm chính là SVĐ Thuwuna YTC với sức chưa 32.000 ghế ngồi. Địa điểm phụ là SVĐ Aung San có sức chứa 40.000 ghế ngồi.

Một quyết định quan trọng khác cũng được Hội đồng AFF nhất trí thông qua, đó là quyết định thay đổi thể thức thi đấu của AFF Suzuki Cup, áp dụng bắt đầu từ năm 2018. Theo đó, các đội được xếp hạng từ 1 đến 9 sẽ giành vé chính thức đến VCK. Hai đội có thứ hạng xếp thứ 10 và 11 sẽ phải thi đấu play-off theo thể thức lượt đi-lượt về để tranh suất vé còn lại.

Tại VCK, 10 đội được chia làm 2 bảng mỗi bảng 5 đội,  thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Như vậy, mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. AFF sẽ tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để xác định địa điểm diễn ra các trận đấu vòng bảng. Các trận bán kết, chung kết vẫn diễn ra theo thể thức sân nhà-sân khách như hiện tại.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam tham dự cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, phương án chọn đồng chủ nhà như hiện nay có những hạn chế. Đó là việc các trận đấu không có đội chủ nhà thường không thu hút khán giả. Trong khi đó, các CĐV ở từng nước rất muốn được chứng kiến đội nhà thi đấu. Vì vậy, thể thức thi đấu mới này đã nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao của các thành viên bởi đây được đánh giá là cơ sở để tăng sức hấp dẫn cho sân chơi, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Liên đoàn thành viên, đồng thời nâng cao các giá trị thương mại.