Phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng LĐBĐVN

Sáng nay (21/11), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp báo phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) LĐBĐVN.

21/11/2006 00:00:00
Sáng nay (21/11), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra buổi họp báo phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) LĐBĐVN.

Phó chủ tịch truyền thông -đối ngoại LĐBĐVN Vũ Quang Vinh phát biểu tại cuộc họp báo phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng LĐBĐVN – Ảnh: Đ.Trọng

Mẫu biểu trưng hiện nay của LĐBĐVN được đưa vào sử dụng từ năm 1994 và  hơn một thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều biến đổi mang tính bước ngoặt đối với tiến trình phát triển chung. Nhận thấy cần thiết phải hoàn thiện hơn nữa biểu trưng của Liên đoàn nhằm biểu thị đầy đủ và sinh động hơn tính chất của một tổ chức Liên đoàn quốc gia trong quá trình hội nhập với quốc tế, đồng thời góp phần làm tăng thêm các giá trị của bóng đá Việt Nam và LĐBĐVN trong quá trình hình thành và phát triển, LĐBĐVN quyết định phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng mới và mong muốn nhận được sự hưởng ứng của tất cả người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tại buổi họp báo, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông – đối ngoại LĐBĐVN Vũ Quang Vinh cho biết, hiện nay biểu trưng của LĐBĐVN còn chưa mang tính khái quát cao, chưa biểu thị đầy đủ và sinh động tính chất của một LĐBĐ quốc gia đang trong quá trình hội nhập quốc tế cũng như theo sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, việc biểu tượng có nhiều màu sắc nên cũng gây khó khăn khi thể hiện trên các chất liệu khác nhau, chữ VFF (tên giao dịch quốc tế của LĐBĐVN) còn chưa rõ ràng… Chính vì vậy, hy vọng qua cuộc thi này, với tài năng, tâm huyết của những người yêu mến, hiểu biết và gắn bó với bóng đá Việt Nam, một biểu trưng mới cho sức sống mới của bóng đá nước nhà sẽ ra đời và góp phần quảng bá rõ nét hơn hình ảnh của bóng đá Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Mẫu biểu trưng dự thi sẽ do Ban giám khảo và Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo LĐBĐVN, Hội nghệ sỹ tạo hình Việt Nam, các nhà chuyên môn về mỹ thuật, kiến trúc sư ở Trung ương và địa phương chấm và công bố.

Trưởng ban truyền thông LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung phát biểu tại buổi họp báo – Ảnh: Đức Trọng

Theo Trưởng ban truyền thông LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung, số lượng tác phẩm dự thi là không hạn chế, một tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi. 10 tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng chung khảo, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn làm biểu trưng của LĐBĐVN. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam 27/3/2007.

* Thời gian nhận tác phẩm: Ngày 21 tháng 11 năm 2006 đến hết ngày 04 tháng 01 năm 2007. Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện, để tính ngày nộp tác phẩm dự thi.

CƠ CẤU GIẢI THƯ~NG
– Tác phẩm được chọn làm biểu trưng LĐBĐVN sẽ nhận được giải thưởng gồm:
+ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
+ Bằng chứng nhận và quà tặng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

– 10 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ nhận được giải thưởng gồm:
+ 5.000.000 đồng /tác phẩm (Năm triệu đồng/tác phẩm).
+ Bằng ghi nhận và quà tặng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

– Tác phẩm trúng giải được đưa vào sử dụng, tác giả được nhận tiền giải thưởng, bản quyền sử dụng tác phẩm thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các tác phẩm dự thi không trúng giải, Ban tổ chức không trả lại bản thảo. Bên cạnh giải thưởng của Nhà tài trợ báo Bóng Đá, LĐBĐVN cũng có phần thưởng xứng đáng cho các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.