Phạt CLB XMCT Thanh Hóa và cầu thủ Timothy (TĐCS Đồng Tháp)

Hôm nay (12/6), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với CLB XMCT Thanh Hóa và cầu thủ Timothy Anjembe của CLB TĐCS Đồng Tháp.

Hôm nay (12/6), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với CLB XMCT Thanh Hóa và cầu thủ Timothy Anjembe của CLB TĐCS Đồng Tháp.

 

Theo đó, CLB XMCT Thanh Hóa đã phải chịu án phạt 15 triệu đồng do BTC trận đấu của CLB đã để khán giả có lời lẽ khiếm nhã và ném nhiều chai nước, bịch nước xuống sân trong trận đấu giữa CLB XMCT Thanh Hóa gặp CLB GM Mikado Nam Định tại lượt trận 15, ngày 10/6/2009 trên sân Thanh Hóa.

 

Với hành vi phản ứng, cởi áo và ném vào người trọng tài trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB TĐCS Đồng Tháp ngày 10/6/2009, cầu thủ Timothy Anjembe (số 32, TĐCS Đồng Tháp) đã bị phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ 2 trận kế tiếp.

 

Ngoài ra, tại giải HNQG-Cúp Sino 2009, CLB NHS Quảng Nam bị phạt 1 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu gặp CLB STN Quãng Ngãi tại lượt trận 15, ngày 9/6/2009 vừa qua.