Phát biểu trước giải đấu: Tuyển U19 Việt Nam quyết tâm lọt vào chung kết

Chiều nay 7/9, tại khách sạn Yangon- Myanmar đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và họp báo trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, trưởng đoàn Trương Hải Tùng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của ĐT U19 Việt Nam và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có thể góp mặt trong trận chung kết của giải. 

Chiều nay 7/9, tại khách sạn Yangon- Myanmar đã diễn ra buổi họp kỹ thuật và họp báo trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, trưởng đoàn Trương Hải Tùng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của ĐT U19 Việt Nam và khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có thể góp mặt trong trận chung kết của giải. 

Quang cảnh buổi họp báo

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng nói: “Chúng tôi đã có hơn một tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Thời gian tuy không nhiều nhưng toàn đội đã nỗ lực tập luyện để có thể bước vào thi đấu với phong độ tốt nhất. Trong đội hình đội tuyển U19 Việt Nam có sự quy tụ của lứa cầu thủ U16 đã thi đấu xuất sắc tại giải giải vô địch U16 Đông Nam Á 2010 và lọt vào VCK U16 châu Á 2010. Vì vậy chúng tôi rất tự tin vào cơ hội của ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên trong bóng đá không thể khẳng định trước điều gì, đặc biệt là đối với bóng đá trẻ lại càng khó khăn hơn bởi các cầu thủ còn thiều nhiều kinh nghiệm và tâm lý thi đấu còn chưa được ổn định. Chúng tôi chỉ còn cách tập trung tối đa cho từng trận đấu để tiến càng xa càng tốt tại giải lần này và cố gắng đạt được mục tiêu góp mặt trong trận đấu cuối cùng”. 

Đánh giá về các đối thủ của ĐT U19 Việt Nam tại bảng B, ông Trương Hải Tùng cho biết: “Đối với bóng đá trẻ thì sự chênh lệch trình độ còn chưa thật sự rõ nét. Vì vậy, đối với ĐT U19 Việt Nam tất cả các đội bóng khác đều là những thử thách lớn. Đặc biệt là U19 Myanmar bởi họ có ưu thế chủ nhà và thi đấu với đội chủ nhà bao giờ cũng rất khó khăn. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được sự ổn định cần thiết để có thể đạt được thành tích tốt nhất trong các trận đấu”. 

Trong khi đó về  phần mình, HLV trưởng ĐT U19 Myanmar Gerd Horst cũng thể hiện sự tự tin về khả năng của đội nhà trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B. Ông Gerd Horst cho biết, ĐT U19 Myanmar đã trải qua vài tháng tập luyện chuẩn bị cho giải đấu này. Vừa qua, đội lại được tăng cường lực lượng với sự trở lại của một số tuyển thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Myanmar. Trên cương vị là đội chủ nhà, ông Gerd Horst đặt kỳ vọng các học trò sẽ đáp ứng được mong mỏi của người hâm mộ Myanmar. HLV Gerd Horst nhấn mạnh: “Tôi không thể hứa rằng Myanmar sẽ giành ngôi vô địch nhưng chúng tôi sẽ vào cuộc với tất cả khả năng của mình”.

HLV trưởng ĐT U19 Lào Xeunvisay Sivisay cũng thể hiện sự lạc quan dù phải chung bảng với 2 đội bóng được đánh giá cao hơn là U19 Việt Nam và U19 Myanmar. Ông Xeunvisay Sivisay nói: “Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cần thêm nhiều thời gian để phát triển đội bóng. Tuy nhiên, giống như tất cả các đội tuyển khác, chúng tôi cũng mơ ước được đăng quang tại giải đấu này dù rằng con đường đến chức vô địch rất dài và đầy thử thách. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện sự tiến bộ của mình”. 

Ông Maor Rozen, HLV trưởng ĐT U19 Brunei- đối thủ còn lại của ĐT U19 Việt Nam tại bảng B cho rằng đối ông và các học trò thì cuộc đua tại giải U19 Đông Nam Á là một cuộc chiến không cân sức bởi các cầu thủ U19 Brunei đều còn rất trẻ, với tuổi trung bình chỉ là 17. Bên cạnh đó, ĐT U19 Brunei cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị và HLV Maor Rozen chỉ hy vọng các học trò sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu để trở thành những gương mặt chủ chốt trong đội hình ĐT U23 Brunei trong tương lai. 

Giải U19 Đông Nam Á 2011 cũng là giải đấu đầu tiên của Brunei sau khi được FIFA gỡ bỏ quyết định “cấm vận”. Vì vậy, U19 Brunei rất quyết tâm thể hiện hình ảnh mới của bóng đá Brunei trong ngày trở lại với đấu trường quốc tế. 

Nguồn: VFF (Nhật Đoàn gửi từ Myanmar)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM