Petro Vietnam Gas năm thứ tư liên tiếp là Nhà tài trợ độc quyền V-League

Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PV Gas) chính thức trở thành Nhà tài trợ độc quyền giải VĐQG 2010. Đây là năm thứ tư liên tiếp PV Gas gắn bó cùng giải đấu đỉnh cao cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

26/11/2009 00:00:00

Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PV Gas) chính thức trở thành Nhà tài trợ độc quyền giải VĐQG 2010. Đây là năm thứ tư liên tiếp PV Gas gắn bó cùng giải đấu đỉnh cao cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ đã diễn ra chiều nay (26/11) tại khách sạn Hilton – Hà Nội.

PV Gas năm thứ tư liên tiếp tài trợ độc quyền V-League

 

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Lân Trung đánh giá cao những đóng góp tích cực của PV Gas đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà. Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định, sự kiện năm thứ tư liên tiếp PV Gas đồng hành cùng V-League thực sự là một là một trong những sự cổ vũ tinh thần quan trọng không chỉ cho những người làm công tác quản lý bóng đá, mà còn là động lực thúc đẩy tinh thần thi đấu của các đội bóng đá tham dự giải. Không những vậy, thiện chí của Nhà tài trợ PV Gas còn thể hiện là một trong những hoạt động góp phần xã hội hóa bóng đá, thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao giàu sức cống hiến này.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung phát biểu tại buổi lễ

 

Về phía Nhà tài trợ, Phó TGĐ PV Gas Phạm Việt Anh cũng bày tỏ sự vui mừng trước những bước tiến mới của bóng đá Việt Nam, qua đó khẳng định niềm vinh dự và tự hào khi đã góp phần vào thành công chung của Giải bóng đá quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Phạm Việt Anh chia sẻ: “Với vai trò vinh dự này, PV GAS không chỉ tính đến hiệu quả thương mại trong việc quảng bá thương hiệu và sản phẩm, mà còn hy vọng rằng, với sự tài trợ của PV GAS, sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ, các đội bóng sẽ thi đấu hào hứng, cống hiến hết sức mình, vì màu cờ sắc áo của CLB và cũng nền bóng đá Việt Nam hiện đại, phát triển”.

Phó TGĐ PV Gas Phạm Việt Anh

 

Trả lời báo giới tại buổi lễ, Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết, với sự góp sức từ phía Nhà tài trợ PV Gas, cơ cấu giải thưởng của giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2010 cũng sẽ có sự chuyển biến tích cực. Theo đó, mức tiền thưởng dành cho đội vô địch, đội thứ Nhì và đội thứ ba tương ứng sẽ là 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng và 250 triệu đồng, tăng khoảng 40% so với mùa giải trước.

 

Bên cạnh các giải thưởng theo quy định của Điều lệ Giải, Nhà tài trợ tiếp tục phối hợp trao Giải thưởng “Thắp sáng niềm tin chiến thắng” với mục đích cổ vũ, khuyến khích và tôn vinh các đội bóng, cá nhân xuất sắc tham gia tranh tài tại PetroVietnam Gas V-league 2010. Các giải thưởng sẽ được bình chọn dựa trên các tiêu chí và đánh giá của LĐBĐVN với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

 

– Các giải thưởng bao gồm:

– Đội bóng xuất sắc nhất tháng.

– Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

– Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng.

– Bàn thắng đẹp nhất tháng.

 

Ban Tổ chức và Nhà tài trợ sẽ tiến hành trao các giải thưởng của mỗi tháng trước khi bắt đầu tháng thi đấu tiếp theo. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn với các đội bóng, tạo thêm cảm hứng để họ bước vào mùa giải mới với đúng tinh thần của giải đấu “Thắp sáng niềm tin chiến thắng”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) trao Bảng danh vị Tài trợ cho Phó TGĐ PV Gas Phạm Việt Anh – đại diện Nhà tài trợ

 

Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2010 dự kiến khởi tranh vào ngày 31/1/2010 và kết thúc vào ngày 22/8/2010.

THÔNG TIN VỀ NHÀ TÀI TRỢ PV GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PETROVIETNAM GAS – PV GAS) là một trong những Tổng công ty chủ lực – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí toàn quốc.


Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay PV GAS đã bao quát hầu hết các hoạt động thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối và kinh doanh khí của ngành công nghiệp Khí Việt Nam với định hướng chiến lược là: phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu Khí mạnh của châu Á. Tổng công ty đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được vinh danh giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cùng nhiều giải thưởng, bằng khen của các cấp bộ, ngành, địa phương trong nhiều năm qua.

 

Về mặt xã hội, PV GAS đã đóng góp lớn vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên, góp phần cung cấp nguồn năng lượng sạch; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm ổn định cho một số lượng lớn lao động. PV GAS có mặt và tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ hỗ trợ cho nhiều hoạt động nhằm phát triển đời sống cộng đồng, giúp đồng bào vượt qua khó khăn thiên tai…