PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn: "Trẻ hóa là câu chuyện của toàn cầu!"

Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn với PV xung quanh việc trẻ hóa ĐTQG và kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 28 của bóng đá Việt Nam.

LỰA CHỌN KHÔNG THỂ KHÁC

Trước những băn khoăn về việc trẻ hóa có thể khiến thành tích của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng, thậm chí, mang đến áp lực cho các tuyển thủ cũng như cả nền bóng đá, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là lựa chọn không thể khác! Bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn giao thời. Chúng ta phải đầu tư cho một đội ngũ mới để hoàn thành sứ mệnh. Hãy nhìn bài học của Malaysia để thấy, họ đã chuẩn bị rất kỹ cho tương lai! Năm 2009, U23 Malaysia vô địch SEA Games và một năm sau, cũng với đội hình ấy, họ vô địch AFF Suzuki Cup. Đến SEA Games 26, U23 Malaysia lại vô địch thêm lần nữa. Họ có được điều này là nhờ có sự định hướng đúng đắn. Hãy lấy thêm ví dụ về sự thành công của ĐT Đức. Họ từng dùng nhiều cầu thủ trẻ ở World Cup 2006 sau khi thành công ở giải U21 châu Âu. Và nhờ sự kiên định, người Đức đã vô địch World Cup 2014 một cách xứng đáng. Cũng cần phải nói thêm về trường hợp của ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2015. Tôi và những đồng nghiệp ở LĐBĐ Nhật Bản đã có chung quan điểm là một nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng hàng đầu châu Á thất bại là do thiếu những gương mặt mới nên không có động lực để phấn đấu”.

Theo Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, việc trẻ hóa ĐTQG là điều cần thiết với bóng đá Việt Nam

Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn còn cho rằng, sở dĩ nhiều Liên đoàn bóng đá trong khu vực cùng VFF đề xuất với AFF có văn bản yêu cầu AFC điều chỉnh lại lịch thi đấu vòng loại World Cup là do họ có nhiều cầu thủ trẻ trong thành phần ĐTQG. Thế nên, họ không muốn lịch thi đấu vòng loại World Cup ảnh hưởng đến kết quả của ĐT U23 QG tại SEA Games 28!

KHÔNG CÓ ÁP LỰC CHO HLV MIURA

Trước câu hỏi về việc, VFF có đưa ra áp lực với HLV Toshiya Miura trong công tác tuyển chọn nhân sự của ĐT U23 QG hay không, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi giao toàn quyền về chuyên môn cho HLV Miura và không có bất cứ can thiệp nào. Bộ phận chức năng của VFF có trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như những phát hiện mới cho HLV Miura và quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về ông ấy”.
 
Trước câu hỏi về việc, VFF có đưa ra áp lực với HLV Toshiya Miura trong công tác tuyển chọn nhân sự của ĐT U23 QG hay không, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi giao toàn quyền về chuyên môn cho HLV Miura và không có bất cứ can thiệp nào. Bộ phận chức năng của VFF có trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như những phát hiện mới cho HLV Miura và quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về ông ấy”.
Theo ông Tuấn, căn cứ để HLV Miura tuyển chọn và xây dựng lực lượng cho ĐT U23 QG là màn trình diễn của các cầu thủ tại V-League. Những cầu thủ có phong độ tốt và phù hợp với triết lý bóng đá của HLV người Nhật Bản sẽ được lựa chọn. Liên quan đến thông tin ông Miura cho rằng, các cầu thủ U19 HA.GL chưa đủ trình độ đá V-League và điều này làm ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt của họ ở SEA Games 28, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tôi chưa nghe HLV Miura nói về HA.GL bao giờ, nhưng tôi nghĩ là HLV nào cũng cần có lực lượng tốt nhất trong tay”.
VFF sẽ báo cáo với Tổng cục TDTT về chỉ tiêu SEA Games
Cách đây không lâu, Ủy ban Olympic Việt Nam đã đưa ra chỉ tiêu cho ĐT U23 QG tại SEA Games 28 là giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Về vấn đề này, Phó chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đội bóng nào cũng kỳ vọng về thành tích như ĐT U23 QG. Đã vào một giải đấu chính thức là phải chiến đấu và đặt mục tiêu chiến thắng. Tổng cục TDTT cũng đặt kỳ vọng như vậy. Nhưng phải căn cứ vào thực lực và lực lượng đội bóng để đưa ra định hướng về chỉ tiêu. Tới đây, VFF sẽ báo cáo với Tổng cục TDTT nhằm đánh giá lại mọi vấn đề để có được lựa chọn phù hợp nhất!”.
Nguồn: bongdaplus.vn