PCT Thường trực Trần Quốc Tuấn: Kế hoạch hoạt động của các ĐTQG trong năm 2020 sẽ được điều chỉnh phù hợp và chủ động hơn

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, nhiều kế hoạch hoạt động của bóng đá Việt Nam đã phải tạm thời dừng lại hoặc điều chỉnh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn khẳng định, LĐBĐVN sẽ có những kế hoạch phù hợp, nhằm đảm bảo chương trình tập luyện của các đội tuyển không bị ảnh hưởng.

  18/02/2020 16:00:02

PCT Thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ với báo chí về việc điều chỉnh các kế hoạch hoạt động năm 2020

* ĐTQG tập trung tối đa cho 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G

“Như chúng ta đã biết thời gian trước đây chúng ta khai mạc V.League vào tháng 2, sau đó buộc phải điều chỉnh sang tháng 3, do đó lịch thi đấu giải quốc nội trở nên gấp rút hơn. Sự kiện thi đấu giao hữu với các đội quốc tế của các đội Đông Nam Á cũng gặp nhiều khó khăn. Điển hình như trận đấu của ĐTQG với đội tuyển Iraq chuẩn bị cho vòng loại World Cup đã không thể diễn ra như dự kiến. Đêm 17/2, LĐBĐ Iraq đã gửi thư chính thức xin lỗi vì không thể sang Việt Nam thi đấu giao hữu như đã thống nhất trước đó. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, vì thế chúng tôi cần bàn bạc lại với HLV trưởng Park Hang-seo để có kế hoạch khắc phục và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia (31/3/2020). Cho đến thời điểm này, chưa ai biết diễn biến corona sẽ thế nào, vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn” – Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Không chỉ các giải đấu quốc nội bị ảnh hưởng, lịch thi đấu quốc tế trong năm 2020 cũng có những xáo trộn nhất định. Trước đó, LĐBĐVN và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia nam đã thống nhất kế hoạch để các cầu thủ có thể tham gia đồng thời các giải đấu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay các kế hoạch này đều cần phải tính toán lại. “Ba trận đấu tới đây tại vòng loại World Cup của ĐTQG nam đều rất quan trọng. Đây là bài toán cần được LĐBĐVN và BHL tính toán kỹ để hướng đến kết quả tích cực nhất. LĐBĐVN sẽ luôn cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các cầu thủ có thể tập luyện và thi đấu. Chúng tôi vẫn hy vọng rằng Việt Nam sẽ có mặt tại Vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á” – Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn khẳng định.

PCT Thường trực Trần Quốc Tuấn khắng đinh ba trận đấu tới đây của ĐTQG nam đều rất quan trọng cần tính toán kỹ càng.

* Bóng đá nữ hướng đến vòng loại World Cup 2023 và Asian Cup 2021

Bên cạnh các vấn đề cần điều chỉnh của lịch thi đấu, những thành tích ấn tượng của Đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic 2020 là một tin mừng đối với bóng đá Việt Nam trong những ngày đầu năm 2020. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là một cơ hội tốt để các cầu thủ có cơ hội tiếp cận gần hơn với các đội bóng mạnh của châu lục như Hàn Quốc và Australia. “Mục tiêu chúng ta hướng đến là Vòng loại World Cup 2023 và Asian Cup 2021. Vì thế những kinh nghiệm quốc tế là vô cùng quý giá. Đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa, các trận đấu chính thức với các đối thủ mạnh sẽ là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ luyện tập và tích lũy kinh nghiệm” – Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐVN nhận định.

Trong thời gian gần đây, sự quan tâm của người hâm mộ đối với bóng đá nữ Việt Nam đang ngày càng tăng, kéo theo sự ủng hộ tốt hơn của các doanh nghiệp, góp phần tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho đội tuyển. Không chỉ dừng lại ở việc tặng thưởng khi có các thành tích nổi bật, các tuyến nữ đang nhận được các sự đầu tư lâu dài từ phía các đơn vị tài trợ. Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Liên đoàn đang có những kế hoạch cụ thể cho sự phát triển của các đội tuyển nữ trẻ, các cầu thủ nữ cần có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau không chỉ tại châu lục mà có thể là cả các đối thủ tại châu Âu như Đức hay Na Uy. Các kế hoạch tập huấn nước ngoài đối với các cầu thủ trẻ sẽ sớm được lên kế hoạch và thực hiện”.

LĐBĐVN sẽ có những kế hoạch lâu dài để phát triển bóng đá nữ Việt Nam

* Phát triển bóng đá trẻ là mục tiêu LĐBĐVN luôn quan tâm

Tính liên tục là điều kiện tiên quyết để phát triển bóng đá trẻ. Mặc dù các điều kiện vẫn còn hạn chế, nhưng bắt đầu từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện để các đội tuyển trẻ được đi tập huấn tại nước ngoài trước thời điểm diễn ra các giải đấu quan trọng.

“Năm 2020, bóng đá Viêt Nam tiếp tục có những quyết sách thông qua cuộc họp BCH để đầu tư cho bóng đá trẻ, ngoài các đội được duy trì thường niên như U16, U19, LĐBĐVN cũng chú ý hơn đến U17, U20. Đây là lứa tuổi vốn không có nhiều sự kiện thi đấu chính thức, vì thế chúng tôi sẽ có các kế hoạch tập huấn và thi đấu nước ngoài đối với các cầu thủ trong độ tuổi này. Gần nhất là U20 sẽ tham dự giải quốc tế Toulon 2020 tổ chức tại Pháp. Giải đấu này quy tụ nhiều quốc gia có nền bóng đá mạnh trên thế giới như Nhật Bản, Qatar,Nga, Pháp…. Đây là môi trường để chúng ta tìm hiểu, tiếp cận kinh nghiệm quốc tế ngày càng tốt hơn với hy vọng phát hiện nhiều nhân tốt mới trong thời gian 3-4 năm nữa”- Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ.