PCT Nguyễn Xuân Gụ chúc mừng TTSX các chương trình Thể thao VTV nhân dịp 21/6

Sáng nay (19/6), Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ đã đến Trung tâm Sản xuất các chương trình Thể thao Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chúc mừng 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2014).

19/06/2014 15:00:33

Đi cùng đoàn còn có bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền Liên đoàn bóng đá Việt Nam. 

Đón đoàn VFF có ông Phan Ngọc Tiến – Giám đốc Trung tâm, ông Hoàng Minh Hùng – Trưởng phòng Tổ chức Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tặng hoa chúc mừng Trung tâm Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ gửi lời chúc mừng tới các cán bộ, nhân viên, các nhà báo, phóng viên đang làm việc tại Trung tâm lời chúc tốt đẹp nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đánh giá cao và cảm ơn Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao – Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp, đồng hành với LĐBĐVN trong việc tuyên truyền, định hướng, quảng bá các sự kiện bóng đá trong và ngoài nước qua đó tiếp tục đưa bóng đá nước nhà tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tiếp theo. 

Thay mặt các cán bộ, biên tập viên, phóng viên đang làm việc tại Trung tâm Sản xuất các chương trình thể thao VTV, Giám đốc Phan Ngọc Tiến và LĐBĐVN sẽ tiếp tục được phát triển bền vững, tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ nước nhà có những thông tin kịp thời về sự phát triển lớn mạnh của bóng đá Việt Nam nói chung và LĐBĐVN nói riêng.

Ông Phan Ngọc Tiến – Giám đốc Trung tâm giới thiệu với Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ về hoạt động thông tin trực tuyến của đơn vị

Trung tâm Sản xuất các chương trình Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2013. Việc ra đời Trung tâm nhằm mang đến bức tranh chân thực, nhiều màu sắc về hoạt động thể thao đa dạng trong và ngoài nước đến với khán giả truyền hình cả nước. Sự ra mắt Trung tâm Sản xuất các chương trình Thể thao VTV được ví như những viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng một đội ngũ biên tập viên thể thao chuyên nghiệp, có khả năng sử dụng triệt để, hiệu quả mọi thông tin thể thao trong nước và quốc tế trên tất cả kênh sóng của VTV.

Sau gần 9 tháng hoạt động, Trung tâm đã bắt đầu ổn định tổ chức đội ngũ biên tập viên, phóng viên với nhân sự gần 100 cán bộ. Cùng với việc tổ chức sản xuất các chương trình thể thao, Trung tâm còn xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến để cung cấp các chuyên mục thể thao đã phát sóng của Truyền hình Việt Nam tại trang web: http://vtv.vn/ đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Với sự đầu tư hiệu quả, bài bản, Giám đốc Trung tâm Phan Ngọc Tiến tin tưởng đơn vị sẽ trở thành cánh chim đầu đàn đưa Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành một trong những Đài truyền hình Quốc gia lớn trong khu vực và cạnh tranh với bạn bè quốc tế.

 

 

 

Nguồn: vff.org.vn