PCT chuyên môn Dương Vũ Lâm: Cần một chiến lược lâu dài

Dừng lại ở trận bán kết AFF Cup, BĐVN đang trong khoảng lặng cần thiết để nhìn lại mình và từ đó, vạch ra kế hoạch tái thiết. Phó Chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm đã bộc bạch khá nhiều về điều…

07/02/2007 00:00:00
Dừng lại ở trận bán kết AFF Cup, BĐVN đang trong khoảng lặng cần thiết để nhìn lại mình và từ đó, vạch ra kế hoạch tái thiết. Phó Chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm đã bộc bạch khá nhiều về điều trăn trở này với phóng viên thể thao hàng ngày.

– AFF Cup với BĐVN đã để lại nhiều nỗi niềm. Để làm lại, những điều cần thực hiện ngay lúc này của chúng ta là gì thưa ông?

+ Đây là một câu hỏi khó không chỉ của LĐBĐVN mà còn của cả xã hội. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất cần làm ngay lúc này là gấp rút hoàn thiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020″ và đệ trình lên các cấp thẩm quyền mà cao nhất là Chính phủ để trong thời gian sớm nhất được đưa vào thực hiện. Tấm HCĐ vừa qua một lần nữa khẳng định, chỉ có chiến lược phát triển đúng đắn, dài hơi mới có thể tạo dựng cho BĐVN một diện mạo mới đầy sức sống để chinh phục các mục tiêu ngoài khu vực.

– Trên cương vị của mình, ông quan tâm đến những vân đề nào trong bản dự thảo Chiến lược đã được trình bày tại Hội nghị thường niên mới đây của LĐBĐVN?

+ Trong 8 đề án được nêu trong bản dự thảo chiến lược, tôi quan tâm nhiều đến hai đề án về bóng đá chuyên nghiệp và công tác đào tạo trẻ… Những thông tin gần đây về việc HA.GL triển khai xây dựng Học viện bóng đá Arsenal cho thấy đội bóng phố Núi tiếp tục đi đầu trong khâu hoàn thiện mô hình CLB chuyên nghiệp. Sự vắng vẻ cũng như việc tham dự cho có tại “Hội thảo tiếp thị và phát triển các CLB” do VFF phối hợp với các chuyên gia của AFC tổ chức cũng cho thấy nhiều CLB chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc nâng cao hình ảnh đội bóng, đánh bóng tên tuổi CLB.

– Lý thuyết là như thế, vậy VFF sẽ tiến hành thực hiện chiến lược này như thế nào, thưa ông?

+ Để thực hiện, chúng ta cần có nhiều điều kiện bảo đảm nhất định. Bộ máy VFF nhiệm kỳ này đang dần hoàn thiện để BĐVN thực thi chiến lược phát triển. Việc thực thi không phải là chuyện của ngày một, ngày hai mà là nhiệm vụ lâu dài. Dư luận đang đặt vấn đề về vai trò của Hội đồng HLV hay chuyện thay đổi HLV trưởng ĐTQG sau AFF Cup… Quan điểm của tôi là Hội đồng HLV phải luôn được bổ sung những cá nhân tâm huyết. Hay việc thay đổi HLV trưởng lúc này là chưa chú ý đến phần bản chất của vấn đề…

– Vấn đề Giám đốc kỹ thuật của BĐVN, quan điểm của ông như thế nào?

+ Như đã nói ở trận chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam phải là công sức, trí tuệ của cả xã hội mà VFF là đại diện chịu trách nhiệm thực hiện. Các chức danh Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc điều hành hay HLV trưởng không chỉ được đặt ra cho kêu mà cần thực chất. Tôi nghĩ, làm thế nào để một người nước ngoài, dù giỏi chuyên môn đến đâu lại có thể vạch ra đường đi nước bước cho BĐVN với mọi ngóc ngách, diễn biến phức tạp luôn có ở bất kỳ một làng bóng nào? Nếu BĐVN cần một giám đốc kỹ thuật như thế, người ấy chỉ có thể chỉ đạo việc thực hiện mọi kế hoạch chiến lược đã được chính VFF – chịu trách nhiệm tập hợp ý kiến đóng góp của toàn xã hội, nghiên cứu và đưa ra giải pháp trên cơ sở chuyên môn – đề ra. Hay nói đúng hơn, GĐKT là người được thuê và VFF, với tư cách người thuê, sẽ hướng vị GĐKT ấy thực hiện công việc theo chủ trương và giải pháp của mình.

– Xin cảm ơn ông.

(Theo TTHN)