Ông Xavier, GĐĐH Budweiser Việt Nam: "ĐTVN sẽ chiến đấu hết mình vì NHM"

Như đã biết, năm 2009, giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser diễn ra tại thành phố Manchester (Anh). ĐTVN tham dự giải đấu này đã gây ấn tượng mạnh khi bước đến trận chung kết và chỉ chịu nhận HCB khi thất bại trên chấm phạt đền.

25/06/2010 00:00:00

Như đã biết, năm 2009, giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser diễn ra tại thành phố Manchester (Anh). ĐTVN tham dự giải đấu này đã gây ấn tượng mạnh khi bước đến trận chung kết và chỉ chịu nhận HCB khi thất bại trên chấm phạt đền.

 

Năm nay, giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser được tổ chức ở Nam Phi, đại diện cho Việt Nam tham dự sân chơi này là Quang Huy Mobile. Tối Chủ nhật tới, ĐTVN sẽ lên đường đi Nam Phi tranh hùng. Nhân dịp này, phóng viên báo Bóng đá có cuộc trao đổi với ông Xavier – GĐĐH Budweiser – đại diện nhà tài trợ để tìm hiểu thêm thông tin về ĐTVN.

GĐĐH Budweiser Việt Nam, ông Xavier trả lời phỏng vấn – Ảnh: Ban Mai

 

PV: ĐTVN từng giành HCB giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser 2009. Đến với sân chơi tại Nam Phi lần này, mục tiêu của ĐTVN là gì thưa ông?

 

Ông Xavier: Chúng ta vẫn hy vọng Việt Nam có thể thắng tại VCK Cúp Budweiser năm nay. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu của ĐTVN. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng, trình độ của các đội đều tiến bộ theo từng năm, bởi có sự chuẩn bị tốt hơn về con người, kỹ – chiến thuật. Vì thế, trong một sân chơi có yếu tố màu cờ sắc áo, tính cạnh tranh cao thì chỉ đội tuyển giỏi nhất mới hy vọng đoạt Cúp. Chúng ta đều biết ĐTVN kỹ thuật khéo léo, xoay xở tốt. Đó là điều kiện để thành công trong sân chơi 6v6. Tôi cũng phải thừa nhận ĐTVN sẽ phải đối diện với áp lực tâm lý vì thành tích trong quá khứ. Năm ngoái, chúng ta thành công vang dội và đội ngũ mới phải chứng tỏ xuất sắc hơn. Một khó khăn cho ĐTVN là yếu tố bất ngờ không còn. Các đối thủ sẽ nhìn chúng ta với tất cả sự trân trọng và dè chừng.

Như ông đã nói, sân chơi năm nay quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh. ĐTVN đã chuẩn về tư tưởng và chuyên môn cho giải đấu này ra sao?

 

ĐTVN cần biết tận dụng tốt phẩm chất kỹ thuật. Họ cũng phải thi đấu tập trung, tôn trọng đối phương để có được khởi đầu tốt. Các cầu thủ Việt Nam không có gì phải e ngại hay lo sợ. Họ sẽ gặp những đối thủ có thể lực tốt hơn, nhưng ở VCK Budweiser 6v6 tại Manchester đã cho chúng ta kinh nghiệm rằng tinh thần thi đấu, đấu pháp và kỹ thuật hoàn toàn có thể khắc phục vấn đề thể lực. Hơn nữa, tôi đánh giá cao ĐTVN nhờ lối chơi linh hoạt, hiệu quả và sự khiêm tốn

Về các đối thủ của ĐTVN, tôi không quan tâm nhiều họ là ai, đến từ đâu? Mỗi đội đều là đại diện cho một nền bóng đá và họ đều có động cơ, khát vọng để giành chiến thắng tại VCK Budweiser 6v6. Vì vậy, tôi cho rằng, tất cả các đội đều phải sẵn sàng vượt khó nếu muốn thi đấu thành công.

Đến thời điểm này, sự chuẩn bị của ĐTVN cho sân chơi lớn ra sao, thưa ông?

 

Dù không phải là HLV trưởng, nhưng tôi cảm nhận được trách nhiệm của đội bóng đại diện cho Việt Nam tham dự VCK Budweiser 6v6. Tôi được biết dẫn dắt đội là một cựu danh thủ Việt Nam, anh Hữu Đang. Chính nhờ tài năng của anh ấy mà Quang Huy Mobile đã vượt qua một loạt đối thủ mạnh, trong đó có đội bóng từng vô địch Việt Nam mùa trước. Tôi được biết toàn đội đang tích cực tập luyện với tất cả niềm tự hào và trách nhiệm công dân. Họ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội lớn tại Nam Phi.

Tôi được biết Budweiser là một trong những nhà tài trợ của World Cup 2010. Điều này sẽ mang đến thuận lợi gì cho giải vô địch thế giới 6v6 Cúp Budweiser cũng như ĐTVN trong những ngày ở Nam Phi thưa ông?

 

Tôi xin nhấn mạnh lại ĐTVN đến Nam Phi với mục tiêu là bảo vệ được thành tích đã có. Bên cạnh hành trình chinh phục đỉnh cao từ ngày 28/6 đến 2/7, 19 cầu thủ Việt Nam dự khán 2 trận của vòng 1/8 (trận 54 và 55) World Cup 2010. Bên cạnh đó, hai khách hàng người Việt Nam của chúng tôi sẽ có được vinh dự là trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” ở World Cup 2010 (trận 55 và 56). Có nghĩa là họ sẽ có cơ hội xem các đội Brazil, Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Italia hoặc Hà Lan thi đấu. Tôi cho rằng, Budweiser Cup là cơ hội hiếm hoi trong đời các cầu thủ, bởi họ sẽ có dịp được khoác áo đội tuyển quốc gia trong cuộc hội ngộ với những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. ĐTVN hiểu được vinh quang đó và sẽ chiến đấu hết mình vì niềm tin của NHM.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Vài nét về Budweiser 6v6 International Cup 2010

Giải bóng đá Quốc tế Budweiser 6v6 Cup 2010 là giải bóng đá mini dành cho các cầu thủ nghiệp dư đến từ khắp nơi trên thế giới. Đội bóng giành chiến thắng đại diện cho từng nước sẽ có cơ hội trải nghiệm giấc mơ bóng đá đỉnh cao: chơi bóng tại những sân vận động lừng danh trên thế giới, gặp gỡ những siêu cầu thủ, huyền thoại bóng đá một thời.

 

Năm ngoái, Budweiser – King of Beers đã mang đến NHM bóng đá Việt Nam giải đấu Budweiser 6v6 International Cup 2009 và đội Budweiser 6v6 Việt Nam đã tranh tài cùng 12 đội đến từ các nước trên giới tại sân vận động Old Trafford và gặp gỡ những huyền thoại của đội bóng Manchester United. Đội Budweiser 6v6 Việt Nam đã giành vị trí Á quân sau khi thua sát nút Budweiser 6v6 Argentina ở những loạt sút luân lưu.

 

Năm nay, vòng chung kết của “Budweiser 6v6 International Cup 2010” sẽ diễn ra trùng với VCK World Cup 2010 tại Nam Phi. Đội Việt Nam tranh tài cùng 10 đội bóng đại diện các quốc gia khác ngay tại sân vận động tổ chức World Cup 2010 và được xem 2 trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2010.

 

Quang Huy Mobile đại diện cho Việt Nam

Đội hình chính của Quang Huy Mobile

Vượt qua hàng loạt đội bóng mạnh, Quang Huy Mobile bước đến trận bán kết cùng ATV (tiền thân là Horison), đội bóng từng đại diện cho Việt Nam ở Budweiser 6v6 International Cup 2009 và đã đi vào lịch sử. Với sự chắc chắn trong lối chơi, Quang Huy Mobile đã buộc Á quân thế giới phải rời giải đấu. Ở trận chung kết, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Đang gặp lại đội bóng từng đánh bại họ tại vòng loại là Maseco. Tuy nhiên, với đấu pháp hợp lý và sự xuất sắc trên chấm phạt đền, Quang Huy Mobile đã thắng với tỷ số 3-2, giành quyền đại diện cho Việt Nam tham dự Budweiser 6v6 International Cup tại Nam Phi.

Khắc Sơn
Báo Bóng Đá