Ông Nguyễn Lân Trung: “VFF luôn tôn trọng hợp đồng với HLV Calisto”

Trong thời gian qua, trên một số kênh thông tin có đề cập đến việc LĐBĐVN (VFF) cần cân nhắc khi giao cho HLV Calisto cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia. Không chỉ vậy, bản kế hoạch của HLV Calisto cũng không được sự đồng thuận từ phía Hội đồng HLV quốc gia…

23/02/2009 00:00:00

Trong thời gian qua, trên một số kênh thông tin có đề cập đến việc LĐBĐVN (VFF) cần cân nhắc khi giao cho HLV Calisto cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia. Không chỉ vậy, bản kế hoạch của HLV Calisto cũng không được sự đồng thuận từ phía Hội đồng HLV quốc gia… Xung quanh vấn đề này, website VFF đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung  – Trưởng ban Truyền thông.

 

Trưởng Ban truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung

– Thưa ông, xung quanh việc HLV Calisto cùng lúc đảm nhiệm chức danh HLV trưởng của ĐTQG và ĐT U23 trong năm 2009, đang có các ý kiến trái chiều. Không chỉ vậy, còn có thông tin cho rằng sau chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2008, VFF mới quyết định trao chức danh HLV trưởng đội tuyển U23 cho ông Calisto.

 

Ông Nguyễn Lân Trung: Các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày qua tôi đã đọc rất kỹ. Tôi hiểu, các nhà báo đang đóng góp ý kiến với VFF vì mục tiêu chung cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc đưa ra những thông tin chưa chuẩn khiến dư luận có cách nhìn khác nhau. Trong bản hợp đồng giữa VFF với ông H.Calisto ký hồi tháng 4/2008 có nói rõ: VFF giao cho ông Calisto cùng với các huấn luyện viên trong nước quản lý đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia. Không phải là sau chức Vô địch AFF Suzuki Cup 2008, VFF mới quyết định giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U23 cho ông Calisto. VFF luôn tôn trọng hợp đồng đã ký với HLV Calisto, trên cơ sở ý kiến tư vấn, tham mưu của Hội đồng HLV quốc gia.

 

Tại thời điểm đội tuyển U23 quốc gia chuẩn bị cho giải mời Mederka Cup 2008 tại Malaysia (tháng 10) và Cúp Hoàng Gia Myanmar (tháng 11), đội tuyển quốc gia đang tập trung cao độ chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, vì vậy, HLV Calisto và ông Mai Đức Chung – khi đó là trợ lý số 1 của ông Calisto, có sự phân công ông Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển U23.

 

– Xung quanh việc tìm các trợ lý cho HLV Calisto cũng đang có nhiều thông tin trái ngược.

– Tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, ông Nguyễn Sỹ Hiển vào ngày thứ Sáu (20/2/2009) về việc này. Ông Hiển khẳng định với tôi là Hội đồng HLV quốc gia chưa hề có ý kiến chính thức tư vấn về việc này trong cuộc họp ngày 19/2/2009. Có thể có cá nhân trong Hội đồng còn băn khoăn và đặt vấn đề làm sao để có thể hỗ trợ HLV Calisto hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

 

Theo kế hoạch của Hội đồng HLV quốc gia, ngày 4/3, sẽ có buổi làm việc giữa VFF, Hội đồng HLV QG và HLV Calisto bàn về nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia năm 2009. Chúng ta đã có bài học về vấn đề này tại SEA Games 24, Hội đồng HLV quốc gia sẽ chính thức tư vấn việc hình thành hai Ban huấn luyện thật sự phù hợp và có hiệu quả.

 

– Còn về bản kế hoạch của HLV Calisto?

– Đây cũng là một phần chính của nội dung cuộc họp vào ngày 4/3 tới. Quan điểm của VFF là làm sao có thể hỗ trợ tốt nhất cho HLV Calisto. VFF và Hội đồng HLV quốc gia sẽ cùng ông Calisto trao đổi để có bản kế hoạch phù hợp nhất, chúng ta vừa tận dụng được sự chỉ đạo của ông chuyên gia, vừa đảm bảo công việc của ông (HLV Calisto) để không bị chồng chéo hoặc gặp khó khăn.

 

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!