Ông Nguyễn Lân Trung: “Không có khuất tất trong việc chuyển tiền thưởng cho các ĐT!”

Trên một tờ báo ra ngày 23/12/2009 có nói số tiền thưởng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia “thật mà ảo” vì khi tiền đến tay các cầu thủ không đúng như công bố… Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của LĐBĐVN.

23/12/2009 00:00:00

Trên một tờ báo ra ngày 23/12/2009 có nói số tiền thưởng cho các đội tuyển bóng đá quốc gia “thật mà ảo” vì khi tiền đến tay các cầu thủ không đúng như công bố… Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung – Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của LĐBĐVN.

 

– Xin ông cho biết quan điểm về việc một tờ báo ra ngày 23/12/2009 có nói các khoản thưởng từ các doanh nghiệp dành cho các đội tuyển nam, nữ quốc gia không bao giờ trùng với thực tế vì VFF không đi làm không công… 

Ông Nguyễn Lân Trung: Trước tiên, thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức kêu gọi sự ủng hộ của xã hội cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng.

 

Về vấn đề bài báo đề cập, quan điểm của VFF như sau: Chúng ta cần phân biệt giữa các khoản doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân công bố với những khoản tiền thực sự VFF đã nhận để chuyển cho các đội tuyển. Từ trước đến nay, VFF luôn công khai các khoản tiền thưởng của VFF cũng như các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân ủng hộ cho các đội tuyển quốc gia. Những con số này được đăng công khai trên website của VFF để dư luận biết và theo dõi. VFF chỉ có thể đăng những khoản tiền đã được các tổ chức, doanh nghiệp chuyển về, những khoản báo chí đăng (không phải từ công văn của các doanh nghiệp gửi đến VFF) hoặc không rõ ràng, hoặc chưa chuyển về tài khoản VFF thì không thể công bố.

 

Khi các khoản tiền thưởng cho các đội tuyển được chuyển về VFF, chúng tôi làm thủ tục chuyển giao toàn bộ cho các đội. Tất cả các khoản tiền đó đều phải trừ thuế thu nhập cá nhân theo Quy định của Nhà nước.

 

VFF khẳng định không trừ bất cứ khoản tiền nào (ngoại trừ thuế thu nhập cá nhân) để quan hệ hay trả công cho ai từ tiền thưởng của các đội tuyển.

 

Về khoản thưởng HCB cho Đội tuyển nữ tại SEA Games 24, tôi đã liên hệ với Ban lãnh đội thời điểm đó để kiểm tra và được khẳng định toàn bộ tiền thưởng đã chuyển giao cho đội nữ, không ai giữ lại đồng nào.

 

– Việc phân chia tiền thưởng của các đội như thế nào thưa ông?

– Đây là do BHL và các tuyển thủ trong đội tuyển thống nhất và phân chia theo nguyên tắc của đội, VFF không can thiệp hay đề nghị cắt lại cho ai trong VFF.

 

– Nhân đây xin ông cho biết số tiền thưởng cho đội tuyển nữ và U23 quốc gia tạiSEA Games 25 như thế nào?

– Tính đến thời điểm này, với thành tích đoạt HCB tại SEA Games 25 của đội tuyển U23 quốc gia, VFF thưởng 2 tỷ đồng, Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG thưởng 100.000 USD và 1 tỷ đồng (đã trao trước ngày đội lên đường dự SEA Games 25).

 

Đội tuyển nữ quốc gia với thành tích đoạt HCVtạiSEA Games 25 đã nhận được các khoản thưởng sau: VFF 2 tỷ đồng; AVG 200.000 USD và 500 triệu đồng (trao trước ngày đội lên đường dự SEA Games 25); Tập đoàn Bảo Việt thưởng 100 triệu đồng. Ngoài ra, một số tổ chức và doanh nghiệp đã có thông tin sẽ tiếp tục thưởng cho các đội tuyển. VFF sẽ tiếp tục thông tin về việc này.

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nguồn: VFF