Olympic VN thi đấu vòng loại thứ 3: Sẽ chơi thế nào trước người Nhật ?

Rạng sáng nay, đội tuyển Olympic VN đã đặt chân đến Nhật Bản để thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ 3 Olympic 2008 với đội chủ nhà. Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và HLV Mai Đức Chung đã dành cho Thanh…

Toàn đội Olympic VN trước lúc lên đường – Ảnh: Q.T

Rạng sáng nay, đội tuyển Olympic VN đã đặt chân đến Nhật Bản để thi đấu trận đầu tiên vòng loại thứ 3 Olympic 2008 với đội chủ nhà. Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp và HLV Mai Đức Chung đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn.

* Xin hỏi, mục tiêu của Olympic VN trong trận đấu này là gì?

– Ông Nguyễn Trọng Giáp: Trước hết xin nói ngay là lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và LĐBĐVN không giao chỉ tiêu cụ thể gì cho chúng tôi, mà chỉ yêu cầu đánh giá đúng đối thủ, lựa chọn lối chơi hợp lý, thi đấu hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng cũng như phong độ của toàn đội, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất có thể. Bởi Nhật Bản vẫn là đối thủ có đẳng cấp cao hơn, lại được thi đấu sân nhà, trong khi Olympic VN chỉ mới tập hợp lại hôm qua và chỉ có 2 buổi tập ráp nối với nhau trước khi bước vào trận đấu này.

– Ông Mai Đức Chung: Trận mở đầu chắc chắn sẽ khó vì Nhật Bản nhìn tổng thể hơn chúng ta trên nhiều phương diện, huống chi sau thất bại ở Asian Cup, họ dồn quyết tâm vào vòng loại Olympic để gỡ thể diện. Nhưng nói thế không có nghĩa chúng ta không có cơ hội. Thuận lợi của Olympic VN là không hề bị áp lực tâm lý nên sẽ thi đấu thoải mái. Hơn nữa ở cấp độ Olympic khoảng cách trình độ không có cách biệt lớn, nên chúng ta hoàn toàn không quá thua kém so với người Nhật. Chúng tôi nhất quyết sẽ chơi một cách tự tin, không hề thụ động trước đối thủ, đồng thời cố gắng phát huy những thành quả đã gặt hái được tại vòng loại thứ 2 Olympic trước đây cũng như thắng lợi tại Asian Cup để hy vọng làm được một điều gì đó, ít nhất là tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ, lấy đà cho những trận quyết đấu trên sân nhà với Qatar và Ả Rập Xê at tháng tới.

* Tại Asian Cup, chúng ta đã thua Nhật Bản 1-4 bằng lối chơi rời rạc, yếu kém. Liệu Olympic VN đã có những thay đổi nào để không bị vỡ trận như trước đây?

– Ông Mai Đức Chung: ~ Asian Cup có nhiều lý do khiến chúng ta thua dễ Nhật Bản. Trước hết là sự cạn kiệt thể lực của các tuyển thủ VN sau khi vắt sức vượt qua UAE và hòa Qatar, thứ 2 là đẳng cấp của các tuyển thủ Nhật Bản cao hơn, nên họ chủ động được lối đá, chia cắt đội hình của chúng ta và ghi bàn khá dễ dàng. Khi đó, Ban huấn luyện chúng tôi đã điều chỉnh bằng việc kéo thấp đội hình chơi 4-2-3-1 thay vì 4-4-2 nhưng cũng không thể giữ được thế trận. Rút kinh nghiệm trận thua đó, cấu trúc đội hình lần này sẽ khác, có thể chúng ta vẫn chơi 4-4-2 hay 4-4-1-1. Nhưng với Nhật Bản quan trọng không phải là sơ đồ nào mà cái chính là phải tổ chức chặt chẽ đội hình, chuẩn bị tốt về thể lực và trạng thái thi đấu để không bị cuốn theo lối đá đa dạng của họ. Khi đã giữ được sự ổn định và bọc lót kín kẽ thì cơ hội phản công gây bất ngờ của chúng ta sẽ nhiều hơn.

– Ông Nguyễn Trọng Giáp: Nhật Bản là đội có lối đá kỹ thuật rất khéo léo và khai thác tình huống từ mọi hướng rất nhạy bén. Lần này trong đội hình của họ không có cầu thủ nào vừa dự Asian Cup, nhưng các cầu thủ Olympic Nhật chắc chắn biết kế thừa những mặt mạnh đó. Thế nên yêu cầu đặt ra đầu tiên cho Olympic VN là phải chơi với sự tập trung cao từ đầu, cố gắng hỗ trợ, đeo bám, liên kết chặt với nhau và hạn chế phạm lỗi không cần thiết trước cầu môn, tránh cho Nhật Bản khai thác các tình huống cố định và kềm chân đối phương được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ai ra trận cũng muốn thắng cả, nhưng chúng tôi lượng sức mình nên sẽ động viên các em giữ vững ý chí, tinh thần để có một trận đấu đáp ứng được sự chờ mong của người hâm mộ.

* Đội tuyển Olympic đến Tokyo lần này dường như chưa ổn ở tuyến giữa. Giải pháp nào của Ban huấn luyện để có thể tạo nên khu trung tuyến chặt chẽ trước người Nhật?

– Ông Mai Đức Chung: Đúng là tuyến giữa sẽ có một vài xáo trộn sau khi Anh Đức, Phong Hòa bị chấn thương. Chúng tôi cũng đã có một số giải pháp như vị trí tiền vệ trung tâm sẽ chọn trong 3 cầu thủ Duy Nam, Phùng Công Minh và Minh Chuyên, tiền vệ cánh có thể đưa Ngọc Điểu vào đá từ đầu để Vũ Phong chuyển sang phải, hoặc đôn Đoàn Việt Cường lên đá tiền vệ phải để đưa Nhật Tân vào đá chính hậu vệ phải. Nói chung tất cả sẽ tùy thuộc vào 2 buổi tập tại Tokyo mới xác định được đội hình chính. Nhưng phương châm của chúng tôi dù là đội hình nào thì điều cốt yếu của Olympic VN vẫn là phải có chơi một trận ngoan cường hơn, vững vàng hơn so với trận gặp Nhật tại Asian Cup.

Theo Thanh Niên

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM