Nữ phóng viên Nhật Bản dành nhiều tình cảm cho Olympic iệt Nam

Một ngày trước khi trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016 khởi tranh, giới truyền thông Nhật Bản dành sự quan tâm đặc biệt đối với thầy trò HLV Miura. Và thậm chí, họ không ngần ngại chỉ ra những điểm mạnh của Nhật Bản.

Nữ phóng viên Megumi Hata tác nghiệp tại vòng loại U23 châu Á 2016 – Ảnh: Minh Tuấn

Trong hai năm qua, NHM Việt Nam đã quá quen thuộc với hình ảnh một nữ phóng viên đến từ Nhật Bản xuất hiện tại các sự kiện bóng đá có Việt Nam tham dự. Cô là Megumi Hata, thường xuyên đi theo ĐTQG, U23 hay U19 Việt Nam.

Tại vòng loại U23 châu Á 2016, phóng viên xinh đẹp này tiếp tục theo sát bước đi của thầy trò HLV Miura. Gặp phóng viên báo Bóng đá, Megumi Hata bày tỏ: “Đến làm việc tại giải lần này, tôi dành nhiều thời gian để phản ánh về Olympic Việt Nam chứ không phải là đội bóng quê hương tôi. Dù là đội bóng của đất nước mình nhưng thú thật, tôi ít viết bài về Olympic Nhật Bản lắm”.

Vào tối mai, Olympic Nhật Bản sẽ đối đầu với Olympic Việt Nam. Megumi Hata chia sẻ : “Nhật Bản có lực lượng mạnh nhất bảng I và họ giành chiến thắng là điều không quá bất ngờ. Nhưng tôi hi vọng Olympic Việt Nam sẽ chơi tốt”.

Bên cạnh đó, Megumi Hata còn chỉ ra những điểm mạnh của Olympic Nhật Bản: “Đội bóng của chúng tôi đã tập luyện trong quãng thời gian dài nên lối đá rất đa dạng, nhuần nhuyễn”. 

Phóng viên Tamupa Sho chỉ ra những điểm mạnh của U23 Nhật Bản – Ảnh: Minh Tuấn

Trong khi đó, cũng có mặt tại Malaysia để đưa tin về giải đấu, phóng viên Tamupa Sho (báo Aflo Sport) đến từ Nhật Bản đã cho chúng tôi xem bản danh sách của Nhật Bản và khoanh tròn những cá nhân xuất sắc của đội bóng này. Trong đó, anh nhấn mạnh đến các hậu vệ Endo Wataru, Ken Matsubara, tiền vệ Riki Harakawa, Tatsuki Nara và cặp tiền đạo Musashi Suzuki, Takumi Minamino.

“Tiền đạo Musashi Suzuki rất lợi hại trong vòng cấm khi anh chơi bóng bổng cực tốt nhờ lợi thế chiều cao và xoay trở rất nhanh trong các pha qua người. Còn hậu vệ Endo Matsubara là thủ lĩnh, cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất ở U23 Nhật Bản. Cậu ấy lên công về thủ rất hoàn hảo bên cánh phải”, phóng viên Tamupa Sho tiết lộ. 

Phóng viên Tamupa Sho đánh dấu những cầu thủ xuất sắc của U23 Nhật Bản – Ảnh: Minh Tuấn

Tiếp đó, Tamupa còn nói thêm về quy trình huấn luyện của U23 Nhật Bản: “Đội bóng của chúng tôi đã chơi với nhau trong quãng thời gian dài hơn 5 năm. Do vậy họ khá ăn ý trong phối hợp. Trước giải đấu lần này,  Nhật Bản đã quyết định lựa chọn Malaysia làm điểm tập huấn vì thời tiết bên này rất nóng, khác hẳn với cái lạnh giá ở Tokyo. Sang trước giải gần nửa tháng nên thể lực của cầu thủ chúng tôi rất đảm bảo, không biết mệt là gì”.

Nhật Bản được đánh giá là mạnh nhất bảng I và đây sẽ là đối thủ đem đến nhiều khó khăn cho  Việt Nam ở trận đấu tối mai, 29/3.

Nguồn: bongdaplus.vn