Những sự kiện nổi bật của bóng đá Việt Nam năm 2005

Chỉ còn ít giờ nữa, năm Ất Dậu sẽ qua và chúng ta lại đón năm mới Bính Tuất. Đầu Xuân mới, Website VFF bầu chọn một số sự kiện tiêu biểu của năm 2005.

Chỉ còn hơn một tiếng nữa, năm Ất Dậu sẽ qua và chúng ta lại đón năm mới Bính Tuất. Đầu Xuân mới, Website VFF bầu chọn một số sự kiện tiêu biểu của năm 2005.
 
1/ Đại hội LĐBĐ VN khóa V
 
Diễn ra trong hai ngày 1 và 2 tháng 6/2005, Đại hội LĐBĐVN khóa V chính là sự kiện đáng nhớ đầu tiên của năm 2005. Tham dự Đại hội có 199/220 đại biểu chính thức, gồm đại diện của các LĐBĐ địa phương, các CLB bóng đá chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì, các uỷ viên BCH LĐBĐVN khoá IV. Đến dự với đại hội có đại diện các bộ ban nghành, ban Tư tưởng văn hoá TƯ, bộ Công An, UBTDTT, bộ giáo dục đào tạo, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội luận Gia Việt Nam, Hội doanh nghiệp trẻ và các đơn vị đã nhiệt tình đóng góp xây dựng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đại hội LĐBĐ VN khóa V
 
Trong hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần SĐổi mới – Dân chủ – Trí tuệ – Trách nhiệm⬝, Đại hội đã đã đưa ra  những Quyết nghị quan trọng:
 
* Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV của Ban chấp hành LĐBĐVN và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của LĐBĐVN nhiệm kỳ V. Đại hội thể hiện quyết tâm phấn đấu cho mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh quá trình xã hội hoá, chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam, nâng cao trình độ bóng đá nước nhà, đáp ứng sự mong đợi của toàn xã hội.
 
* Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ LĐBĐVN nhiệm kỳ V, giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ  mới tiếp tục hoàn thiện, trình các cơ quan chức năng phê duyệt.
 
* Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐBĐVN nhiệm kỳ V gồm 39 uỷ viên vào các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Liên đoàn. Các chức danh chủ chốt của VFF khóa V đã được xác định. Đó là Chủ tịch: Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng Thư ký: Trần Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ, Vũ Quang Vinh, Lê Hùng Dũng.

2/ Đội tuyển nữ đoạt HCV thứ 3 liên tiếp tại SEA Games
 
Năm 2005 tiếp tục là một năm đầy thành công của bóng đá nữ Việt Nam. Giải bóng đá nữ QG ngày càng nâng cao chất lượng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp xã hội. Quan trọng hơn, qua giải đấu này, các gương mặt trẻ đã xuất hiện ngày càng nhiều, điều đó thể hiện sự chú trọng  trong công tác huấn luyện và đào tạo nguồn của bóng đá nữ Việt Nam nói chung, các CLB nói riêng.
ĐT nữ lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại đấu trường SEA Games
 
~ cấp độ ĐTQG, dù có sự xáo trộn khá lớn về lực lượng khi một số cầu thủ  trụ cột chia tay với đội nhưng ĐTVN đã xuất sắc lọt vào VCK châu Á 2006 (tổ chức tại Nhật Bản) sau khi vượt qua Myanmar và Philippines. Tiếp đến, ĐTVN đã bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá Than Việt Nam – Cúp báo Thể Thao Việt Nam năm 2005 một cách thuyết phục. ~ đấu trường SEA Games, các cô gái Vàng Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trong khu vực. Thua Myanmar ở trận ra quân nhưng bằng ý chí quật cường và tinh thần thi đấu tuyệt với, các cô gái Vàng Việt Nam đã đăng quang trong con mắt than phục của các đối thủ khi vượt qua chính Myanmar trong trận chung kết. Chức HCV SEA Games 23 đưa bong đá nữ Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên vô địch SEA Games 3 lần liên tiếp, những thành công này đã tạo nên cơ sở vững chắc cho bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tiến lên.
 
Tin vui tiếp tục đến bóng đá nữ khi chúng ta đã chính thức vượt qua Thái Lan trong bảng xếp hạng của FIFA để khẳng định rõ hơn vị trí số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn đến đích là châu lục.
 
3/ Việt Nam tiếp tục được tham gia Dự án Goal FIFA giai đoạn 2
 

Sau khi được tham gia dự án Goal giai đoạn của FIFA và nhận được khoản tiền hỗ trợ 375.000 USD để xây dựng trụ sở LĐBĐVN. Chiều 11/11, một tin vui đã với bóng đá Việt Nam khi chính thức được nhận hỗ trợ kinh phí từ Dự án Goal giai đoạn 2 của FIFA.
 
Giai đoạn 2 của Dự án có 15 quốc gia được duyệt là: Bangladesh, Nepal, Việt Nam, CH Trung Mỹ, Mauritius, Uruguay, Cook Islands, Guam, Armenia, Moldova, Romania, CHDC Công gô, Antigua và Barbuda, Trinidad và Tobago.
 
Với khoản tiền hỗ trợ 400.000 USD ở giai đoạn 2 này, LĐBĐVN sẽ triển khai xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, nằm trong khu LHTTQG (Mỹ Đình, Hà Nội).

4/ HLV A.Riedl lần thứ ba trở lại với bóng đá Việt Nam

HLV trưởng A.Riedl lần thứ ba được giao trọng trách Schèo lái⬝ ĐTQG Việt Nam hướng tới những mục tiêu mới. Trở lại Việt Nam sau gần 2 năm vắng bóng, chiến lược gia người Áo này đã được đón chào trong vòng tay rộng mở của của người hâm mộ Việt Nam và ông đã không phụ lòng kỳ vọng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá cuồng nhiệt khi liên tiếp bổ sung thêm những thành tích ấn tượng trong bộ sưu tập của mình, trong đó phải kể đến chiếc HCB tại Honda Cup 2005 (đối với ĐTQG), 2 chức vô địch liên tiếp tại LG Cup 2005, Agribank Cup 2005 và mới đây là chiếc HCB tại SEA Games 23 (đối với ĐT U23 Việt Nam). Trong quãng thời gian làm việc tại Việt Nam, HLV Riedl đã từng cùng đội tuyển Việt Nam giành HCB tại Tiger Cup 1998 và SEA Games 1999. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của ông tại Việt Nam là năm 1999 với danh hiệu Á quân rất thuyết phục tại SEA Games 20 và thành tích lọt vào đến bán kết Cúp Dunhill trên sân nhà.

HLV A.Riedl cùng ĐT U23 Việt Nam đoạt ngôi vô địch LG Cup 2005 – Ảnh: HS
 
Chỉ hai tháng sau khi trở lại nắm quyền dẫn dắt ĐTQG, đội quân của HLV A.Riedl đã đem lại một luồng gió mới, bước đầu xua tan bầu không khí ảm đạm của bóng đá Việt Nam sau thất bại tại Tiger Cup 2004 khi xuất sắc giành ngôi Á quân tại Honda Cup 2005 sau thắng lợi ấn tượng trước FC Barcalona B trong trận đấu cuối cùng. Bước khởi đầu thuận lợi này đã chắp thêm niềm tin về một năm đại thắng của bóng đá Việt Nam, đồng thời biến những trận cầu có hiện diện của ĐTQG trở thành một ngày hội bóng đá thật sự với những khán đài tràn ngập tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả hâm mộ bóng đá nước nhà.
 
5/ Đội tuyển U23 giành HCB SEA Games 23
 
Với thành phần chủ yếu là các gương mặt đã từng được thử lửa trong màu áo của ĐTQG, ĐT U23 Việt Nam đánh đấu bước khởi đầu hoàn hảo cho hành trình chính phục SEA Games 23 khi lần lượt hạ U23 Bulgaria với tỷ số 4-2, chia điểm với U21 Syria với tỷ số 0-0 trước khi xuất sắc đánh bại ĐKVĐ SV Hàn Quốc với tỷ số sát nút 1-0 để giành ngôi vô địch một cách rất xứng đáng.
 
Trở về sau chuyến tập huấn khá thành công tại Áo, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục làm ngây ngất khán giả nhà khi toàn thắng cả 3 trận tại Agribank Cup 2005, trong đó ấn tượng nhất là trận thắng 2-1 đầy kịch tính trước đội bóng số 1 Đông Nam Á – ĐT U23 Thái Lan và trận thắng với cùng tỷ số trước U20 Nhật Bản để trở thành đội bóng mạnh nhất tại giải đấu này.

ĐT U23 Việt Nam đoạt HCB tại SEA Games 23
Tháng 11: Sự khởi đầu thuận lợi tại LG Cup và Agribank Cup đã tiếp thêm lửa tự tin cho các cầu thủ ĐT U23 Việt Nam. Chính vì vậy, mặc dù lá thăm không may mắn đã đẩy đội quân của HLV A.Riedl vào bảng đấu Stử thần⬝, nhưng U23 Việt Nam vẫn xuất sắc đoạt ngôi đầu bảng nhờ 3 thắng lợi liên tiếp trước U23 Singapore, U23 Lào và U23 Myanmar. Tiếp tục thắng Malaysia, U23 Việt Nam giành quyền vào chung kết và chỉ chấp nhận dừng bước trước U23 Thái Lan tỏ ra vượt trội. ĐT U23 Việt Nam một lần nữa đành lỗi hẹn với tấm HCV tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á này.
 
6/ Bóng đá trẻ đã thành công
 
Năm 2005 cũng là năm ghi dấu sự trưởng thành đáng khen ngợi của bóng đá trẻ Việt Nam, thắp lên một niềm tin tươi sáng về một thế hệ tài năng sẽ tiến bước cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới:
 
U17 Việt Nam (áo đỏ) lọt vào VCK sau khi thắng U17 Malaysia với tổng tỷ số 2-0
 
Cuộc hành trình dang dở tại tại giải vô địch U17 Đông Nam Á đã không làm nản lòng đôi chân của các tuyển thủ U17 Việt Nam. Sự bổ sung kịp thời những gương mặt trẻ xuất sắc đã giúp đội quân của HLV Phan Thanh Hùng vượt qua U17 Malaysia với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận đi và về để giành chiếc vé duy nhất tại bảng K, lọt vào VCK U17 châu Á 2006 một cách đầy thuyết phục.

ĐT U20 Việt Nam (áo đỏ) đánh dấu một năm tiến bộ bằng tấm vé tham dự VCK U20 châu Á
 
Trong khi đó, với sự đồng đều về thể lực kết hợp với một lối chơi tập thể gắn kết, ĐT U20 Việt Nam dễ dàng vượt qua U20 Maldives với tỷ số 4-1 trước khi chia điểm với U20 Lào – đội bóng vốn luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu tại các giải trẻ trong khu vực – để sở hữu chiếc vé duy nhất của bảng B, giành quyền tranh tài tại VCK giải vô địch U20 châu Á 2006.
 
7/ Các giải đấu thành công tốt đẹp
 
Sau 8 tháng tranh tài, giải VĐQG 2005 – sân chơi quy tụ 12 CLB xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam – đã khép lại với chức vô địch trước 2 vòng đấu của GĐT.LA. Không những thế, ngoài ngôi vị cao nhất, GĐT.LA còn “”bỏ túi”” những cái nhất khác như, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (43 bàn), thắng nhiều nhất (12 trận) và có nhà cầm quân tài ba nhất theo sự bầu chọn của báo chí thể thao. Đặc biệt hơn, GĐT.LA còn đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam đoạt Scú đúp⬝ trong một mùa giải: VĐQG và Vô địch Cúp QG.
GĐT.LA đi vào lịch sử với cú đúp danh hiệu trong một mùa giải
 
Không thu hút được nhiều sự chú ý như V-League, nhưng giải hạng Nhất QG mùa bóng 2005 cũng đã khép lại với những ấn tượng không dễ phai mờ. Việc có tới 3,5 suất lên hạng đã khiến sân chơi này trở nên nóng bỏng hơn với cuộc đua chiếm giữ trí dẫn đầu. Chính điều này đã tạo nên sức hấp dẫn của giải cho đến vòng đấu cuối cùng, và với tâm lý vững vàng hơn, K.Khánh Hòa đã Squa mặt⬝ Tiền Giang để trở thành Snhà vua⬝ mới của giải hạng Nhất năm nay.
 
8/ Chiến dịch triệt tiêu tiêu cực
 
Lãnh đạo LĐBĐVN đang rất cố gắng và quyết tâm phòng, chống tiêu cực. Hiện tại, LĐBĐVN vẫn đang tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ công an để làm triệt để vấn đề, góp phần tiến tới lành mạnh hóa nền bóng đá nước nhà cũng như thúc đẩy sự phát triển bóng đá của chúng ta.
 
Vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi làm việc với bộ Công an, chủ động đặt vấn đề tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục vấn đề tiêu cực của đội tuyển U23 tại SEA23 vừa qua cũng như triệt tận gốc những hiện tượng tiêu cực ở những mùa giải tiếp theo, để trong một thời gian nhanh nhất chúng ta sẽ có một ngôi nhà bóng đá sạch và đẹp trong lòng người hâm mộ.


VFF