Những quả ngọt đầu tiên ở lò đào tạo PVF

Sau sáu năm thành lập, Quỹ đầu tư tài năng và phát triển bóng đá VN (PVF) đã “làm mưa làm gió” ở các giải trẻ trong nước và quốc tế qua việc giành đến 13 cúp vô địch trong số 20 trận chung kết họ tham dự.

HLV Nguyên Chương được công kênh sau khi đội U-17 PVF giành chức vô địch quốc gia 2015 trên sân Thống Nhất ngày 9-7 – Ảnh: N.K.

Việc hái quả ngọt này được xem là tất yếu khi nhìn lại mô hình đào tạo của PVF.

Ấn tượng từ đội ngũ HLV

Gây ấn tượng mạnh trong công tác “trồng người” của lò PVF chính là đội ngũ huấn luyện tại đây. Cụ thể, 24 HLV tại đây phần lớn đều là các cựu tuyển thủ quốc gia hay cầu thủ nổi tiếng như Trần Minh Chiến, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Văn Phụng, Võ Văn Hạnh hay mới nhất là cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng… Dù không phải đá bóng giỏi sẽ trở thành HLV giỏi, nhưng danh tiếng của người thầy sẽ là động lực cho các cầu thủ trẻ phấn đấu để có được vinh quang như thế.

Đồng thời, điểm mạnh của các cựu tuyển thủ chính là việc có thể thị phạm tốt động tác và truyền đạt kinh nghiệm quý giá của mình cho các cầu thủ trẻ. Cũng từ đây, những HLV từng là tiền đạo như Minh Chiến, Việt Thắng… sẽ đảm nhiệm việc huấn luyện cho hàng công các tuyến trẻ của PVF. Các cựu tiền vệ như Hữu Đang, Võ Hoàng Bửu, Hồ Văn Lợi… lo cho tuyến giữa. Còn các cựu thủ môn Nguyễn Văn Phụng, Võ Văn Hạnh… lo cho các thủ môn. Tương tự, các cựu trung vệ như Mạnh Cường, Nguyên Chương… sẽ lo huấn luyện cho hàng thủ.

HLV Nguyên Chương – người vừa đưa U-17 PVF đăng quang tại Giải U-17 quốc gia 2015 – thừa nhận đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của PVF so với một số lò đào tạo trẻ khác tại VN và chia sẻ: “Việc đội ngũ HLV từng là cầu thủ giỏi và mỗi người lại được giao huấn luyện theo đúng vị trí của mình nên có thể truyền dạy những bí quyết riêng cho các cầu thủ trẻ để họ có thể tiếp thu một cách nhanh nhất”. Giám đốc Nguyễn Xuân Nam nói thêm: “Chọn HLV nước ngoài cũng là điều tốt. Nhưng nếu các HLV đó khi còn là cầu thủ chỉ từng thi đấu tại giải hạng thấp ở nước ngoài và lớn tuổi rồi thì cũng khó bởi đào tạo trẻ quan trọng nhất là HLV phải có danh tiếng để khiến các cầu thủ phục và nghe theo mình. Đồng thời, có thể thị phạm tốt từng động tác và truyền dạy kỹ năng cho các cầu thủ. Với yêu cầu này, không ai huấn luyện tốt bằng những cựu tuyển thủ của VN. Đó là lý do chúng tôi ưu tiên chọn các cựu tuyển thủ quốc gia. Dù vậy, nếu HLV đó chuyên môn 10 điểm mà không thể làm việc theo nhóm với các HLV khác, chúng tôi sẽ không chọn mà chọn HLV chỉ 8 điểm thôi nhưng có thể phối hợp tốt với các HLV còn lại”.

Liên tục thi đấu cọ xát 
ở nước ngoài

Nhờ ký hợp tác giao lưu thường niên với hai CLB Osaka (Nhật Bản) và Busan Ipark (Hàn Quốc) nên hằng năm, PVF đều cử các đội trẻ của mình sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu giao hữu ít nhất hai lần. Chẳng hạn ngày 27-7, đội U-16 sẽ sang Nhật Bản thi đấu giải quốc tế. Trước đó, hôm 20-7, đội U-18 cũng đã sang Nhật Bản thi đấu giải quốc tế. Bên cạnh đó, các đội trẻ PVF còn được cọ xát với các đội bóng của châu Á hay châu Âu khi tham dự Giải U-16 Asian Champions Trophy (ACT) và Giải U-18 Frenz International Cup (FIC).

Trong năm 2015, lứa U-18 PVF (khóa 1 và khóa 2) được đầu tư nhiều nhất khi bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển đỉnh cao. Theo đó, các em được tham dự Giải FIC 2015 diễn ra tại Malaysia hồi đầu năm. Tiếp đó, vào thàng 5 họ có chuyến tập huấn hai tuần tại Ý. Ở Giải FIC 2015, U-18 PVF thua Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ) 1-2, Porto (Bồ Đào Nha) 0-2 và Gamba (Nhật Bản) 0-4. Còn ở Ý, U-18 PVF thua U-19 Perugia 0-4, thắng U-18 Lazio 2-1, hòa U-19 Pescara 2-2… Với chuỗi trận giao hữu quốc tế này, trong tháng 7 các cầu thủ trẻ PVF đã đăng quang ngôi vô địch Giải U-17 quốc gia 2015 với kỷ lục: ghi 74 bàn và không để thủng lưới bàn nào trong cả 13 trận đấu kể từ vòng loại đến vòng chung kết.

Ông Nguyễn Xuân Nam cho biết thêm: “Các đội trẻ của PVF hằng năm đều ra nước ngoài tập huấn và thi đấu 10 lần nhằm tích lũy kinh nghiệm. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc với các quốc gia có nền bóng đá mạnh trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ trẻ PVF cọ xát tốt hơn nữa để góp phần sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi cho bóng đá VN trong tương lai”.

Một buổi tập của lứa 10 và 11 tuổi của PVF – Ảnh: N.K.

Không lo đầu ra

PVF được thành lập vào năm 2009 theo ý tưởng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Qua năm mùa tuyển sinh, PVF hiện có tám lớp theo các lứa tuổi (lớp 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004) với 190 học viên được tuyển chọn từ khắp mọi miền đất nước.

Tiêu chuẩn ăn của các học viên PVF là 250.000 đồng/ngày. Các học viên được học văn hóa và được học thêm tiếng Anh từ lúc nhập học cho tới khi tốt nghiệp. Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng, có các xe buýt 50 chỗ đưa các em từ nơi ở là Trung tâm thể thao Thành Long (Bình Chánh) tới trường học văn hóa và hết buổi học lại đưa các em về trung tâm.

Gặt hái nhiều thành công ở các giải trẻ, nhưng đầu ra cho các cầu thủ trẻ PVF khi trưởng thành cũng khiến nhiều người thắc mắc khi PVF không có đội bóng thi đấu ở giải chuyên nghiệp như các lò đào tạo khác. Trả lời vấn đề này, HLV Nguyên Chương cho biết lứa cầu thủ sinh năm 1997, 1998 có thể sẽ được tung ra thi đấu ở Giải hạng ba toàn quốc 2016 và từ đó sẽ cố gắng thăng hạng theo thời gian. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Nam nói: “Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể cho đầu ra của các cầu thủ nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ được. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi vẫn là đào tạo thật nhiều tài năng để khoác áo các đội tuyển của bóng đá VN”.

Nguồn: thethao.tuoitre.vn