Những điểm đáng chú ý tại cuộc họp Ban Thường Vụ FIFA 2006

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA S.Blatter, Ban Thường Vụ FIFA đã kết thúc cuộc họp kéo dài trong 2 ngày (16 và 17/3) tại Zurich với các thành viên SĐội đặc nhiệm Vì bóng đá đẹp⬝

24/03/2006 00:00:00
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch FIFA S.Blatter, Ban Thường Vụ FIFA đã kết thúc cuộc họp kéo dài trong 2 ngày (16 và 17/3) tại Zurich với các thành viên SĐội đặc nhiệm Vì bóng đá đẹp⬝ (Task Force for the God of the Game).
 
Tại cuộc họp, Ban Thường Vụ FIFA đánh giá rất cao báo cáo của Đội đặc nhiệm vì bóng đá đẹp, đồng thời khẳng định rằng các đề xuất trong bản báo cáo nói trên sẽ được sớm thông qua tại Hội nghị Munich từ ngày 7 đến ngày 8/6/2006 tới.
 
Đội đặc nhiệm Vì bóng đá đẹp bao gồm 3 nhóm hoạt động về 3 mảng khác nhau, đó là Tài chính – Chính trị – Thi đấu, được thành lập theo yêu cầu của Chủ tịch FIFA S.Blatter tại Hội nghị thường niên FIFA tổ chức tại Marrakech hồi tháng 9/2005 nhằm mục đích tìm kiếm những giải pháp cho những khó khăn mà bóng đá hiện nay đang vấp phải.
 
Trong khi nhóm hoạt động về các vấn đề liên quan đến Thi đấu và Chính trị mới chỉ nhóm họp được một lần, thì nhóm phụ trách về Tài chính, dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban Mathieu Sprengers, đã hoạt động rất tích cực và tại cuộc họp vừa qua đã trình lên Ban Thường Vụ FIFA những đề xuất thiết thực và cụ thể, trong đó chủ yếu xoay quanh 5 vấn đề sau:
1. Quyền sở hữu/ Kiểm soát/ Ảnh hưởng của các CLB
2. Chuyển nhượng cầu thủ
3. Đại lý cầu thủ
4. Cá cược bóng đá
5. Thẻ đăng ký của các CLB
 
Theo đề nghị của Chủ tịch FIFA S.Blatter, Ban Thường Vụ FIFA đã quyết định sửa đổi bổ sung mục 55 Quy định về kỷ luật của FIFA. Theo đó, FIFA sẽ xử phạt rất đối với tất cả các hành động phân biệt chủng tộc trong bóng đá. FIFA cũng yêu cầu các LĐBĐ thành viên phải bổ sung những quy định kỷ luật mới này trong điều lệ thi đấu của quốc gia mình. Nếu Liên đoàn quốc gia nào không tuân thủ quy định trên, Liên đoàn quốc gia đó sẽ bị loạt ra khỏi các giải đấu quốc tế của FIFA ít nhất là 2 năm.
 
Cũng tại cuộc họp, Ban tổ chức World Cup 2010 (Nam Phi) đã đệ trình lên Ban Thường Vụ FIFA danh sách 10 địa điểm tổ chức thi đấu và được Ban Thường Vụ phê chuẩn theo danh sách sau:
 
Johannesburg :  FNB Stadion und Ellis Park
Pretoria :  Loftus Versfeld
Rustenburg :  Royal Bafokeng
Bloemfontein :  Vodacom Park
Cape Town :  Green Point
Durban :  Kings Park
Polokwane :  Peter Mokaba
Nelspruit :  Mbombela
Port Elizabeth :  Nelson Mandela Metro
 

FIFA rất quan tâm đến công tác Trọng tài tại World Cup 2006

Liên quan đến World Cup 2006, Ban Thường Vụ FIFA quyết định tăng cường công tác trọng tài bằng việc cử các giảng viên trọng tài của FIFA  lần lượt đến làm việc tại 32 quốc gia lọt vào VCK World Cup năm nay để phổ biến tất cả các vấn đề liên quan đên công tác trọng tài, một lĩnh vực mà FIFA đánh giá rằng có tính chất quyết định đến thành công hay thất bại của giải đấu.

 
Đối với môn bóng đá tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Ban Thường Vụ đã phê chuẩn sự phân chia các suất giành quyền vào thi đấu tại giải này như sau:
 
*Bóng đá nam: (16 đội)
– AFC (LĐBĐ châu Á) : 4 đại diện, trong đó bao gồm nước chủ nhà Trung Quốc
– CAF (LĐBĐ châu Phi): 3 đại diện.
– CONCACAF (Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbe): 2 đại diện
– CONMEBOL (Khu vực Nam Mỹ): 2 đại diện
– OFC (LĐBĐ châu Đại Dương): 1 đại diện
– UEFA (LĐBĐ châu u): 4 đại diện
 
*Bóng đá nữ: (12 đội)
– AFC: 3 đại diện, trong đó bao gồm chủ nhà Trung Quốc
– CAF: 1,5 suất, trong đó 1 đội vào thẳng, một đội thi đấu playoff với đội thuộc khu vực Nam Mỹ
– CONCACAF: 2 đại diện
– CONMEBOL: 1, 5 suất, trong đó 1 đội vào thẳng, một đội thi đấu playoff với đội thuộc khu vực châu Phi
– OFC: 1 đại diện
– UEFA: 3 đại diện
 
Giải vô địch thế giới U17 2007 được tổ chức tại Hàn Quốc cũng được phân chia như sau:
 
– AFC: 5 đại diện, trong đó bao gồm nước chủ nhà Hàn Quốc
– CAF: 4 đại diện
– CONCACAF: 5 đại diện, trong đó bao gồm ĐKVĐ Mexico
– CONMEBOL: 4 đại diện
– OFC: 1 đại diện
– UEFA: 5 đại diện
 
FIFA cũng chính thức yêu cầu các LĐBĐ các khu vực gửi lịch thi đấu trong năm 2007 và 2008 trước ngày 15/6/2006. Kể từ năm 2009, lịch thi đấu quốc tế tại Liên đoàn các khu vực cần phải gửi lên FIFA trước 2 năm để FIFA có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.
 
FIFA cũng đã ấn định ngày tổ chức Hội nghị thường niên 2007. Theo đó, Hội nghị sẽ diễn ra từ 29 đến 31/5/2007, đúng vào dịp khánh thành SNgôi nhà FIFA⬝ – Trụ sở mới của LĐBĐ Thế giới FIFA.
 
VFF