Nhận định về LĐBĐVN, ông Nguyễn Trọng Hỷ: Sẽ học tập các tổ chức quốc tế để nâng cao uy tín và vị thế

Có mặt tại Nha Trang dự khán trận Khatoco Khánh Hòa – Hòa Phát Hà Nội và lễ khánh thành dàn đèn mới của sân vận động 19.8, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã trao đổi xung quanh những vấn đề…

06/04/2007 00:00:00

Có mặt tại Nha Trang dự khán trận Khatoco Khánh Hòa – Hòa Phát Hà Nội và lễ khánh thành dàn đèn mới của sân vận động 19.8, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho Thanh Niên một số trao đổi xung quanh những vấn đề sắp tới của bóng đá VN.

* V-League đã đi được 1/4 chặng đường, nhận xét ban đầu của ông như thế nào?

– Mùa giải đã khởi đầu hết sức suôn sẻ, điều đó mang lại sự hài lòng bước đầu không chỉ cho LĐBĐVN mà cả người hâm mộ. Nhìn chung chất lượng V-League có tốt hơn, nhưng điều quan trọng nhất chính là sự ganh đua tận tình của các đội, tạo nên nhiều diễn biến thú vị, đặc biệt là ở vòng đấu cuối tuần rồi có hàng loạt bất ngờ làm đảo lộn mọi kết quả. Bên cạnh đó, số khán giả ngày càng đông, trung bình mỗi sân đón 7 đến 8 ngàn khán giả/trận, có sân sức chứa quá tải như sân Thanh Hóa, sân Huế… Điều đó đã mang đến một không khí phấn khởi chung cho làng bóng, hứa hẹn càng vào sâu giải sẽ càng hay hơn, nhiều trận đấu sẽ gay cấn và quyết liệt hơn, đáp ứng được sự mong đợi của người xem.

* Nhưng trọng tài vẫn là vấn đề nhức nhối chung. Có ý kiến cho rằng, chúng ta còn quá thiếu trọng tài giỏi. Nhưng có trọng tài giỏi lại không sử dụng như trường hợp Dương Mạnh Hùng. Quan điểm của ông ra sao?

– Thật ra trọng tài VN không yếu về chuyên môn, nhưng tâm lý và phương pháp cầm còi nhiều khi thiếu sức thuyết phục. Như trận Bình Dương – ĐTLA dù thổi không sai, nhưng lẽ ra trọng tài chính sẽ làm cho trận đấu bớt đi sự căng thẳng không cần thiết nếu có sự khéo léo hơn khi giải quyết tình huống, cũng như cách sử dụng thẻ.

Sau 11 năm, sân Nha Trang mới sáng đèn trở lại Giữa 2 hiệp đấu trận Khatoco Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội trên sân Nha Trang chiều qua, đã diễn ra lễ khánh thành dàn đèn mới với 128 bóng, có công suất hơn 1.000 Lux đủ đảm bảo ánh sáng cho các trận đấu từ nay về sau diễn ra từ 17 giờ. Trị giá dàn đèn hơn 7 tỉ đồng do Công ty thể thao Thành Lâm thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ… đã cắt băng khánh thành. Ông Trần Vĩnh Lộc, Giám đốc điều hành CLB Khatoco Khánh Hòa cho biết: “Dàn đèn sân Nha Trang được đánh giá cao từ SKDA 1984, nhưng sau đó do xuống cấp nên từ 1984 đến 1996 chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng. Từ sau năm 1996 đến nay, dàn đèn không còn hoạt động nữa.

Sau đúng 11 năm, dàn đèn sân chính thức được làm mới trở lại, trước mắt phục vụ cho V-League, nhưng chủ yếu là chúng tôi sẽ đón việc đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải U.21 Báo Thanh Niên lần XI-2007 và Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 1-2007″.

Về chuyện trọng tài Dương Mạnh Hùng, Hội đồng trọng tài cũng có cái lý khi đưa ra những quy định rõ ràng, nhất là về thể lực buộc các trọng tài phải hội đủ các yêu cầu mới được phân công làm nhiệm vụ. Vào thời điểm đó, đúng là trọng tài Dương Mạnh Hùng do chấn thương đã không đáp ứng được những điều kiện để tham dự điều hành giải. Nhưng quy định nào sau một thời gian cũng phải được xem xét lại trên nhiều khía cạnh, nhất là phải dựa vào thực tế để điều chỉnh cho phù hợp, huống chi đây chỉ là chấn thương chân chứ không phải chấn thương tư tưởng. Do vậy cần công tâm khi đưa ra nhận xét về một con người.

Hiện nay bóng đá VN đang khan hiếm trọng tài tốt, vì thế theo tôi nếu trọng tài Hùng đã hoàn toàn khỏi chấn thương thì nên cho kiểm tra lại. Nếu trọng tài Hùng đạt yêu cầu thì cần có sự bổ sung để nâng cao hơn nữa chất lượng của tiếng còi cho các trận then chốt.

* Dù năm nay bóng đá VN đã có thêm một số tài trợ, nhưng có vẻ như nguồn tài chính LĐBĐVN khai thác vẫn chưa nhiều, nên hoạt động của LĐ vẫn loay hoay cầm chừng. Liệu sắp tới có nét gì mới để tạo ra sức bật mạnh hơn?

– LĐBĐVN đúng là chưa thể hài lòng với chính mình khi các hoạt động tạo nguồn vẫn chưa đồng bộ, chưa có chiều sâu và cũng chưa thật hiệu quả. Có rất nhiều dự án mà chúng tôi đang ấp ủ nhưng tất cả đều đang trong giai đoạn bàn thảo, còn phải chờ thêm một thời gian, chẳng hạn như đề án cá cược, đặt cược bóng đá dù đã tương đối hoàn chỉnh, nhưng chúng tôi cũng phải chờ. Vì lẽ đó sắp tới LĐ sẽ phải có hướng đột phá mới, có nhiều giải pháp linh hoạt hơn để làm sao có nguồn thu mạnh mẽ từ chính các hoạt động của LĐ. Có thể chúng tôi sẽ hình thành liên kết tập đoàn kinh tế trong bóng đá để giúp LĐ làm ăn có lãi. Chúng tôi sẽ học hỏi cách làm của các tổ chức LĐ và CLB chuyên nghiệp trên thế giới để nâng cao vị thế và uy tín của mình.

Bên cạnh đó, LĐBĐVN sẽ xúc tiến thành lập Quỹ phát triển bóng đá VN. Lẽ ra tổ chức trực thuộc LĐ này đã phải hình thành từ mấy năm trước, nhưng do nhiều điều kiện chủ quan lẫn khách quan nên chưa thể ra đời sớm. Bây giờ mọi việc gần như đã chín muồi. Chúng tôi cũng đã sơ bộ làm việc với những cá nhân sẽ tham gia quản lý và điều hành quỹ và đều có được sự nhận lời tham gia và hưởng ứng tích cực. Nếu không có gì thay đổi, trong quý 2/2007 Quỹ phát triển bóng đá VN sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Theo Thanh Niên