Nhà vô địch bị lãng quên

Không ít nhà báo thể thao ở Hà Nội đã đặt câu hỏi chất vấn HLV Calisto khi hay tin hậu vệ Chu Ngọc Anh có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia công bố vào chiều 19-5. Thậm chí nhiều người còn hỏi nhau rằng – Chu Ngọc Anh là ai?

Ngạc nhiên cũng phải, bởi Ngọc Anh là cái tên còn quá mới với làng bóng đá nước nhà. Trong năm 2007, hậu vệ cánh trái này mới xuất hiện vài ba trận cùng Nam Định ở vòng chung kết giải U-21 toàn quốc tại Nha Trang.

Mới đây nhất, anh vừa có tên trong màu áo U-19 Việt Nam tham dự giải quốc tế do báo Thể Thao Việt Nam tổ chức (xếp hạng nhì chung cuộc sau Thái Lan). Ba trận xuất hiện ở giải đấu ít được chú ý này, cái tên Ngọc Anh không để lại ấn tượng với khán giả là điều dễ hiểu.

Ngược dòng thời gian, khi tìm đọc lại những ghi chép trong sổ tay và kho ảnh tư liệu của mình, chúng tôi chợt nhớ lại rằng chàng trai Nam Định này (sinh ngày 9-1-1989, hiện cư ngụ tại thành phố Nam Định, cao 1,73m, nặng 63kg) từng là thành viên của đội tuyển U-20 Việt Nam đoạt chức vô địch Đông Nam Á trên sân Thành Long. Ở trận đấu cuối cùng, thắng Malaysia 1-0, Ngọc Anh được chơi suốt cả hai hiệp đấu, góp công lớn trong việc bảo vệ an toàn mành lưới đội nhà.

Sau chức vô địch này, Ngọc Anh vẫn chưa được HLV Nguyễn Ngọc Hảo gọi lên chơi cho Nam Định ở V-League, bởi năng lực của Ngọc Anh chưa thể sánh bằng bạn đồng lứa đang chơi rất lên chân là Lê Văn Duyệt (14, được đưa lên đội I Nam Định từ lượt về V-League 2007).

Trao đổi cùng phóng viên, HLV Nguyễn Văn Sĩ (Nam Định) thẳng thắn nói rằng:”Tôi thật sự ngạc nhiên khi Ngọc Anh được chọn chứ không phải Lê Văn Duyệt. Công bằng mà nói thì Duyệt hơn hẳn Ngọc Anh, chính vì sự hơn hẳn ấy nên Duyệt được đặc cách lên đội I từ năm ngoái. Cả hai cùng thuận chân trái, nhưng Duyệt nhỉnh hơn ở chỗ có thể đá tốt vai hậu vệ phải, khả năng tham gia tấn công của cả hai ngang nhau, song Ngọc Anh kém hơn ở sức bền thể lực. Tất nhiên, nếu được trui rèn và chịu khó học hỏi mọi mặt, cả hai còn tiến xa…”.

Ông Sĩ nói thêm rằng: ”Điều đáng mừng là bóng đá trẻ thành Nam đã được để mắt tới. Việc được gọi vào đội tuyển quốc gia lần này là bàn đạp để Ngọc Anh xuất hiện ở V-League trong màu áo Nam Định mùa tới. Không hẳn rằng lên tuyển thì sẽ chơi được ngay trong một tập thể mới, nhưng với một cầu thủ trẻ như Ngọc Anh thì đó là một chuyến đi hứa hẹn thu hoạch được nhiều điều bổ ích…”.

Dưới đây là vài hình ảnh về hậu vệ Chu Ngọc Anh trong mùa thi đấu 2007:

Ngọc Anh chia vui với HLV Nguyễn Mạnh Cường sau khi đoạt chức vô địch U-20 Đông Nam Á. Ảnh: Sĩ Huyên

Ngọc Anh (thứ hai, hàng sau từ trái sang) với danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên trong đời cầu thủ. Ảnh: Sĩ Huyên

Ngọc Anh (4-phải) trong màu áo Nam Định ở giải U-21 năm 2007. Ảnh: Sĩ Huyên
Nguồn: Theo TTO