Nguyên TTK VFF Phạm Ngọc Viễn: AFF không Scải lùi⬝

Vừa qua, LĐBĐ ĐNÁ (AFF) đã có những quyết định quan trọng liên quan đến giải VĐ ĐNÁ, tức Tiger Cup trước đây, cụ thể là giải này sẽ có vòng loại gồm các nước Đông Timor, Philippines, Brunei, Campuchia,…

15/03/2006 00:00:00
Vừa qua, LĐBĐ ĐNÁ (AFF) đã có những quyết định quan trọng liên quan đến giải VĐ ĐNÁ, tức Tiger Cup trước đây, cụ thể là giải này sẽ có vòng loại gồm các nước Đông Timor, Philippines, Brunei, Campuchia, Lào sẽ đá vòng tròn một lượt chọn ra hai đội đá vòng chung kết với 6 đội tuyển còn lại là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Singapore. Tại sao lại có những thay đổi này và mục đích là gì? Phóng viên đã trao đổi với Nguyên TTK Phạm Ngọc Viễn từng là Ủy viên Ban thi đấu của AFF và giám sát của AFC.
Nguyên Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn

Ngay lần đầu tổ chức Tiger Cup đầu tiên năm 1996, giải đã không có vòng loại?

+ Thực chất năm đầu tiên là nhà tài trợ Tiger Beer muốn có một giải đấu với tất cả các nước tham dự nên dù biết rằng trình độ giữa các nước trong khu vực ĐNÁ có chênh lệch thì vẫn tổ chức mà không cần vòng loại. Chỉ có năm 1988 khi VCK Tiger Cup tổ chức ở Việt Nam thì mới có vòng loại ở Lào và Philippines. Bản chất của vấn đề là dù bóng đá ĐNÁ không ở trình độ cao nhưng sự khác biệt về trình độ khá rõ ràng. Năm 1998 là năm duy nhất đá vòng loại từ trước tới nay và theo đánh giá của cá nhân tôi thì đó là một VCK có chất lượng bởi trình độ các đội đồng đều nhau.
Ông có cho rằng việc chia vòng loại giải ĐNÁ có khiến các đội bóng yếu hơn cảm thấy Stủi thân⬝ hay không?
+ Tôi đánh giá là không, thậm chí những đội yếu như Philippines, Campuchia còn muốn có vòng loại. Cách thức này khiến các đội tuyển nhóm dưới được thi đấu nhiều hơn.
– Khi chỉ có 8 đội vào VCK, nghĩa là yếu tổ lót đường sẽ giảm đi, theo ông, đội tuyển Việt Nam có lợi hay bất lợi?
+ Theo tôi, tính cạnh tranh và chất lượng của giải sẽ cao hơn nhiều, vì vấỹe khó khăn chung cho tất cả các đội bóng khác vì trình độ cân bằng hơn. Đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển khác đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng và chặt chẽ hơn.
– Việc chọn ra 6 đội đương nhiên vào VCK có vẻ giống như ý tưởng của ông và ông TTK LĐBĐ Thái Lan Worawi về việc hình thành một Cúp bóng đá ĐNÁ với 6 đội mạnh nhất?
+ Không đó là một ý tưởng khác nằm ngoài Tiger Cup . Đó là việc tổ chức ra một giải gồm 6 đội mạnh nhất khu vực thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách như một dạng League nhằm thu hút khán giả. Đề xuất của chúng tôi được TTK AFF rất ủng hộ nhưng rất tiếc cho đến nay chưa thực hiện được.
– Nghĩa là với những thay đổi hiện nay, giải ĐNÁ sẽ hấp dẫn hơn?
+ Sự hấp dẫn không nằm ở cách thức thi đấu mà phải là sự phát triển chung của từng quốc gia trong khu vực. Giải ĐNÁ mới tổ chức được 10 năm với 9 lần, như thế là quá trẻ và tất nhiên là có tương lai.
(Theo TTNN)