Người hâm mộ xứ Nghệ chào đón các nhà vô địch U15 SLNA trở về

Sau chiến tích bảo vệ thành công chức Vô địch U15 Quốc gia, đội U15 Sông Lam Nghệ An mang Cúp Vô địch trở về quê nhà trong niềm vui sướng của đông đảo người hâm mộ.

Đội U15 SLNA dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Phan Như Thuật đã thể hiện một màn trình diễn hết sức thuyết phục tại giải U15 Quốc gia 2019. Đội bóng trẻ xứ Nghệ đã bất bại trên hành trình tiến tới trận chung kết, trước khi đánh bại U15 Thanh Hóa trong trận đấu cuối cùng trên chấm luân lưu. Ảnh: Tuấn Hữu

 

Sáng nay (2/7), ngay sau khi trở về quê nhà, đội U15 SLNA tập trung về Quảng trường Hồ Chí Minh để dâng hương và báo công trước anh linh của Người. Ảnh: Lê Tần

 

Trên đường từ Quảng trường Hồ Chí Minh, đoàn mô tô phân khối lớn dẫn đầu đoàn diễu hành chào đón U15 SLNA. Ảnh: Ảnh: Lê Tần

 

Màn pháo sáng ăn mừng U15 SLNA bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Lê Tần

 

Tham dự lễ đón và gặp mặt đội vô địch U15 SLNA có đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Mậu Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng lãnh đạo CLB SLNA và đại diện các nhà tài trợ. Ảnh: Trung Kiên

 

Sau khi nghe HLV Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng đoàn U15 SLNA báo cáo thành tích, đồng chí Nguyễn Nam Đình thay mặt lãnh đạo tỉnh chia sẻ niềm vui và ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy, trò HLV Phan Như Thuật tại giải đấu năm nay. Ảnh: Trung Kiên

 

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ U15 SLNA. Cũng tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Thanh – Chủ tịch CLB SLNA đánh giá, chức vô địch này của U15 SLNA vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh các lò đào tạo trẻ khác đang được đầu tư mạnh mẽ. Ảnh: Trung Kiên

 

Tại giải đấu năm nay, BHL U15 SLNA có sự tham gia của trợ lý HLV Phạm Văn Quyến. Đây là chức vô địch đầu tiên của cựu tuyển thủ Văn Quyến trong vai trò huấn luyện. Ảnh: Trung Kiên

 

Không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch, làm dày thêm truyền thống đội bóng tỉnh nhà, U15 SLNA còn thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân như Thủ môn xuất sắc nhất – Đặng Xuân Sơn; Vua phá lưới Cái Văn Quỳ. Đồng thời, 9 cầu thủ và 1 trợ lý HLV đội U15 SLNA cũng đã tập trung cùng ĐT U15 Việt Nam tham dự Giải Vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Trung Kiên

 

 

Nguồn: baonghean.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA