Ngày 26-5: Học viện HAGL- Arsenal-JMG bắt đầu tuyển sinh

Theo tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai, chương trình tuyển sinh sẽ bắt đầu ngày 26-5 và Đắc Lắc sẽ là điểm đến đầu tiên. Tiếp theo là Đắc Nông, Kontum, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng và Gia Lai (mỗi địa…

19/05/2007 00:00:00

Theo tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai, chương trình tuyển sinh sẽ bắt đầu ngày 26-5 và Đắc Lắc sẽ là điểm đến đầu tiên. Tiếp theo là Đắc Nông, Kontum, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng và Gia Lai (mỗi địa phương ba ngày).

Dự kiến công tác tuyển chọn sẽ kéo dài trong suốt tháng sáu và tháng bảy với số lượng thí sinh dự tuyển từ 15.000-20.000 em. Kết thúc đợt tuyển chọn bước đầu này, ban tuyển chọn sẽ chọn ra 60 em vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Những em này sẽ được tập trung tại CLB HAGL và sẽ được giám đốc toàn cầu của Học viện Arsenal-JMG, ông Jean Marc Guillou, kiểm tra để chọn ra 16 cầu thủ trúng tuyển vào khóa đào tạo đầu tiên của học viện.

Sau khi trúng tuyển, các em sẽ được làm hồ sơ, thủ tục chuyển đến học văn hóa và tập luyện tại Học viện HAGL – Arsenal-JMG trong suốt bảy năm tiếp theo với những điều kiện sau:

Học viện sẽ ký hợp đồng với phụ huynh (hoặc người giám hộ hợp pháp). Sau hai năm học tại Học viện HAGL – Arsenal-JMG, các em sẽ được đưa ra nước ngoài hoàn thiện những kỹ năng chuyên môn tại các học viện Arsenal-JMG. Sau bảy năm đào tạo, em nào được chuyển nhượng sang châu u (hoặc bất cứ quốc gia nào khác) thì gia đình sẽ được nhận 10% trên tổng số tiền chuyển nhượng.

Điều quan trọng nhất mà Học viện HAGL – Arsenal -JMG qui định là để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ sau khi tốt nghiệp Học viện bóng đá HAGL – Arsenal-JMG đều phải tốt nghiệp THPT và phải nói, viết tiếng Anh thành thạo. Học viện bảo đảm 100% học viên sau khi ra trường đều trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và có khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia…

Theo Tuổi trẻ