Ngày 25/2 tới tập trung đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới – vòng loại khu vực Châu Á

Hôm nay (12/2), Tổng cục Thể dục Thể thao đã ra quyết định tập trung đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam lần thứ nhất trong năm 2015 nhằm chuẩn bị cho vòng loại khu vực Châu Á – giải bóng đá bãi biển Thế giới 2015.

Theo danh sách đề xuất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 16 thành viên gồm 2 HLV, 1 bác sĩ và 13 vận động viên sẽ được triệu tập tham gia đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam từ ngày 25/2 đến hết ngày 29/3/2015 để tập luyện và tham dự vòng loại khu vực Châu Á – giải bóng đá bãi biển Thế giới 2015 diễn ra tại Doha – Qatar.

Ngày 25/2 tới, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ tập trung lần đầu trong năm 2015 tham dự vòng loại châu Á giải bóng đá bãi biển Thế giới

Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ được tập trung tại Nha Trang – Khánh Hòa trong vòng 1 tháng trước khi lên đường tham dự giải vô địch Thế giới 2015 – vòng loại khu vực Châu Á.

Trong danh sách tập trung lần đầu trong năm 2015 của đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam, ông Đặng Quốc Hùng được bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam. Trợ lý cho HLV Đặng Quốc Hùng là HLV thủ môn Kiều Minh Văn. Ông Lê Xuân An (Trung tâm HL TT Hà Nội) được bổ nhiệm chức danh bác sĩ đội tuyển.

Danh sách vận động viên gồm có: Trần Công Thành, Lê Ngọc Phước, Trần Văn Hòa, Huỳnh Ngọc Tiến, Ngô Hữu Trí, Huỳnh Ngọc Toàn (Đà Nẵng), Trần Vĩnh Phong (Huế), Bùi Trần Tuấn Anh, Phùng Ngọc Vĩnh Quý, Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Thành Đạt, Võ Ngọc Thắng và Lê Kim Tuấn (Khánh Hòa).

Giải bóng đá bãi biển Thế giới 2015 – vòng loại Châu Á diễn ra tại Qatar có 17 đội tuyển tham dự gồm Bahrain, Trung Quốc, Iran, Iraq, Nhật Bản, Kuwait, Lào, Lebanon, Malaysia, Oman, Palestine, Philippines, Qatar, Thái Lan, UAE, Uzbekistan và Việt Nam. VCK giải bóng đá bãi biển Thế giới năm 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 9/7 đến 19/7 tại Praia da Baía – Bồ Đào Nha. 

Hiện tại, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đang xếp hạng thứ 31 thế giới. Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 4 châu lục sau các đội tuyển Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iran và Nhật Bản.

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ BÃI BIỂN QUỐC GIA TẬP TRUNG

TỪ NGÀY 25/2 ĐẾN NGÀY 29/3/2015

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Đặng Quốc Hùng

HLV Trưởng

TT TC THI ĐẤU KHÁNH HÒA

2

Kiều Minh Văn

HLV Thủ môn

TT HL KT TT KHÁNH HÒA

3

Lê Xuân An

Bác Sỹ

TT HL TT HÀ NỘI

4

Trần Công Thành

VĐV

ĐÀ NẴNG

5

Lê ngọc Phước

VĐV

ĐÀ NẴNG

6

Trần Văn Hòa

VĐV

ĐÀ NẴNG

7

Huỳnh Ngọc Tiến

VĐV

ĐÀ NẴNG

8

Ngô Hữu Trí

VĐV

ĐÀ NẴNG

9

Huỳnh Ngọc Toàn

VĐV

ĐÀ NẴNG

10

Trần Vĩnh Phong

VĐV

HUẾ

11

Bùi Trần Tuấn Anh

VĐV

KHÁNH HÒA

12

Phùng Ngọc Vĩnh Quý

VĐV

KHÁNH HÒA

13

Nguyễn Tiến Dương

VĐV

KHÁNH HÒA

14

Nguyễn Thành Đạt

VĐV

KHÁNH HÒA

15

Võ  Ngọc Thắng

VĐV

KHÁNH HÒA

16

Lê Kim Tuấn

VĐV

KHÁNH HÒA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM