Ngày 18/8, đội tuyển U16 QG lên đường dự giải vô địch U16 Đông Nam Á

Như tin đã đưa, từ ngày 20/8 đến 4/9 tại Myanmar sẽ diễn ra giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013. Đội tuyển U16 Việt Nam do trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên và HLV trưởng Đinh Văn Dũng dẫn dắt sẽ sang Myanmar tham dự giải bóng đá trẻ khu vực.

Theo kế hoạch, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 18/8. Thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ đáp chuyến bay VN 957 khởi hành từ Nội Bài vào lúc 16h35 phút cùng ngày. Toàn đội sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Yagon – Myanmar vào lúc 18h10. Tại đây, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ được BTC đón và tiếp tục di chuyển thêm 320 km bằng xe ô tô (khoảng 4 tiếng) đến khách sạn Gold Camp nằm trong làng SEA Games thuộc thủ đô Nay Pyi Taw – Myanmar.

HLV Đinh Văn Dũng hướng dẫn các tuyển thủ U16 QG tập luyện hướng tới giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013

Ngày mai, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết cũng như khép lại quá trình tập luyện 3 tuần tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong thời gian tập luyện tại đây, ngoài giáo án về chuyên môn, BHL đội tuyển tiếp tục nâng cao nền tảng thể lực cho các tuyển thủ trẻ. Với 3 trận giao hữu kiểm nghiệm nhân sự, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng tiến bộ từng ngày. 

Trận đấu giao hữu đầu tiên, U16 QG để thua U17 SLNA trong chuyến hành quân tới sân Vinh. Tại Thanh Hóa, U16 Việt Nam chủ hòa đội trẻ U16 Thanh Hóa với kết quả 0-0. Trở lại “đại bản doanh”, đoàn quân HLV Đinh Văn Dũng có trận đấu giao hữu cuối cùng với U17 Hà Nội. Kết quả hòa 1-1 đủ làm hài lòng nhà cầm quân người Nghệ An. 

Chốt lại danh sách 20 tuyển thủ trẻ tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013, HLV Đinh Văn Dũng và BHL đội tuyển hi vọng các tuyển thủ trẻ sẽ thi đấu hết mình để có được thành tích tốt nhất tại giải. 

Trước khi lên đường, Trưởng đoàn U16 Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết: “Trong những năm qua, đội tuyển U16 QG luôn giành thành tích cao tại các giải trẻ khu vực và châu Á, điển hình là việc giành ngôi vô địch giải Đông Nam Á năm 2010 sau khi đánh bại U16 Trung Quốc với tỷ số tối thiểu. Năm nay, nhằm phát huy truyền thống đó, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu tự tin đạt thành tích tốt nhất dù rằng chúng ta gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và BHL sẽ xây dựng đội tuyển là một tập thể đoàn kết với tinh thần chiến đấu cao vì màu áo cờ sắc áo, vì sự kỳ vọng của khán giả hâm mộ dành cho đội tuyển”. 

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên (bên trái) cùng đội tuyển U16 Việt Nam với ngôi vô địch giải U16 Đông Nam Á 2010 tại Indonesia

Ở giải đấu trẻ năm nay, đội tuyển đội tuyển U16 Việt Nam nằm ở bảng A với sự góp mặt của các đội Brunei, Myanmar, Campuchia và Australia. Bảng đấu còn lại là cuộc cạnh tranh của Singapore, Lào, Indonesia, Malaysia và Philippines. Nằm cùng bảng với đội chủ nhà Myanmar và Australia – đội bóng có nền bóng đá phát triển nhất khu vực, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh hai tấm vé lọt vào vòng bán kết. 

Trong ngày khai mạc giải, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ gặp đội chủ nhà Myanmar (ngày 20/8), tiếp đến U16 Việt Nam lần lượt gặp Campuchia (ngày 24/8), Australia (ngày 26/8) và khép lại vòng bảng với trận đấu gặp Brunei (ngày 28/8). 

Thông tin về đội tuyển U16 nam QG sẽ tiếp tục được cập nhật trong quá trình đội tuyển tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013 tại Myanmar.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM