Mưa lớn tại các tỉnh phía bắc: Các CLB cũng khốn khổ

Các đường phố Hà Nội bị tê liệt hoàn toàn trong biển nước. Ninh Bình cũng bất lực trước biển lũ dâng cao tràn ngập thành phố và 6 huyện thị. Trước trận mưa kinh hoàng nhất kể từ 24 năm trở lại đây đổ xuống đồng bằng Bắc Bộ, hoạt động của các CLB tại đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Các đường phố Hà Nội bị tê liệt hoàn toàn trong biển nước. Ninh Bình cũng bất lực trước biển lũ dâng cao tràn ngập thành phố và 6 huyện thị. Trước trận mưa kinh hoàng nhất kể từ 24 năm trở lại đây đổ xuống đồng bằng Bắc Bộ, hoạt động của các CLB tại đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Từ chối tham dự các giải mời, HN.ACB chỉ đóng quân tại đại bản doanh bên cạnh Mỹ Ðình… tập chay. Nhưng trong những ngày trời mưa lớn, ngay cả những buổi tập nhàm chán này cũng không thể duy trì. HLV Nguyễn Công Vinh than thở: “Mặt sân tập sũng nước. Chạy một chút là cỏ đã bị xới tung hết lên. Lại thêm trời mưa quá lớn và nhiệt độ xuống thấp, một vài cầu thủ đã bị nhiễm lạnh. Chính vì vậy, BHL đã phải thông báo cho các cầu thủ được phép nghỉ tập cho đến khi mưa ngừng hẳn”.

Dịp này, hầu hết các CLB phía Bắc đều đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho Cúp bóng đá giao hữu sẽ chính thức khai mạc vào chiều nay. Tuy nhiên, cũng vì mưa lớn, hành trình di chuyển xuống Ninh Bình của một số CLB đã bị ảnh hưởng nặng. Như Thể Công, từ Hà Nội di chuyển lúc 6h tối thứ Sáu (31-10), nhưng đường ngập nước vì mưa lớn đã khiến xe chở đội bị kẹt đến tận 12h đêm mới về được khách sạn. Mệt nhoài vì hành trình gian khổ, đội Thể Công buộc phải hủy bỏ buổi tập làm quen sân dự kiến từ 8h đến 10h sáng hôm qua (1-11).

Nhiều CLB đăng ký dự giải V.NB hiện cũng đã có mặt đông đủ. Tuy nhiên, cũng tương tự Thể Công, T&T Hà Nội, CS. ÐT, XMCT.TH, QK4, TMN.CSG… đều phải chấp nhận “bó gối” ngồi chơi xơi nước tại khách sạn. Mưa quá lớn khiến BTC giải V.NB đã thông báo “đóng cửa” sân để… thoát nước và giữ gìn mặt cỏ phục vụ cho các trận đấu chính thức. HLV Triệu Quang Hà (T&T Hà Nội) lo lắng phát biểu: “Thời tiết khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các CLB. Chúng tôi không thể có sự chuẩn bị tốt nhất cho Cúp V.NB. Giờ  lại thêm nỗi lo cầu thủ có thể bị chấn thương vì mặt sân xấu sau những trận mưa tầm tã”.

* Chiều nay (2/11), trên SVĐ Ninh Bình đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà V.Ninh Bình gặp Thể Công. Kết quả, V.Ninh Bình thắng 3-0.

Nguồn: Theo Thanh Niên