Messi – Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất

Tại World Cup lần này, cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất thuộc về Lionel Messi với bàn thắng ghi cho Argentina trước Serbia & Montenegro.

Tại World Cup lần này, cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất thuộc về Lionel Messi với bàn thắng ghi cho Argentina trước Serbia & Montenegro.

Messi tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ Mexico

World Cup 2006 mới đi qua vòng 1/16 song FIFA và nước chủ nhà Đức đã có thể xoa tay hoan hỉ về một VCK thành công rực rỡ.

48 trận vòng bảng đã thu hút 2.484.439 CĐV tới các sân cỏ, đạt tỷ lệ trung bình 51.759 người/trận. Với đà này, World Cup năm nay dự kiến sẽ là giải đấu có lượng khán giả tới sân nhiều thứ hai trong lịch sử, chỉ sau USA 94 với mức trung bình 68.991 người.

Có 4 đội vào vòng 1/16 với thành tích giành trọn 9 điểm tuyệt đối (Đức, Brazil, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) còn 2 đội dù chỉ có 4 điểm vẫn được đi tiếp (Australia và Mexico).

Trinidad & Tobago là đội duy nhất không ghi được bàn thắng nào còn Serbia &Montenegro bị thủng lưới nhiều nhất với 10 lần vào lưới nhặt bóng.

Tỷ lệ ghi bàn giữa 2 hiệp là khá cân bằng: 57 bàn đến trong 45 phút đầu và 60 bàn còn lại được ghi trong hiệp 2. 14 bàn xuất hiện trong 10 phút đầu trận và 30 bàn có được trong 10 phút cuối cùng (kể cả bù giờ). Có 3 bàn đốt lưới nhà, 12 quả phạt 11m với 9 bàn thành công.

Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đóng góp tới 20 bàn trong khi danh hiệu bàn thắng nhanh nhất (ở phút thứ 2) thuộc về chân sút Ghana Asamoah Gyan (trận gặp CH Séc) và Croatia Darijo Srna (trận gặp Australia).

Cầu thủ ghi bàn trẻ tuổi nhất thuộc về Lionel Messi với bàn thắng ghi cho Argentina trước Serbia & Montenegro. Yahya Golmohammadi (35 tuổi) là cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn với lần lập công cho Iran khi đối đầu với Mexico.  

(Theo TPO)