Lượt trận thứ 2 bảng B, giải U21 QG-Báo Thanh Niên 2008: ĐKVĐ lại vuột chiến thắng

CLB TP.HCM và Khatoco Khánh Hòa (KH) đã bất phân thắng bại trong một trận cầu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao

CLB TP.HCM và Khatoco Khánh Hòa (KH) đã bất phân thắng bại trong một trận cầu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao. Trong khi đó, may mắn đã không thuộc về đội bóng cố Đô trong trận hoà không bàn thắng với ĐPM.Nam Định, khiến 2 suất vé đi tiếp tại bảng đấu này buộc phải đợi đến lượt đấu cuối cùng mới có thể phân định.

 

Đức Thiện (12, TP.HCM) đã cướp mất chiến thắng của Khatoco Khánh Hòa – Ảnh: Ngọc Hải

ĐKVĐ vuột chiến thắng

Đương kim vô địch KH đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ nên họ đã có đấu pháp chặt chẽ ngay từ đầu trận. Ngoài việc cử Tấn  Đạt (4) đeo sát mũi nhọn Đức Thiện (12-TP.HCM), BHL KH cũng luôn chỉ đạo các hậu vệ chia cắt bộ ba Đức Thiện – Đức Tài (7) – Văn Khải (14) để giảm bớt sức công phá của TP.HCM. Bên cạnh đó, KH đã tung Hoàng Đình Tùng (22) vào sân ngay từ đầu để tận dụng những pha xử lý khéo léo của chân sút người Thanh Hóa. Dù bị đối phương khóa chặt tuyến trên, nhưng TP.HCM vẫn chơi rất tốt. Đức Thiện và Đức Tài là những cầu thủ nhanh nhạy, nên đã không ít lần thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ KH. Chính 2 cầu thủ này đã tạo ra những pha sóng gió uy hiếp khung thành thủ môn Văn Hưng (25-KH). Cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất là pha đột phá ngay trung lộ của Đức Thiện ở phút 15, khi anh thoát qua 2 trung vệ của đội bóng thành phố biển Nha Trang, nhưng lại không thắng được thủ môn Văn Hưng trong tình huống mặt đối mặt. Ở hiệp đấu này, KH cũng có 2 cơ hội bị bỏ lỡ khi Thanh Nam (20) sút bật xà ngang ở phút 31 và Tấn Đạt sút cận thành bật thủ môn Thành Nam (1-TP.HCM).

 

Bước sang hiệp 2, KH bất ngờ có bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành của Hoàng Đình Tùng. Với lợi thế dẫn bàn, các nhà đương kim vô địch chủ động chơi chậm để chờ sơ hở của đối phương. Trong khi đó, TP.HCM quyết tâm đẩy nhanh tốc độ để tìm bàn thắng. Át chủ bài Đức Thiện liên tục đảo cánh để làm rối loạn hàng thủ KH. Đức Tài trong vai trò hộ công cũng chơi rất tốt với những pha đi bóng tốc độ. Những nỗ lực không mệt mỏi của đại diện TP.HCM được đền đáp ở phút 56 khi Đức Thiện tung cú sút căng bật cột dọc, tạo điều kiện cho Đức Tài dễ dàng dứt điểm san bằng cách biệt. Những phút còn lại, cả hai đội đều chơi thận trọng nên không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Hòa trận này, TP.HCM có ưu thế trong việc tranh chấp vé vào bán kết với 4 điểm có được, nên chỉ cần thêm 1 điểm ở trận cuối trước Huda Huế. KH chỉ mới được 2 điểm, nên buộc phải thắng trong cuộc đối đầu với Đạm Phú Mỹ Nam Định.

 

Đắc Khánh (22, Huế) đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Huda Huế – Ảnh: Ngọc Hải

Trận hòa đáng tiếc của Huda Huế

Nếu may mắn hơn trong khâu dứt điểm, Huda Huế đội bóng chủ nhà của VCK Giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần 2 (khai diễn từ ngày 20.9 tới), đã có thể đánh bại được đối thủ nặng ký ĐPM Nam Định (NĐ) ở lượt trận thứ 2 bảng B để sớm đặt một chân vào bán kết, chứ không phải buộc chia điểm với tỷ số hòa 0-0 chung cuộc và đẩy cục diện của bảng đấu này rơi vào tình thế vô cùng hấp dẫn như bảng A ngay trước lượt đấu cuối (diễn ra cùng giờ ngày 9.9 tới, khi cả 4 đội đều có cơ hội đi tiếp).

 

Ở hiệp 1, NĐ với trận thua ở ngày ra quân (1-3 trước CLB TP.HCM), nên buộc phải dâng cao tấn công để tìm bàn thắng. Ngay phút thứ 5, Danh Ngọc (11, NĐ) suýt chút nữa mở tỷ số sớm nhưng cú dứt điểm vội vàng đưa bóng đi vọt xà. Kể từ thời điểm này, bất ngờ các cầu thủ Huế lại chơi hay hơn NĐ. Chỉ 2 phút sau đó, Đắc Khánh (22, Huế) lập tức đáp trả đối phương với cú sút nguy hiểm, nhưng cũng đi vọt xà ngang. Đến cuối hiệp 1, Đắc Khánh (22, Huế) một lần nữa suýt mở tỷ số cho đội bóng cố đô sau cú sút phạt hiểm hóc bật xà ngang.

 

Vào hiệp 2, Huế tiếp tục chơi chủ động hơn và ít nhất đã có thêm 2-3 tình huống chắc ăn, trong đó đáng tiếc nhất là các tình huống của Hoàng Trọng Trung (13, Huế) phút 75, và Anh Việt (10) ở những phút đá bù giờ khi liên tục đối mặt với thủ môn đối phương.

 

Xếp hạng bảng B sau 2 lượt trận: 1. CLB TP.HCM (4 điểm, hiệu số: 4-2); 2. K.Khánh Hòa (2 điểm, 2/2); 3. Huda Huế (2 điểm, 1/1); 4. ĐPM Nam Định (1 điểm, 1/3).

Nguồn: Thanh Niên Online