Lửa AFF Cup thổi bừng Giải lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009

Đó là nhận xét của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh khi chứng kiến các trận đấu tại vòng chung kết Giải bóng đá lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009 diễn ra tại sân Pleiku. Theo ông Vinh, chức vô địch AFF Cup của tuyển VN đã mang lại nguồn cảm hứng mới trong từng cá nhân cầu thủ trẻ.

Đó là nhận xét của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh khi chứng kiến các trận đấu tại vòng chung kết Giải lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009 diễn ra tại sân Pleiku. Theo ông Vinh, chức vô địch AFF Cup của tuyển VN đã mang lại nguồn cảm hứng mới trong từng cá nhân cầu thủ trẻ.Đó là nhận xét của chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh khi chứng kiến các trận đấu tại vòng chung kết Giải lứa tuổi 19 QG-Cúp Sơn Kova 2009 diễn ra tại sân Pleiku. Theo ông Vinh, chức vô địch AFF Cup của tuyển VN đã mang lại nguồn cảm hứng mới trong từng cá nhân cầu thủ trẻ.

Niềm vui của Trung Hiếu sau pha ghi bàn mở tỉ số trong trận Than Quảng Ninh – Bình Thuận .


Trường hợp của tiền đạo Đào Trung Hiếu (10- đội Than Quảng Ninh) là một minh chứng cụ thể. Hiếu cho biết sau những chiến thắng của bóng đá VN, bản thân anh cũng nỗ lực tập luyện và thi đấu máu lửa hơn. Hình ảnh Hiếu chạy như điên sau pha ghi bàn thắng mở tỉ số giúp Than Quảng Ninh thắng Bình Thuận 3-2 ở ngày khai mạc giải cho thấy sân chơi bóng đá trẻ đã trở thành khát vọng thể hiện mình của các cầu thủ trẻ.

Có thể thấy điều này ở trận Than Quảng Ninh – Bình Thuận. Dù bị đối phương dẫn trước hai bàn nhưng các cầu thủ Bình Thuận không chịu buông xuôi mà chơi đầy quyết tâm san bằng tỉ số 2-2 trước khi để Than Quảng Ninh ấn định tỉ số chung cuộc 3-2. Hay trong trận chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định 3-0. Dù thua nhưng các cầu thủ Nam Định vẫn đeo bám quyết liệt đến phút cuối trận để rời sân trong sự tán thưởng của khán giả Pleiku.

Trở lại sự tương hỗ từ thành tích đội tuyển bóng đá VN và các giải trong nước, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh phân tích: “Dù đánh giá điều này ở góc độ tinh thần hay vật chất, cũng phải thừa nhận đó là tác động hết sức tích cực.

Truyền thống VN từ xưa đến nay không thiếu những trường hợp thấy người khác thành đạt thì người đi sau phấn đấu rèn luyện để nuôi ước mơ có ngày mình cũng được như họ. Trong bóng đá cũng vậy, từ sự kiện các đàn anh Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Hồng Sơn… đoạt chức vô địch AFF Cup và có cuộc sống khá tốt, tôi chắc rằng từ đây sẽ khiến các cầu thủ trẻ sẽ nỗ lực nhiều hơn. Theo tôi, đây là cơ hội tuyệt vời để bóng đá VN phát triển…”.

Nguồn: Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA