LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HỘI CĐV THÉP MIỀN NAM – CẢNG SÀI GÒN

Sau ngày giải phóng 1975, đã có một thời TP.Hồ Chí Minh là trung tâm bóng đá lớn nhất của đất nước, nơi quy tụ của những đội bóng nổi tiếng của Việt Nam. Trong số đó, Cảng Sài Gòn(CSG)  (nay là Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn) là đội bóng nổi lên nhờ có nhiều thành tích, thi đấu với tinh thần Fair-play, đẹp mắt. Được thành lập không lâu sau ngày giải phóng, đội bóng đá TMN-CSG đã có 30 năm tuổi đời. Trong quảng đường đã qua TMN-CSG đã nếm trải cả những điều vinh quang nhất, cũng như sự cay đắng tột cùng nhất.

Sau ngày giải phóng 1975, đã có một thời TP.Hồ Chí Minh là trung tâm bóng đá lớn nhất của đất nước, nơi quy tụ của những đội bóng nổi tiếng của Việt Nam. Trong số đó, Cảng Sài Gòn(CSG)  (nay là Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn) là đội bóng nổi lên nhờ có nhiều thành tích, thi đấu với tinh thần Fair-play, đẹp mắt. Được thành lập không lâu sau ngày giải phóng, đội bóng đá TMN-CSG đã có 30 năm tuổi đời. Trong quảng đường đã qua TMN-CSG đã nếm trải cả những điều vinh quang nhất, cũng như sự cay đắng tột cùng nhất.


Thật thiếu sót nếu chỉ nhắc đến TMN-CSG – là cái tên được mọi người yêu mến nhất, mà không nhắc đến Hội CĐV TMN-CSG, cầu thủ thứ 12 của đội. Là Hội tự phát hình thành không biết từ lúc nào, đủ các thành phần trong xã hội, họ đến với nhau trong một niềm vui: Bóng đá ! mà TMN-CSG chính là đứa con tinh thần của họ, họ yêu và say mê đội bóng con cưng của mình từ lúc nào không biết

CĐV trên sân Thống Nhất

Tình yêu đó đã thôi thúc họ tự nguyện tham gia có tổ chức. Từ đó năm 1996, Đại hội Hội CĐV CLB Bóng đá CSG lần thứ I chính thức được thành lập, do ông Hùng Ngọc Vạn Tắc được bầu làm Hội trưởng, các ông Huỳnh Văn Luông, Phạm Hồng Hải, Lưu Há Chảy và Quách Tôn Sanh là hội phó, ông Đỗ Trọng Tài là ủy viên BCH. Do là một tổ chức quần chúng xã hội nên thời gian đó mọi hoạt động tài chính của Hội đều do các hội viên đóng góp và xin tài trợ từ các đơn vị và mạnh thường quân. Mỗi quý mỗi hội viên đều đóng góp 30.000 đồng làm kinh phí tổ chức Hội, nếu đội thi đấu ở các tỉnh thì Ban GĐ CSG chỉ hỗ trợ đội xe đưa đón. Khi đội đá ở sân nhà (sân Thống Nhất TP.HCM), thì trước mỗi trận đấu họ mướn dàn kèn tây bằng cách gom góp mỗi người một ít ngay trên sân khán đài B để trả chi phí, còn lại họ làm hội phí. Có thể nói Hội CĐV Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn là một hội tổ chức quần chúng xã hội cấp CLB lần đầu tiên của Việt Nam mà chưa có Hội CĐV CLB nào hoạt động được như vậy


Năm 2003, CLB Bóng đá CSG xuống hạng, CLB Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn được thành lập, những tưởng Hội CĐV TMN-CSG sẽ quay lưng lại với CLB, nhưng ngược lại họ càng yêu qúy và là nguồn động viên vô giá để góp một phần rất lớn về mặt tinh thần cho CLB giành được ngôi vô địch hạng nhất Quốc gia trước hai vòng đấu, chính thức thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng V-League 2005.


Cuối năm 2004, Hội trưởng Hùng Ngọc Vạn Tắc mất Hội quyết định triệu tập đại hội lần thứ II, Đại hội CĐV CLB Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn tổ chức sáng ngày 19/12/2004 đã thông qua điều lệ, bầu BCH mới và đề ra kế hoạch hoạt động trong mùa bóng 2005. Hội đã bầu và chọn ra một Ban chấp hành gồm 7 thành viên:


Ban chấp hành Hội CĐV CLB Bóng đá TMN-CSG nhiệm kỳ 2 (2005 – 2006)

      1. Phạm Hồng Hải       – Hội trưởng

      2. Quách Tôn Sanh      – Hội phó

      3. Đặng Đức Minh       – Hội phó

      4. Nguyễn Ngọc Minh  – Thư ký

      5. Phan Lê Minh Vũ     – Ủy viên BCH

      6. Nguyễn Hoàng Hùng – Ủy viên BCH

      7. Huỳnh Bá Văn         – Ủy viên BCH.


Ngày 07/01/2007 Hội CĐV CLB Bóng đá TMN-CSG tiếp tục tổ chức đại hội CĐV nhiệm kỳ 3 (2007 – 2008) và tiếp tục bầu ra BCH mới cũng gồm 7 thành viên.


Hiện nay, Hội CĐV đã có 315 hội viên chính thức. Với lệ phí tượng trưng là 80.000 đồng/người/mùa giải, các hội viên được cấp thẻ, vào sân miễn phí mỗi khi đội TMN-CSG thi đấu tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Khi đội thi đấu tại sân đối phương, Cty CP Bóng đá TMN-CSG sẽ hỗ trợ kinh phí di chuyển và vé vào sân cho 100 CĐV (nếu thi đấu tại các sân miền Trung và miền Bắc, Hội sẽ tổ chức cho 50 CĐV đi cổ vũ). Một trong những yêu cầu cao nhất đối với hội viên Hội CĐV đó là tinh thần “Fair-play” trong cổ vũ đội nhà, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện thi đấu nào. Nếu đi ngược với tinh thần này (kể cả việc chửi thề khi cổ vũ, có hành vi, lời nói thóa mạ trọng tài, cầu thủ đối phương) CĐV sẽ bị khai trừ khỏi Hội.


Để giúp Hội có kinh phí hoạt động ban đầu, Công ty CP Bóng đá TMN-CSG đã hỗ trợ 20 triệu đồng. Về lâu dài, BCH Hội sẽ vận động các nguồn tài trợ trong xã hội.


Hội CĐV CLB Bóng đá Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn thật sự là chiếc cầu nối vững chắc giữa những người hầm mộ và cầu thủ, BHL, cũng như lãnh đạo CLB.

Nguồn: Theo www.tmn-csgfc.com.vn