Lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ phát triển trọng tài bóng đá Việt Nam

Sáng nay, tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ phát triển trọng tài bóng đá Việt Nam trong 3 năm giữa LĐBĐVN và Cty Cổ phần Hoa Sen.

19/05/2006 00:00:00
Sáng nay, tại Trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ phát triển trọng tài bóng đá Việt Nam trong 3 năm giữa LĐBĐVN và  Cty Cổ phần Hoa Sen.

Quang cảnh lễ ký kết và công bố hợp đồng tài trợ phát triển trọng tài bóng đá Việt Nam (VFF)

Sau những biến cố của mùa giải qua, bóng đá Việt Nam đã và đang nỗ lực chuyển mình cùng với quá trình chuyên nghiệp hóa ngày một mạnh mẽ. Bên cạnh sự gắng sức hết mình của lãnh đạo LĐBĐVN, của BTC các giải đấu cũng như của các CLB, các cầu thủ, thì đội ngũ Trọng tài – những người cầm cân nảy mực trên sân cỏ – cũng không ngừng tự rèn luyện, trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp và cải thiện chất lượng chuyên môn để theo kịp với sự phát triển chung.

Tuy nhiên, đúng như lời nhận xét của Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty Hoa Sen Lê Phước Vũ tại buổi lễ, trọng tài bóng đá là một nghề chịu nhiều áp lực, đôi khi rất khắc nghiệt. Chính vì thế, trọng tài cần phải được trang bị những điều kiện tốt nhất để có thể làm trọn chức năng và bổn phận của mình. Bên cạnh đó, sự quan tâm về chế độ, chính sách cũng như động viên kịp thời đối với các trọng tài  là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên trọng tài rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn và đặc biệt là giúp các trọng tài tránh được những cám dỗ có thể dẫn đến xa ngã, làm mất lòng tin của các đội bóng cũng như của người hâm mộ.

TTK Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch HĐQT, TGD Cty Hoa Sen Lê Phước Vũ ký kết hợp đồng tài trợ 3 năm cho phát triển trọng tài bóng đá Việt Nam (VFF)

Với sự ủng hộ của Nhà tài trợ Công ty cổ phần Hoa sen, LĐBĐVN và HĐTT đã thống nhất việc tổ chức trao các giải thưởng: Chiếc còi vàng, Chiếc còi bạc, Chiếc còi đông. Kèm theo đó còn có các danh hiệu SCây cờ Vàng⬝, SCây cờ Bạc⬝ và SCây cờ Đồng⬝. Đây là lần đầu tiên các trọng tài bóng đá Việt Nam được bầu chọn cho các danh hiệu này. Điều đó, chắc chắc sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, khích lệ các trọng tài nỗ lực hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn 2 – giai đoạn nước rút  của mùa giải năm nay.

Tại lễ ký kết, đại diện Nhà tài trợ Lê Phước Vũ cũng bộc bạch những tâm sự rất thẳng thắn của mình đối với các vấn đề liên quan đến trọng tài: STôi đã từng tuyên bố giã từ bóng đá vì bức xúc với việc một số trọng tài sa ngã, đánh mất phẩm chất đạo đức dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết rằng sự quyết tâm đẩy lùi tiêu cực để mang lại một thứ Sbóng đá sạch⬝ cho người hâm mộ của LĐBĐVN đã mang lại những kết quả rất phấn khởi. Các trận đấu đã trung thực và giàu tính công hiến hơn. Mặc dù vậy, những biến cố của mùa giải trước đã khiến lực lượng trọng tài mỏng đi trông thấy và đi kèm theo đó là những khiếm khuyết về chuyên môn do lớp kế cận còn chưa tích lũy được nhiều kinh nhiệm trong công tác điều hành các trận đấu đỉnh cao. Chính vì vậy, từ thiện cảm và niềm tin với bóng đá Việt Nam và cũng là thể hiện nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, chúng tôi mong muốn góp một phần trong việc đào tạo, xây dựng và phát triển lực lượng trọng tài với mục đích cuối cùng là nhìn thấy đội ngũ trọng tài Việt Nam giỏi về chuyên môn, trong sáng về tư tưởng, điều hành chính xác, công bằng và chuyên nghiệp⬝.

PCT Vũ Quang Vinh (trái) trao chứng thư cho ông Lê Phước Vũ

Quan điểm của Nhà tài trợ Cty Hoa Sen đối với công tác phát triển trọng tài đã nhận được sự tán đồng và đánh giá cao của lãnh đạo LĐBĐVN cũng như của HĐTT. Phó Chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh tin tưởng rằng với sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, của người hâm mộ, chắc chắn rằng đội ngũ Trọng tài Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh và xứng đáng là những ông SVua⬝ công tâm trên sân cỏ.

Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi cũng hết sức hoan nghênh sự hợp tác và ý tưởng của Cty Hoa Sen. Theo ông Nguyễn Văn Mùi, trong bối cảnh hiện nay, sự ủng hộ, quan tâm động viên của các doanh nghiệp nói riêng và của người hâm mộ nói chung là rất đáng trân trọng và có ý nghĩa đối với công tác trọng tài. Việc trao các giải thưởng cho các trọng tài xuất sắc sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với các trọng tài để họ nỗ lực hơn trong công việc của mình.

Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi (trái) và Nhà tài trợ giới thiệu mẫu áo dành cho các trọng tài

Ông Nguyễn Văn Mùi cho biết, HĐTT đang xây dựng Quy chế bầu chọn và các tiêu chí cho giải thưởng để trình lãnh đạo LĐBĐVN. Theo đó về đạo đức các trọng tài được xét bầu chọn phải đảm bảo các phẩm chất  trung thực, thẳng thắn, trong sáng, tác phong sinh hoạt đứng đắn, phong cách điều hành chững chạc…Về chuyên môn, không có sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, có quá trình làm nhiệm vụ được các giám sát trọng tài và dư luận đánh giá tốt. Kết quả đánh giá sau mỗi vòng đấu không dưới điểm 8 theo tiêu chuẩn tính điểm của FIFA.

Danh sách bình chọn sẽ do HĐTT giới thiệu sau khi kết thúc mùa giải trên cơ sở tổng hợp đánh giá từ các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia với sự tham dự của lãnh đạo LĐBĐVN, BTC giải, HĐTT và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.
VFF