Lễ công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022

Chiều 15/9, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Lễ công bố và trao đổi thông tin báo chí Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022.

Tới dự, về phía đại diện LĐBĐVN có ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch, ông Đỗ Mạnh Dũng – Ủy viên BCH LĐBĐVN, ông Phạm Ngọc Tuấn – Ủy viên BCH LĐBĐVN, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN; Về phía Nhà tài trợ chính Tập đoàn Hưng Thịnh có ông Võ Văn Thư – đại diện tập đoàn Hưng Thịnh. Buổi lễ còn có sự tham dự Ban Tổng thư ký LĐBĐVN, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng LĐBĐVN, các ban chuyên môn Tập đoàn Hưng Thịnh, cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Với sự đồng hành của tập đoàn Hưng Thịnh trên cương vị là Nhà tài trợ chính, giải đấu giao hữu quốc tế sắp tới do LĐBĐVN tổ chức sẽ mang tên gọi chính thức là Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022. Các trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất, TP.HCM từ ngày 21/9 đến 27/9/2022.

Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022, được HLV trưởng Park Hang-seo đánh giá cao về chất lượng chuyên môn với sự góp mặt của hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ. Nhằm giúp đội tuyển có thể tận dụng tối đa cơ hội để rà soát đánh giá lực lượng, LĐBĐVN đã lựa chọn thời điểm tổ chức giải trùng với lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA days). Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho BHL có sự lựa chọn tốt nhất về nhân sự để xây dựng lực lượng cho đội tuyển.

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN.

Ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: “Về thành phần khách mời, sau khi trao đổi các vấn đề về chuyên môn với HLV trưởng Park Hang-seo đồng thời thông qua mối quan hệ quốc tế, LĐBĐVN đã gửi lời mời và nhận được sự đồng ý tham dự giải của ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ. Đáng chú ý, tại lễ bốc thăm giải Đông Nam Á 2022 vừa qua, ĐT Singapore là một trong 4 đối thủ cùng bảng với ĐT Việt Nam. Do vậy, việc thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là cữ dượt tốt đối với cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, LĐBĐVN hi vọng sự góp mặt của ĐT Ấn Độ – một đội bóng mạnh của khu vực Nam Á – sẽ giúp giải đấu trở nên có màu sắc hơn, giàu sức cạnh tranh và cống hiến hơn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bóng đá của đông đảo người hâm mộ”.

Ông Võ Văn Thư – đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh.

Về phần mình, ông Võ Văn Thư – Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Với vai trò nhà tài trợ chính, chúng tôi tin tưởng giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022 sẽ mang đến những trận cầu sôi động, fair-play và giàu cống hiến. Qua đó, BHL đội tuyển sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch chinh phục AFF Cup 2022. Các tuyển thủ cũng sẽ có cơ hội cọ xát để nâng cao kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển vượt trội của bóng đá Việt Nam”.

Ông Võ Văn Thư cho biết thêm, trong thời gian qua, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng các Công ty Thành viên như Hưng Thịnh Land, TopenLand… vinh dự là nhà đồng hành cùng LĐBĐVN, đội tuyển bóng đá nam và nữ của quốc gia, CLB TopenLand Bình Định, các cuộc thi, hoạt động, huấn luyện viên và tuyển thủ… trên cả mặt trận các giải đấu trong nước, trong khu vực Đông Nam Á, châu Á và World Cup. Qua đó, góp phần nâng tầm bóng đá, nền thể thao nước nhà, nâng cao tầm vóc bóng đá Việt và song hành cùng đội tuyển mang vinh quang về cho Tổ quốc. “Đây chính là sứ mệnh của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nền thể thao nước nhà, là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, đồng thời cũng là khát vọng, là mong muốn của Chúng tôi trong việc chung sức gầy dựng nền bóng đá vượt qua thách thức, xây dựng nền tảng, hội tụ nguồn lực vững vàng để đạt được những bước tiến xa hơn”, ông Võ Văn Thư nhấn mạnh.

Tập đoàn Hưng Thịnh là Nhà tài trợ chính Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022.

Để chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17/9/2022 tại TP.HCM. Trong danh sách 31 cầu thủ được triệu tập đã được LĐBĐVN cống bố, bên cạnh dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm đã từng cùng đội tuyển xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng nhằm tạo chiều sâu lực lượng hướng tới các mục tiêu khác trong tương lai của ĐT Việt Nam.

Quyền Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng và trao Bảng danh vị cho ông Võ Văn Thư – đại diện Nhà tài trợ chính Tập đoàn Hưng Thịnh.

Theo kế hoạch, ĐT Singapore sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 19/9/2022. Đội bóng đảo quốc Sư tử sẽ di chuyển đến TP.HCM trên chuyến bay SQ178, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h55 cùng ngày.

Trong khi đó, do đá trận ra quân ngày 24/9 nên ĐT Ấn Độ sẽ sang Việt Nam muộn hơn. “Những chú hổ xanh” sẽ di chuyển đến TPHCM trên chuyến bay 6E1363, dự kiến hạ cánh lúc 01h10 ngày 20/9.

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU QUỐC TẾ – HƯNG THỊNH 2022

NgàySânGiờĐội – Đội
21/9/2022Thống Nhất19h00Việt Nam – Singapore
24/9/2022Thống Nhất19h00Ấn Độ – Singapore
27/9/2022Thống Nhất19h00Việt Nam – Ấn Độ

>> Thông tin về vé xem các trận đấu

VÀI NÉT VỀ TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH
NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH GIẢI BÓNG ĐÁ GIAO HỮU QUỐC TẾ – HƯNG THỊNH 2022

Tập đoàn Hưng Thịnh với bề dày 20 năm phát triển, đã đóng góp và sẻ chia nhiều giá trị tới cộng đồng. Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân có mục tiêu và con đường phát triển bền vững, Tập đoàn Hưng Thịnh đã góp phần tạo dựng nên hàng trăm ngàn tổ ấm an cư với chất lượng và giá trị cho người dân.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, trong những năm qua, Tập đoàn Hưng Thịnh cùng Công ty thành viên Hưng Thịnh Land là một trong những đơn vị luôn tích cực tham gia phát triển nền thể thao nước nhà. Đặc biệt, Hưng Thịnh là nhà tài trợ nổi bật của bóng đá Việt Nam như: đối tác tài trợ toàn cầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tài trợ kinh phí hoạt động cho HLV Park Hang Seo và đội ngũ chuyên gia trong 3 năm (2020 – 2023), tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và phát triển đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup 2026 trong 5 năm (1/1/2020 đến 31/12/2024), cùng với TopenLand tài trợ cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định trong ba mùa giải V.League 2021-2023…

Tập đoàn Hưng Thịnh xác định những đóng góp kể trên chính là sứ mệnh của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng nền thể thao nước nhà, là trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, đồng thời cũng là khát vọng, mong muốn của Tập đoàn trong việc chung sức gầy dựng nền bóng đá Việt Nam vươn tầm quốc tế.