LĐBĐVN và Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai – Vinashin tăng cường quan hệ hợp tác, tài trợ

Sáng nay (19/11), tại trụ sở LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi tiếp ngài Kang Cheol Soo – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai – Vinashin – đơn vị tài trợ cho giải bóng đá lứa tuổi 15 QG trong 3 năm (2011- 2013). 

19/11/2013 11:14:09
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiếp ngài Kang Cheol Soo – Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin tới thăm và làm việc tại trụ sở VFF

Đi cùng phái đoàn Hyundai – Vinashin còn có Phó Tổng giám đốc Chung Seong Doo và bà Nguyễn Lan Anh – Trưởng văn phòng đạo diện Hyundai – Vinashin tại Hà Nội

Về phía lãnh đạo VFF tiếp đón phái đoàn Hyundai – Vinashin còn có Tổng thư ký Ngô Lê Bằng và Phó tổng thư ký phụ trách Tài chính – Tài trợ Nguyễn Minh Châu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chân thành cảm ơn lãnh đạo Hyundai – Vinashin, đặc biệt là ngài Kang Cheol Soo – Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin đã tới thăm, làm việc tại trụ sở LĐBĐVN

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và ngài Kang Cheol Soo cùng nhau trao đổi về tình hình bóng đá Việt Nam. Qua đó, hai bên mong muốn tiếp tục có những bước hợp tác chặt chẽ và có chiều sâu hơn nữa nhằm đưa hình ảnh nhà tài trợ Hynudai – Vinashin thêm gần gũi với khán giả hâm mộ Việt Nam đồng thời mở ra cơ hội để nhà tài trợ gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng.

Tại buổi tiếp, ngài Kang Cheol Soo – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai – Vinashin vui vẻ chia sẻ với lãnh đạo LĐBĐVN về những điểm nổi bật cũng như những thành tựu công ty những năm gần đây. Ngài Kang Cheol Soo vui mừng cho biết mối quan hệ LĐBĐVN và  Hyundai – Vinashin đang phát triển tốt đẹp, đạt được những thành công tốt đẹp không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn thắt chặt mối quan hệ thân thiện, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Hàn Quốc. 

Phái đoàn Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VFF

Về phần mình, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn ngài Kang Cheol Soo đã dành thời gian tới thăm, đồng thời tiếp tục hợp tác tích cực với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong công tác tổ chức, tài trợ cho các giải bóng đá trẻ quốc gia. Hai bên cùng thống nhất tăng cường mối quan hệ hợp tác, tài trợ cho bóng đá trẻ trong những năm tiếp theo.

Kết thúc buổi làm việc với LĐBĐVN, phái đoàn Công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin đã đi thăm cơ sở vật chất Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo VFF, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tặng quà lưu niệm cho ngài Tổng giám đốc Kang Cheol Soo
Phó TTK Nguyễn Minh Châu tặng quà lưu niệm cho Phó tổng giám đốc Chung Seong Doo
Phái đoàn cùng lãnh đạo VFF đi thăm cơ sở vật chất VFF và Trung tâm bóng đá trẻ VN
Ngài Kang Cheol Soo tỏ ra hài lòng về cơ sở vật chất cũng như công tác huấn luyện tại VFF
Hai bên cùng tới thăm đội tuyển nữ QG đang tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 27
Và cùng nhau bàn bạc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan

 

Nguồn: vff.org.vn