LĐBĐVN tổ chức trồng cây, nâng cấp khuôn viên cơ quan làm việc

Sáng nay (24/3), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra lễ trồng cây, cải tạo và nâng cấp khuôn viên cơ sở vật chất cơ quan hành chính.

24/03/2017 11:44:11

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh, đại biện Ban tổng thư ký và các phòng ban chức năng. Về phía khách mời, đại diện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có ông Trương Hải Tùng – giám đốc và bà Vũ Thị Thu Hương – Phó giám đốc. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của ông Phạm Ngọc Viễn- Phó chủ tịch thường trực HĐQT VPF và ông Hoàng Chuyên Cần – Chánh văn phòng VPF cũng tham dự sự kiện.

Tại lễ trồng cây, ông Cao Ngọc Cẩm – Chánh Văn phòng LĐBĐVN đã báo cáo về loại cây và số lượng cây được trồng mới tại khuôn viên trụ sở LĐBĐVN. Theo đó, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh, 8 cây gỗ sưa trắng có độ tuổi trung bình 40 năm sẽ được trồng trong khuôn viên trụ sở LĐBĐVN.

Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ trồng cây

Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cảm ơn Công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh đã có hành động ý nghĩa khi tặng cây cho LĐBĐVN: “Lễ trồng cây tại khuôn viên trụ sở LĐBĐVN là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 71 ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017). Bên cạnh ý nghĩa trên, việc trồng thêm cây xanh cũng nằm trong kế hoạch hoàn thiện cơ sở khuôn viên trụ sở làm việc LĐBĐVN. Vì vậy, Lãnh đạo LĐBĐVN đề nghị bộ phận Văn phòng phối hợp với  Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ hệ thống cây xanh trong khuôn viên trụ sở”.

Nghi thức trồng cây sau đó được tiến hành trang trọng với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN, Công ty VPF và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cũng tại khuôn viên LĐBĐVN, trong tháng 2 vừa qua, Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam đã trồng 6 cây xanh. Đây là những cây không chỉ có ý nghĩa tạo bóng mát mà sẽ cho quả trong thời gian 1 đến 2 năm tới.

Lãnh đạo LĐBĐVN thực hiện nghi lễ trồng cây

Đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN, VPF, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN chụp ảnh lưu niệm sau lễ trồng cây

Trụ sở mới của LĐBĐVN tại đường Lê Quang Đạo (Quận Nam Từ Liêm) được xây dựng và hoàn thiện vào năm 2008. Năm 2009, LĐBĐVN chính thức chuyển trụ sở làm việc từ phố Lý Văn Phức (Quận Ba Đình) về đường Lê Quang Đạo, cách sân vận Quốc gia Mỹ Đình 500m. Đến nay, qua 7 năm, trụ sở làm việc  của LĐBĐVN đã có nhiều thay đổi, ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện với 3 sân cỏ tự nhiên kích thước tiêu chuẩn, 2 sân cỏ nhân tạo do FIFA hỗ trợ, một nhà thi đấu Futsal và bể bơi phục vụ các đội tuyển Quốc gia trong các kế hoạch tập huấn. Song song với hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống cây xanh và thảm thực vật cũng được LĐBĐVN và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đầu tư, chăm sóc để tạo nên môi trường trong lành.