LĐBĐVN tổ chức Hội thảo hệ thống quản lý tổ chức thi đấu (CMS)

Với sự hỗ trợ của AFC, sáng 24/9/2018, tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Hội thảo về quản lý hệ thống tổ chức thi đấu AFC (CMS).

26/09/2018 15:12:46

Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh phát biểu mở đầu Hội thảo 

Tới dự phần khai mạc Hội thảo có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh, giảng viên Sujit Manjuran – thuộc Genius Sport, đối tác của AFC, Phòng Tổ chức thi đấu cùng đại diện một số phòng ban chức năng LĐBĐVN.

Phát biểu tại phần khai mạc, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cảm ơn AFC và công ty Genius Sport đã tổ chức Hội thảo quản lý thi đấu cho các LĐQG, trong đó có LĐBĐVN. Theo sáng kiến của Chủ tịch AFC, AFC sẽ hỗ trợ các LĐQG phần mềm quản lý thi đấu (trước, trong và sau trận đấu). Hệ thống quản lý này được kì vọng sẽ giúp thiết lập giải đấu, phân bổ giải đấu, đăng ký cầu thủ, quản lý thông tin cầu thủ…

Giảng viên Sujit Mạnuran (bên phải) là người trực tiếp truyền đạt những thông tin tại hội thảo

Hội thảo quản lý hệ thống tổ chức thi đấu AFC diễn ra trong 2 ngày 24/9 và 25/9 với nhiều nội dung khác nhau. Sau phần khai mạc ngắn gọn và trang trọng, Hội thảo đi ngay vào các nội dung cụ thể và mới mẻ. Trong ngày 24/9, giảng viên Sujit Mạnuran trình bày chủ yếu các vấn đề liên quan đế công tác chuẩn bị tổ chức trước giải đấu bao gồm thể thức của các giải đấu, quy trình xếp lịch thi đấu, đăng ký của các CLB, các hạn chế tại các giải đấu khác nhau, quy trình làm việc… Trong buổi chiều cùng ngày, các thành viên tham dự hội thảo tiếp tục được nghe về các vấn đề trước trận đấu như chỉ định địa điểm thi đấu, bổ nhiệm trọng tài và quan chức trận đấu cũng như các thay đổi liên quan tới thời gian thi đấu/ sắp xếp lại lịch/huỷ bỏ trận đấu…

Hội thảo quản lý hệ thống tổ chức thi đấu diễn ra trong 2 ngày 24/9 và 25/9

Trong ngày làm việc tiếp theo (25/9), giảng viên Sujit Mạnuran sẽ trình bày các nội dung vừa mới vừa quan trọng của giai đoạn trong trận đấu gồm nắm bắt thông tin trận đấu, chi tiết các số liệu thu thập được Báo cáo (Trọng tài/Giám sát trận đấu /Giám sát trọng tài), kết quả trận đấu, vấn đề kỷ luật (trong và ngoài sân cỏ), kết quả trận đấu và các dữ liệu thống kê, bảng báo cáo giải đấu và cuối cùng là nội dung lộ trình và các bước tiếp theo sau buổi hội thảo này.

Lãnh đạo LĐBĐVN chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tham dự hội thảo