Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn: “LĐBĐVN nỗ lực hết sức để các đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất”

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết, dù đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng LĐBĐVN đã và đang cố gắng tạo những điều kiện tốt nhất cho các ĐTQG, chuẩn bị tham dự những giải đấu quan trọng sắp tới.

20/08/2021 20:36:15

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trả lời phỏng vấn chiều 20/8.

Thời điểm này, có 4 đội tuyển đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế, gồm: ĐTQG Việt Nam tham dự Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, ĐT U22 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022, ĐT nữ Việt Nam tham dự Vòng loại nữ châu Á 2022 và ĐT Futsal Việt Nam tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tổ chức cho các đội tuyển hội quân tập luyện là nỗ lực rất lớn của LĐBĐVN và cũng là sự ghi nhận sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như sự ủng hộ, phối hợp tích cực từ phía các CLB.

Chỉ còn ít ngày nữa, 3 đội tuyển gồm ĐTQG Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam và ĐT Futsal Việt Nam sẽ đồng loạt lên đường tập huấn tại nước ngoài để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào giải đấu. Với lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại Vòng loại cuối FIFA World Cup, ĐTQG Việt Nam đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp lãnh đạo và đông đảo người hâm mộ. Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết, để chuẩn bị cho đấu trường lớn này, ĐT Việt Nam đã được tập trung từ rất sớm để HLV Park Hang-seo cùng thành viên trong BHL lên kế hoạch điều chỉnh, nghiên cứu đối thủ, đưa ra giải pháp trong tập luyện, thi đấu để hướng đến các trận đấu sắp tới và đồng thời cũng hướng tới các mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trong lần gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển giữa các quốc gia, việc sắp xếp chuyến bay cho Đội tuyển sang Saudi Arabia thi đấu lượt trận khai màn Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 cũng là bài toán rất khó. “Với tình hình hiện tại, chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Saudi Arabia là không có. Do vậy, trong suốt thời gian vừa qua, LĐBĐVN đã liên tục có các buổi làm việc với đối tác hàng không để tìm kiếm giải pháp giúp cầu thủ chúng ta có được lịch trình bay thuận lợi nhất trong khả năng có thể. LĐBĐVN cũng đã quyết định tạo điều kiện để ĐT Việt Nam sớm có mặt tại Saudi Arabia nhằm thích nghi với khí hậu, giúp cho Đội tuyển có thêm thời gian luyện tập, kết nối về mặt chiến thuật. Toàn đội đang đặt quyết tâm rất cao và sẽ nỗ lực hết sức để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày 2/9 tới”, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn nói.

ĐT nữ Việt Nam đang được tạo điều kiện tốt nhất trong tập luyện.

Bên cạnh nhiệm vụ chuẩn bị cho các Đội tuyển nam, Đội tuyển nữ cũng đang được tập trung tập luyện để chuẩn bị cho Vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Giải đấu này cũng là cơ sở để lựa chọn ứng viên tham dự VCK bóng đá nữ Thế giới 2023. Theo đánh giá của Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, về cơ bản Đội tuyển nữ đang được tạo điều kiện thuận lợi để tạo bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Tuy vậy, cũng giống như Đội tuyển nam, do ảnh hưởng của COVID-19 nên thầy trò HLV Mai Đức Chung không có đối thủ để thi đấu cọ xát. Đây cũng bài toán mà LĐBĐVN đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp trong giai đoạn tập huấn sắp tới, nhằm giúp Đội tuyển kiểm tra, đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Kế hoạch chuẩn bị cho ĐT Futsal Việt Nam tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 được đánh giá rất kỹ lưỡng về mặt chuyên môn.

Về phía ĐT Futsal Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh: “Cho đến thời điểm, công tác chuẩn bị cho ĐT Futsal Việt Nam tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021 đã được tiến hành theo đúng kế hoạch, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn đối với BHL và các cầu thủ. Bên cạnh quá trình tập huấn trong nước, Đội tuyển sẽ sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 25/8 tới và sẽ thi đấu giao hữu với những đội hàng đầu thế giới gồm: Tây Ban Nha, Nhật Bản, Guatemala và 1 CLB đang chơi tại giải Futsal VĐQG của Tây Ban Nha. Ngoài ra, LĐBĐVN cũng đang nỗ lực kết nối để đội có thêm 1 trận giao hữu nữa với ĐT Ma-rốc. Đây là những đối thủ chất lượng và LĐBĐVN hi vọng qua chuyến tập huấn như thế, ĐT Futsal Việt Nam sẽ bước vào các trận đấu với sự chuẩn bị kỹ càng, tích luỹ thêm kinh nghiệm quốc tế trong lần thứ 2 tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2021”.

ĐT U22 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp giành quyền tham dự VCK U23 châu Á.

Về kế hoạch chuẩn bị cho ĐT U22 Việt Nam hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 10 tại Đài Bắc Trung Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đội tuyển U22 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại. Chúng tôi đánh giá đây là thế hệ cầu thủ kế thừa ĐTQG trong tương lai gần. Vì vậy, bên cạnh công tác chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển U22 Việt Nam cũng được rèn quân ở giai đoạn này. LĐBĐVN đang chuẩn bị kế hoạch, tạo điều kiện để đội tuyển U22 Việt Nam được thi đấu 1-2 trận và tập huấn ở nước ngoài. Địa điểm mà chúng tôi có thể hướng đến là Hàn Quốc. Bởi theo quy định của quốc gia này, nếu như các cầu thủ có thể tiêm xong 2 mũi vaccine phòng chống dịch Covid-19 thì có thể tập huấn tại đây theo cơ chế bong bóng khép kín, qua đó tiếp tục quá trình tập huấn, thi đấu giao hữu một cách thuận lợi. Hy vọng, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có lần thứ 4 liên tục hướng đến VCK U23 châu Á”.