LĐBĐVN làm việc với Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao đội bóng Đồng Nai

Sáng nay (26/2), đoàn công tác LĐBĐVN do Phó tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai và đại diện đội bóng đá Đồng Nai hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao đội bóng trước khi tham dự giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2016.

26/02/2016 10:20:28

Tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Anh Vũ – Phó giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai, Trưởng đoàn bóng đá Đồng Nai; ông Lê Văn Sơn – Phó giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Đông Nai và ông Vũ Tiến Phát – Phó đoàn bóng đá Đồng Nai.

Báo cáo thực trạng và tình hình chuyển giao đội bóng đá Đồng Nai, ông Nguyễn Xuân Thanh – Phó giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Nai cho biết: Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Lãnh đạo sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai và LĐBĐVN, bóng đá Đồng Nai thi đấu từ hạng Nhất lên V–League. Năm 2014 xảy ra việc một số cầu thủ đội bóng bán độ, năm 2015 đã thi đấu không tốt nên xuống hạng Nhất với nhiều khó khăn, không có doanh nghiệp nào tiếp nhận đội bóng. UBND tỉnh quyết định tiếp tục duy trì đội bóng, tham dự giải hạng Nhất QG 2016. Sở VHTT&DL quyết định chuyển giao đội bóng cho Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ hỗ trợ 15 tỷ đồng/năm cho chi phí hoạt động. Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai tiến hành thủ tục giải thể đội bóng. Đồng Nai cố gắng trong 2 năm 2017, 2018 sẽ thành lập Công ty cổ phần bóng đá để duy trì hoạt động đội bóng theo Quy chế.

Sau khi lắng nghe thực trạng bóng đá Đồng Nai, ông Dương Nghiệp Khôi – Phó tổng thư ký LĐBĐVN – Trưởng đoàn công tác cho biết: Quan điểm của LĐBĐVN sẽ hỗ trợ các vấn đề để CLB bóng đá Đồng Nai có thể tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2016. Đồng Nai cần làm rõ văn bản của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai về việc bàn giao đội bóng giữa Công ty CP bóng đá Đồng Nai về Sở và đề nghị bổ sung biên bản bàn giao đội bóng (ít nhất 14 cầu thủ đội bóng đá Đồng Nai cũ), nêu rõ việc giải quyết công nợ.

Cuộc họp đã thống nhất những vấn đề mà câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai cần phải hoàn thiện:

1. LĐBĐVN vào Đồng Nai để hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục chuyển giao đội bóng và mong muốn đội bóng đá Đồng Nai sẽ được tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2016.

2. Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai tiến hành làm Hợp đồng chuyển giao với Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai (đơn vị quản lý đội bóng đá Đồng Nai trước đây), quyền thi đấu, cơ sở vật chất sân bãi, tài sản hiện có, nhân sự (ít nhất có 14 cầu thủ CLB cũ), các quyền & nghĩa vụ của 2 bên, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với LĐBĐVN, đơn vị tổ chức giải, giải đấu & bên thứ ba có liên quan theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

3. Hoàn tất thủ tục chuyển giao đội bóng và chuyển hồ sơ cho LĐBĐVN trước ngày 15/3/2016.