LĐBĐVN gặp gỡ trao đổi thông tin với báo chí

Sáng nay (5/5), lãnh đạo LĐBĐVN đã có cuộc gặp và trao đổi thông tin định kỳ với đại diện các cơ quan báo chí về các vấn đề của bóng đá Việt Nam mà dư luận quan tâm. 

05/05/2016 17:22:27

Chủ trì cuộc gặp có Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và HLV trưởng ĐTVN ông Nguyễn Hữu Thắng.

Vấn đề nhân sự của ĐTQG là chủ đề nóng nhất trong cuộc trao đổi khi các phóng viên đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan. Tất cả các vấn đề này đã được lãnh đạo LĐBĐVN cùng HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã trao đổi khá thẳng thắn.

PV: Thưa ông Hữu Thắng, ông đánh giá thế nào về giải bóng đá giao hữu tại Myanmar mà đội tuyển sẽ tham dự sắp tới?

HLV Hữu Thắng:Bất kỳ đội tuyển nào khi tham dự các giải đấu đều có mục đích cụ thể. Tại giải giao hữu sắp tới, tôi ưu tiên việc chọn và định hình lối chơi cho đội như hai trận đấu vừa qua.

PV: Ông có thể cho biết nhận xét về các vòng đấu vừa qua tại giải chuyên nghiệp?

HLV Hữu Thắng:Thời gian vừa qua, tôi đã đi theo dõi rất nhiều trận đấu. Tuy nhiên một mình tôi không thể theo được hết các trận đấu tại giải V-League và hạng Nhất, vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cử những chuyên gia bóng đá giàu kinh nghiệm như Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, HLV Mai Đức Chung hay HLV Hoàng Anh Tuấn cùng theo dõi, tuyển chọn. Ngoài ra, tôi cũng được HLV trưởng các đội hỗ trợ bằng cách cung cấp nhiều thông tin cần thiết về cầu thủ.

PV: Ông có thể tiết lộ về bản danh sách sắp tới?

HLV Hữu Thắng:Tôi xin lỗi vì chưa thể công bố danh sách bây giờ vì các trận đấu của mùa giải vẫn còn tiếp diễn. Ngày 23/5, đội tuyển tập trung và tôi sẽ công khai trong cuộc họp báo trước đó một tuần. Dĩ nhiên cầu thủ nào đạt phong độ tốt nhất, khát khao cống hiến sẽ được triệu tập.

PV: Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có được triệu tập?
HLV Hữu Thắng:Cảm ơn báo chí đã cập nhật thông tin của các cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng, dù họ đang thi đấu ở nước ngoài. Theo các thông tin này, 3 cầu thủ chưa được thi đấu chính thức, tôi hy vọng trong thời gian tới họ sẽ được ra sân nhiều hơn…

PV: Còn các cầu thủ trẻ?

Để tăng thêm tính hấp dẫn cho giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 và giải Futsal VĐQG 2016, LĐBĐVN sẽ tổ chức cuộc thi “Đồng hành” cùng các giải đấu này.

Thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên Website LĐBĐVN

HLV Hữu Thắng:Theo đánh giá của cá nhân tôi, một số cầu thủ trẻ đã thể hiện được phong độ khá tốt nhưng nếu mặt sân đạt chất lượng thì trận đấu trở nên hay hơn bởi cầu thủ dám thể hiện hết mình, không sợ chấn thương.

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn:Như các bạn đã biết, đội tuyển quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi thế hệ, một trong những mục tiêu là chuẩn bị cho SEA Games, vì vậy, việc đưa các cầu thủ trẻ lứa tuổi U21, U22 tham gia đội tuyển, qua đấy tích lũy kinh nghiệm cũng là một trong những quá trình chuẩn bị cho các cầu thủ này hướng đến nhiệm vụ SEA Games 2017 tại Malaysia. Vì vậy, việc cân đối lựa chọn, xây dựng lối chơi ngoài mục tiêu của đội tuyển thì HLV Hữu Thắng vẫn phải có nhiệm vụ hướng đến SEA Games mà chúng ta đặt kỳ vọng lớn. Đây là bài toán khó, HLV trưởng đã theo dõi kỹ, trao đổi với Hội đồng HLVQG cùng với LĐBĐVN để có sự lồng ghép nhằm đạt được mục tiêu.

PV: Một vấn đề nữa dư luận quan tâm là trường hợp của Văn Quyết sắp hết hạn kỷ luật và phản ứng của Văn Toàn. Xin HLV Hữu Thắng cho biết ý kiến?

HLV Hữu Thắng:Mọi vấn đề trên sân đã có trọng tài quyết định. Tôi không bênh học trò nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề đa chiều. Khi Văn Quyết hết án kỷ luật, cậu ấy sẽ được triệu tập. Quan điểm của tôi, đã là tuyển thủ quốc gia, nên kiểm soát được mọi hành động, cách ứng xử trên sân. Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ về vấn đề này và sẽ gặp riêng Văn Toàn.

PV: Thưa ông Trần Quốc Tuấn, ông có thể cho biết việc tìm giám đốc kỹ thuật (GĐKT) hiện nay của LĐBĐVN?

Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn:Thường trực LĐBĐVN đã giao cho Ban tổng thư ký nhiệm vụ tìm GĐKT để định hướng tốt hơn nữa cho các đội trẻ. Năm 2015, chúng ta rất thành công với các đội U16 và U19, nhưng để sự phát triển này mang tính bền vững, có định hướng rõ ràng trong việc đào tạo và tính hiệu quả thì chúng ta cần một GĐKT để định hướng và hoạch định bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Hiện nay, ban tổng thư ký LĐBĐVN đã liên hệ nhiều đối tác từ châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chúng tôi hi vọng sẽ tìm được GĐKT phù hợp với các yếu tố về chuyên môn yêu cầu của LĐBĐVN cũng như Hội đồng HLVQG, đồng thời cũng phải phù hợp với điều kiện tài chính của LĐBĐVN. Chúng tôi xác định trong quá trình định hình sắp tới, để xây dựng các đội tuyển trẻ bền vững và ổn định, việc xuất hiện tại VCK các giải trẻ, cần có sự chuẩn bị và định hướng nghiêm túc. Khi các đội tuyển trẻ được tham dự thường xuyên và được cọ xát với các đối thủ hàng đầu châu lục sẽ có lợi cho các đội tuyển sau này, nhất là đội tuyển U23 sẽ có sự tiếp cận dễ dàng hơn về bản lĩnh thi đấu, lối chơi ngày càng được củng cố và tốt hơn. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng tôi đã định hình và xác định việc tuyển chọn thông qua các hệ thống thi đấu cũng như nghiên cứu cải cách hệ thống thi đấu của các giải trẻ để chuẩn bị cho lực lượng tham dự vòng loại U16 và U19 của ĐNA và châu Á thông qua giải U17 sắp tới, chúng tôi đã giao cho ban huấn luyện đội tuyển U19 tuyển chọn từ giải đấu này; ngoài ra sẽ cải tiến giải đấu U17 Quốc gia với VCK có 12 đội tham dự thay vì 8 đội như trước đây, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Với số lượng đội và vòng thi đấu tăng lên sẽ giúp các cầu thủ có cơ hội cọ xát và thể hiện chuyên môn của mình, giúp các nhà tuyển trạch có sự chuẩn bị sớm từ bây giờ khi năm 2017, vòng loại châu Á sẽ đá lứa tuổi 18, giải vô địch ĐNA cũng là lứa tuổi 18 theo sự thống nhất các giải Đông Nam Á khi duy trì 2 giải trẻ lứa tuổi 15 và 18. Vì vậy, việc có GĐKT sẽ giúp định hướng phát triển bóng đá trẻ Việt Nam ngày càng tốt hơn, bảo đảm sự phát triển bền vững cho các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Các vấn đề khác được đề cập trong cuộc gặp gỡ báo chí:

A/ Cấp đội tuyển quốc gia

1/ Đội tuyển nam quốc gia tập trung đợt 2, từ ngày 23/05/2016 đến 07/06/2016 để tham dự giải Quốc tế 2016 tại Myanmar (từ ngày 03/06/2016 đến ngày 06/06/2016).

Địa điểm tập trung: Hà Nội

Địa điểm tập luyện: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).

<<< LỊCH THI ĐẤU CUP QUỐC TẾ MYANMAR 2016

2/ Đội tuyển U21 quốc gia tập trung đợt 1, từ ngày 21/05/2016 đến 06/06/2016 để tham dự giải U21 quốc tế Summer Cup 2016 tại Malaysia (từ ngày 03/06/2016 đến ngày 05/06/2016).

Địa điểm tập trung tập huấn: Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam).

<<< LỊCH THI ĐẤU GIẢI U21 QUỐC TẾ SUMMER CUP 2016

3/ Đội tuyển U14 nữ quốc gia tập trung đợt 1, từ ngày 03/05/2016 đến ngày 03/06/2016 để tham dự giải U14 nữ châu Á khu vực Đông Nam Á 2016 tại Lào (từ ngày 31/05/2016 đến 05/06/2016).

Địa điểm tập trung và tập huấn: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

<<< LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ U14 NỮ VÔ ĐỊCH CHÂU Á 2016

B/ Các giải quốc gia khác

1/ Từ ngày 7/5 đến 20/5/2016: Lượt về giải Futsal VĐQG 2016 tại NTĐ Lãnh Bình Thăng – TP.HCM

<<< LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIAI ĐOẠN 2 FUTSAL 

2/ Từ ngày 9/5 đến 30/5/2016: Lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 tại SVĐ tỉnh Hà Nam.

<<< LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2016

3/ Ngày 12/05/2016: Kết thúc lượt đi giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2016

4/ Từ ngày 25/05 đến 16/06/2016, vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2016