LĐBĐVN chúc mừng các nhà báo thể thao nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Hoà trong niềm vui chung của những người làm báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chiều nay, lãnh đạo LĐBĐVN đã tổ chức buổi gặp mặt và trò chuyện thân mật với các nhà báo…

20/06/2006 00:00:00

PCT Vũ Quang Vinh chúc mừng các nhà báo

Hoà trong niềm vui chung của những người làm báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chiều nay, lãnh đạo LĐBĐVN đã tổ chức buổi gặp mặt và trò chuyện thân mật với các nhà báo chuyên viết về thể thao trong nước (phía Nam và phía Bắc), đồng thời lắng nghe và chia sẻ với những trăn trở của các nhà báo đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trong bầu không khí cởi mở và thân thiện, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông – đối ngoại Vũ Quang Vinh thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN gửi tới các nhà báo những lời chúc tốt đep nhất và mong muốn tiếp tục cùng báo chí chung sức đồng lòng để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam một cách lành mạnh và chuyên nghiệp. Phó chủ tịch Vũ Quang Vinh cũng bày tỏ sự xúc động chân thành trước tâm huyết của các nhà báo đối với bóng đá nước nhà. Phó chủ tịch nói: SSau cơn bão tiêu cực, từ những trang viết, tranh hình, trang ảnh của các nhà báo thể thao, một diện mạo mới của bóng đá Việt Nam đã được người hâm mộ đón nhận bằng những tình cảm rất tốt đẹp. Và điều đó đã trở thành động lực để những người làm bóng đá thêm vững tin và quyết tâm làm trọn trách nhiệm của mình⬝.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo LĐBĐVN và các nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng VN

Các nhà báo thể thao, trong đó có các bậc lão thành như nhà báo Hoài Sơn, nhà báo Nguyễn Lưu, nhà báo Phan Sang⬦ những người từng bao năm gắn với những thăng trầm của nền thể thao nước nhà và cả những nhà báo trẻ mới vào nghề còn mang nguyên trong mình bầu nhiệt huyết được góp sức mình trong bước tiến của thể thao Việt Nam, tuy khác nhau về thế hệ, nhưng đều có chung một tâm huyết, một ước mơ, đó là được tận mắt chứng kiến bóng đá Việt Nam sớm được sánh vai cùng các cường quốc trong châu lục và thế giới. Các nhà báo đều đồng tình với quan điểm không có gì là không thể làm được, nói như Nhà báo Hoàng Lâm của báo Thể thao Ngày Nay thì cần phải dũng cảm bước đi rồi thì sẽ thành đường.

Các nhà báo lão thành bộc bạch những trăn trở của mình đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các nhà báo và khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe và cộng tác chặt chẽ hơn nữa với báo chí trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, ngoài những thông tin về hoạt động của bóng đá nước nhà được liên tục cập nhật trên website chính thức của LĐBĐVN, lãnh đạo LĐBĐVN sẽ khôi phục lại các cuộc họp giao ban với báo chí 2 tuần một lần (vào chiều thứ Hai) để có thể có được sự đồng cảm từ hai phía. Tất cả đều vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.

VFF