Lập kế hoạch tập huấn cho Đội tuyển nam và nữ tại Hàn Quốc

Hôm nay, Lãnh đạo UBTDTT và LĐBĐVN đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với ông Kim Sang Ug – Tham tán văn hóa – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam…

22/05/2006 00:00:00
Hôm nay, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế UBTDTT Nguyễn Văn Quân, Chánh Văn Phòng LĐBĐVN Lê Hoài Anh cùng Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận trực tiếp với ông Kim Sang Ug – Tham tán văn hóa – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về những vấn đề sơ bộ xoay quanh thỏa thuận hợp tác thể thao và kế hoạch tập huấn của hai đội tuyển Nam và Nữ Quốc gia tại Hàn Quốc trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc – Ảnh: VFF

Sự hợp tác và phát triển trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm qua đã ghi nhận những thành quả rất đáng khích lệ và hứa hẹn sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Trong không khí cởi mở và thân mật, ông Nguyễn Văn Quân trình bày những vấn đề mấu chốt nhất của Thỏa thuận hợp tác phát triển TDTT giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó nhấn mạnh: SĐối với Việt Nam, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thể thao là một vấn đề mang ý nghĩa chiến lược. Chúng tôi được biết, tại Hàn Quốc có rất nhiều trường Đại Học thể thao uy tín và chất lượng, chính vì vậy, thông qua thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía Hàn Quốc để chúng tôi có thể cử học viên sang theo học và trở về phục vụ cho sự phát triển của thể thao Việt Nam⬝.

Vụ trưởng Vụ HTQT (UBTDTT) Nguyễn Văn Quân (áo sáng) và Tham tán văn hóa -Đại sứ quán Hàn Quốc Kim Sang Ub (áo sẫm) _ Ảnh: VFF

Về kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc của hai đội tuyển nam và nữ quốc gia, ông Nguyễn Văn Quân cho biết đích thân Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã trực tiếp đề xuất với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Điều này cho thấy chuyến tập huấn nói trên của cả hai đội tuyển đóng giữ vai trò rất quan trọng đối với công tác triển khai các nhiệm vụ trọng điểm của hai đội tuyển nam và nữ quốc gia trong năm 2006 & 2007.

Trong khi đó, về phần mình, Phó trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp nhấn mạnh: SĐội tuyển nam và nữ năm nay có rất nhiều nhiệm vụ lớn, do đó UBTDTT cũng như LĐBĐVN sẽ nỗ lực tạo những điều kiện thuận lợi nhất vì thành công chung của cả hai đội tuyển. Được sự đồng ý của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, LĐBĐVN đã lập chương trình tập huấn cho cả hai đội tuyển để có thể thống nhất, phối hợp với phía bạn về kế hoạch chi tiết trong thời gian sớm nhất. Theo đó, nếu nhận được sự chấp thuận và hỗ trợ từ phía Hàn Quốc, đội tuyển nữ sẽ lên đường tập huấn tại Hàn Quốc từ 15/6 cho đến 29/6 với quân số 30 người và dự kiến đội tuyển nam sẽ tập huấn tại đây vào đầu tháng 10/2006⬝.

Cũng tại buổi làm việc, Chánh Văn Phòng Lê Hoài Anh đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu đối tượng thi đấu cọ xát cho các nữ tuyển thủ để có thể tăng cường chất lượng chuyên môn của đội tuyển trước khi sang Australia tham dự VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á vào tháng 7 tới.

Đối với đội tuyển nam, ông Lê Hoài Anh cho biết, Việt Nam là một trong 4 nước đồng đăng cai tổ chức VCK Asian Cup 2007, vì vậy đội tuyển cần phải có được những sự chuẩn bị tốt nhất để đảm bảo chuyên môn trước khi bước vào giải đấu. Trước mắt, ĐT U23 với nhiều cầu thủ nòng cốt của ĐTQG sẽ thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á Doha và tháng 1 năm 2007; tranh tài tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Trước đó, đội tuyển sẽ trải qua hai bước khởi động là giải BV Cup 2006 (tháng 10 tại TP.HCM) và giải Agribank Cup (dự kiến vào tháng 11 tại Hà Nội) với đối tượng khách mời là các đội tuyển mạnh của quốc tế. Chính vì vậy, LĐBĐVN rất mong muốn phía Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi tối đa để tạo cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các tuyển thủ trước khi thực thi các nhiệm vụ trọng điểm nói trên.

Ông Nguyễn Văn Quân (bìa phải), ông Lê Hoài Anh và ông Nguyễn Trọng Giáp trao trặng biểu trưng LĐBĐVN cho Tham tán văn hóa Kim Sang Ug – Ảnh: VFF

Với những tình cảm yêu quý Việt Nam, Tham tán văn hóa – Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Sang Ug cảm ơn lãnh đạo UBTDTT, lãnh đạo LĐBĐVN đã dành thời gian tới thăm và trao đổi thông tin trực tiếp tại Sứ quán. Với chức năng và quyền hạn của mình, ông Kim Sang Ug cam kết sẽ cố gắng hết sức mình để đảm bảo sự thành công cho sự hợp tác về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng giữa hai quốc gia, mà trước mắt là kế hoạch tập huấn của cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Kim Sang Ug nhấn mạnh: STôi biết kế hoạch chăm lo cho hai đội tuyển đã được các bạn xây dựng rất chu đáo, kỹ lưỡng và phù hợp với chương trình thi đấu trong năm của các đội tuyển. Chính vì vậy, để không gây khó khăn cho các bạn, chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với Vụ trưởng Vụ Thể thao Hàn Quốc và thông báo cho các bạn quyết định cuối cùng trong thời gian sớm nhất có thể⬝.

Cũng tại cuộc gặp gỡ, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế UBTDTT Nguyễn Văn Quân chúc mừng những thành công của bóng đá Hàn Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt đã xuất sắc đoạt hạng Tư thế giới tại World Cup 2002 và hy vọng ĐT Hàn Quốc tiếp tục làm rạng danh bóng đá châu Á tại đấu trường World Cup 2006 vào tháng 6 tới.

VFF