Lãnh đạo VFF, VPF thăm và trao quà ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Chiều nay (19/6), lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) và Cty CPBĐCN Việt Nam (VPF) gồm Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, TTK Lê Hoài Anh, Phó TTK Đinh Thị Thu Trang, Chánh văn phòng Cao Ngọc Cẩm, GĐĐH V-League Trần Duy Ly đã tới thăm và trao tặng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số tiền 300 triệu đồng. 

19/06/2014 17:13:20
Lãnh đạo VFF, VPF trao quà ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, Cty VPF và CLB bóng đá Becamex Bình Dương, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần dũng cảm, ngày đêm kiên cường bám biển bảo vệ vùng biển của đất nước của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực lượng chấp pháp Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ khẳng định, tất cả các thành viên trong ngôi nhà của bóng đá Việt Nam sẽ luôn dõi theo và sẻ chia những khó khăn, ủng hộ tinh thần để các chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đại tá Ngô Ngọc Thu – Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của LĐBĐVN, Cty VPF và CLB B.Bình Dương.  Đại tá Ngô Ngọc Thu cảm động cho biết, cùng với tấm lòng nhân dân cả nước, sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, cơ quan, tổ chức sẽ là động lực mạnh mẽ giúp lực lượng Kiểm ngư cùng với Cảnh sát biển tiếp tục kiên trì, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đại tá Ngô Ngọc Thu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ luôn giữ vững ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước đã dành cho Cảnh sát biển Việt Nam”.

Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, số quà đóng góp cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được sử dụng để bồi dưỡng cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và mua sắm, bổ sung một số trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: vff.org.vn